Mỗi Bộ có không quá 5 Thứ trưởng, trừ Bộ Quốc phòng, Công an

VOV.VN - Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi quy định khung số lượng để đảm bảo hoạt động chất lượng và tránh “loạn” cấp phó.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 37, sáng 9/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Quy định số lượng cấp phó ở Bộ và các cơ quan ngang Bộ là một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến thảo luận.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho rằng: “Đến thời điểm này mà chưa đưa ra được quy định khung về số lượng cấp phó thì rất khó thuyết phục Quốc hội. Nên có quy định số lượng nhưng là khung co giãn để phù hợp với thực tế. Vì nếu quy định mỗi Bộ không quá 5 cấp phó thì đối với một số Bộ lớn như Bộ NN-PTNT thì liệu có đáp ứng được không?”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Muốn chất lượng phải quy định số lượng (Ảnh:TTXVN)

Đồng tình với quan điểm trên, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng “nếu khống chế không quá 5 Thứ trưởng thì cũng căng”. Vì vậy, ông Phước đề nghị cân nhắc thêm để có sự linh động, phù hợp với một số Bộ.

Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Số lượng cấp phó giờ phải quy định vào luật, không quy định Quốc hội không thông qua đâu. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng từng trả lời chất vấn về vấn đề này rồi. Muốn chất lượng phải quy định”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, “quy định không quá 5 là được rồi, vì có Bộ chỉ cần 3, có Bộ cần 5 và với Bộ đa ngành thì số lượng đó cũng là đủ, trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng”.

Trong phần kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh các ý kiến đều thống nhất quan điểm việc quy định trong Luật số lượng cấp phó ở Bộ, cơ quan ngang bộ là cần thiết. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội theo hướng xác định rõ số lượng tối đa Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là 5, trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng không quá 6; số lượng cấp phó của tổng cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ tối đa là 4; số lượng cấp phó của cục, văn phòng, thanh tra và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ không quá 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IPU-132 thành công góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam
IPU-132 thành công góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam

VOV.VN - Thành công của IPU-132 tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

IPU-132 thành công góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam

IPU-132 thành công góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam

VOV.VN - Thành công của IPU-132 tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công an băn khoăn quy định "biện pháp điều tra đặc biệt"
Thứ trưởng Bộ Công an băn khoăn quy định "biện pháp điều tra đặc biệt"

VOV.VN -Thượng tướng Lê Quý Vương: Quan điểm của Bộ Công an từ khi soạn thảo là không đồng tình có chương riêng về biện pháp điều tra đặc biệt.

Thứ trưởng Bộ Công an băn khoăn quy định "biện pháp điều tra đặc biệt"

Thứ trưởng Bộ Công an băn khoăn quy định "biện pháp điều tra đặc biệt"

VOV.VN -Thượng tướng Lê Quý Vương: Quan điểm của Bộ Công an từ khi soạn thảo là không đồng tình có chương riêng về biện pháp điều tra đặc biệt.

Họp Thường vụ Quốc hội: Đề nghị bãi bỏ các khoản phí gây bức xúc
Họp Thường vụ Quốc hội: Đề nghị bãi bỏ các khoản phí gây bức xúc

VOV.VN - Những khoản thu như phí sử dụng lề đường, lòng đường, hè phố... cần được rà soát, bãi bỏ.  

Họp Thường vụ Quốc hội: Đề nghị bãi bỏ các khoản phí gây bức xúc

Họp Thường vụ Quốc hội: Đề nghị bãi bỏ các khoản phí gây bức xúc

VOV.VN - Những khoản thu như phí sử dụng lề đường, lòng đường, hè phố... cần được rà soát, bãi bỏ.  

“Ngành GTVT nung nấu sửa Bộ luật hàng hải để tạo đột phá“
“Ngành GTVT nung nấu sửa Bộ luật hàng hải để tạo đột phá“

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Ngành giao thông vận tải nung nấu khi sửa Bộ luật này là cơ hội tạo sự đột phá về thể chế chính sách để phát triển kinh tế biển..."

“Ngành GTVT nung nấu sửa Bộ luật hàng hải để tạo đột phá“

“Ngành GTVT nung nấu sửa Bộ luật hàng hải để tạo đột phá“

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Ngành giao thông vận tải nung nấu khi sửa Bộ luật này là cơ hội tạo sự đột phá về thể chế chính sách để phát triển kinh tế biển..."

Đề xuất tăng thẩm quyền cho Thủ tướng: Còn nhiều ý kiến khác nhau
Đề xuất tăng thẩm quyền cho Thủ tướng: Còn nhiều ý kiến khác nhau

VOV.VN - Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi phải quy định nhiệm vụ, quyền hạn theo hướng cụ thể hóa những nội dung quy định trong Hiến pháp.

Đề xuất tăng thẩm quyền cho Thủ tướng: Còn nhiều ý kiến khác nhau

Đề xuất tăng thẩm quyền cho Thủ tướng: Còn nhiều ý kiến khác nhau

VOV.VN - Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi phải quy định nhiệm vụ, quyền hạn theo hướng cụ thể hóa những nội dung quy định trong Hiến pháp.

Đề xuất bỏ án tử hình đối với 7 loại tội danh
Đề xuất bỏ án tử hình đối với 7 loại tội danh

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện cho biết, đa số ý kiến UBTP tán thành với Tờ trình của Chính phủ về định hướng giảm án tử hình.

Đề xuất bỏ án tử hình đối với 7 loại tội danh

Đề xuất bỏ án tử hình đối với 7 loại tội danh

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện cho biết, đa số ý kiến UBTP tán thành với Tờ trình của Chính phủ về định hướng giảm án tử hình.

Bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can?
Bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can?

VOV.VN -Còn ý kiến khác nhau về quy định bắt buộc ghi âm hoặc ghi hình hoạt động hỏi cung bị can trong dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự.

Bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can?

Bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can?

VOV.VN -Còn ý kiến khác nhau về quy định bắt buộc ghi âm hoặc ghi hình hoạt động hỏi cung bị can trong dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự.