Dự án Luật Hộ tịch: Cân nhắc quy định để tránh chồng chéo

VOV.VN -Đại biểu đề nghị, giao cho một cơ quan chức năng nhà nước nghiên cứu, xây dựng một loại giấy tờ duy nhất về quản lý công dân.

Sáng 28/4, tại thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 14 để thẩm tra, cho ý kiến về Dự án Luật Hộ tịch, Luật Tổ chức Quốc hội và Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về việc các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp công dân; Tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Quốc hội.

Tại phiên họp, đa số ý kiến cho rằng, Dự án Luật Hộ tịch có những nội dung mới mang tính đột phá, như việc sử dụng số định danh công dân, cơ sở dữ liệu điện tử hộ tịch...  Nội dung dự thảo Dự án Luật Hộ tịch tạo sự đổi mới trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, từng bước giảm bớt các loại giấy tờ không cần thiết, góp phần cải cách hành chính.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu băn khoăn, khi Luật thông qua, liệu công dân có giảm bớt các loại giấy tờ tuy thân như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn... hay không. Nếu không nghiên cứu kỹ sẽ dẫn đến chồng chéo, lãng phí và phiền hà cho người dân khi tiến hành các thủ tục hành chính.

Về mặt quản lý nhà nước, một số đại biểu đề nghị, giao cho một cơ quan chức năng nhà nước nghiên cứu, xây dựng một loại giấy tờ duy nhất về quản lý công dân.

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Uỷ ban Phát luật của Quốc hội cho biết: “Hiện có 2 Bộ quản lý vấn đề này, nếu không khéo sẽ có sự trùng lặp lãng phí. Do đó Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo có sự phối hợp giữa các bên. Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng đã làm việc trực tiếp với các Bộ liên quan để có sự phối hợp khi qui định 2 luật này, nếu không sẽ dẫn tới tình trạng 2 Bộ quản lý 2 giai đoạn của mỗi con người, rồi sinh ra hai ba loại giấy tờ, cuối cùng không bỏ giấy tờ nào cả. Theo yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ loại bỏ nhiều giấy tờ chứ không để tình trạng hơn 20 loại giấy tờ tùy thân như hiện nay"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án Luật Hộ tịch chưa thể trình Quốc hội
Dự án Luật Hộ tịch chưa thể trình Quốc hội

VOV.VN -Cho rằng dự án Luật Hộ tịch còn nhiều vấn đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lùi thời gian trình Quốc hội.

Dự án Luật Hộ tịch chưa thể trình Quốc hội

Dự án Luật Hộ tịch chưa thể trình Quốc hội

VOV.VN -Cho rằng dự án Luật Hộ tịch còn nhiều vấn đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lùi thời gian trình Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hộ tịch
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hộ tịch

VOV.VN -Nội dung hộ tịch có nhiều thông tin trùng lắp với thông tin về căn cước công dân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hộ tịch

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hộ tịch

VOV.VN -Nội dung hộ tịch có nhiều thông tin trùng lắp với thông tin về căn cước công dân