ĐBQH Dương Minh Ánh: “Lấy tín nhiệm của cử tri làm áp lực cho mình”

VOV.VN - “Cử tri tin tưởng bỏ phiếu bầu, chính là họ đang đặt niềm tin vào tôi. Đó chính là áp lực mà tôi luôn trăn trở phải làm gì, làm như thế nào trong nhiệm kỳ tới để không phụ lòng tin của cử tri”, đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh chia sẻ.

Nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV Dương Minh Ánh vừa tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của Hà Nội. Không chỉ vinh dự, tự hào, với chị, lần thứ 2 trúng cử đại biểu Quốc hội, chị đã chia sẻ những trăn trở của mình và kỳ vọng ở một nhiệm kỳ Quốc hội mới sẽ thực hiện được phần nào đó những mong mỏi, nguyện vọng của cử tri.

Không cho phép mình dè dặt, e ngại

Từng được biết đến cùng với Tam ca 3A nổi tiếng của Hà Nội ở thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng cơ duyên đưa chị sang ngã rẽ mới, trở thành giảng viên, rồi làm quản lý và là Hiệu trưởng của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đặc biệt trở thành đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội vào năm 2016.

Thừa nhận, xuất thân từ một nghệ sĩ, sang làm nhà giáo, rồi làm quản lý và là đại biểu Quốc hội, mỗi dấu mốc trong cuộc đời chị đều không tránh được những bỡ ngỡ ban đầu và những vấp ngã,nhưng rồi với kinh nghiệm từng ấy năm đã giúp chị dần trưởng thành hơn. Không cho phép mình được mơ mộng, bay bổng giống như khi trên sân khấu, chị tự rèn cho mình phong cách làm việc, sự chỉnh chu trong mọi hành vi, ứng xử, sẵn sàng tâm thế để trở thành người đại diện cho tiếng nói của cử tri nói chung, đặc biệt cử tri trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói riêng trên nghị trường.

Năm năm làm đại biểu Quốc hội khóa XIV là khoảng thời gian quý báu đối với chị. Ở đây chị đã học hỏi được rất nhiều, chắt lọc kinh nghiệm, bản lĩnh cho mình từ chính những đại biểu Quốc hội, từ thực tiễn khi tham gia các đoàn giám sát, khảo sát và tiếp xúc cử tri. Chị đã phải tìm tòi, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, không chỉ riêng lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và giáo dục. Sự tích lũy về vốn sống và kiến thức là cơ sở giúp chị chia sẻ, thấu hiểu những nguyện vọng của cử tri, thay mặt họ bày tỏ quan điểm trên nghị trường với những lập luận sắc bén, có tình có lý.

Nhiều đại biểu lần đầu trúng cử có thể “giữ ý” khi nêu quan điểm, vấn đề trên nghị trường, nhưng chị Minh Ánh thẳng thắn chia sẻ: “Xác định khi đã trở thành đại biểu Quốc hội là đại diện cho tiếng nói của nhân dân, người đại biểu phải có bản lĩnh, có trí tuệ, dám nêu chính kiến của mình cũng như ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến với nghị trường Quốc hội, mục tiêu là vì lợi ích của nhân dân, vì sự công bằng và phồn vinh của đất nước. Với tâm thế muốn đóng góp mang tính xây dựng nên tôi không ngại nêu ý kiến với Chính phủ và các bộ ngành kể cả những lĩnh vực tôi đang hoạt động”.

 

“Áp lực lớn nhất là khi gặp cử tri”

Mạnh mẽ, quyết liệt trên nghị trường là vậy nhưng chị Minh Ánh thừa nhận áp lực lớn nhất của chị là khi tiếp xúc cử tri và tiếp công dân. Mỗi lần tiếp xúc cử tri, người đại biểu phải phản hồi lại những vấn đề cử tri đã nêu từ lần trước. Có những nội dung cử tri nêu đã được các cơ quan, ban ngành ghi nhận và được giải quyết thì đại biểu cũng thấy phấn khởi. Tuy nhiên, không phải vấn đề nào cũng được giải quyết dứt điểm. Có những nội dung kéo dài nhiều năm, từ kỳ này sang kỳ khác vẫn không giải quyết được do chính sách, do cơ chế. Ví dụ như Luật Đất đai, đây vẫn luôn là vấn đề nóng chiếm tỷ lệ lớn đơn thư, khiếu nại của người dân mà không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Là đại biểu sẽ cảm thấy rất áy náy với cử tri bởi chưa đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, đây chính cũng là tâm tư của rất nhiều đại biểu.

Tuy nhiên, nhìn thấy những vấn đề đã đưa ra trên nghị trường Quốc hội được đích thân Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành xem xét và cũng đã có câu trả lời tích cực như: Khẳng định Bảo tàng Hà Nội là thiết chế văn hóa của thành phố Hà Nội; hay những vấn đề về đặc cách xem xét nâng hạng cho các văn nghệ sĩ khi được Nhà nước công nhận nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú cùng một số nội dung liên quan đến giáo dục nghề nghiệp…đã được các bộ, ngành ghi nhận, khiến chị Minh Ánh như có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi nhiều vấn đề khác mà cử tri của chị gửi gắm. Đó là vấn đề về chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa, vấn đề lương của giáo viên, việc xếp thang, bảng lương và tuổi nghề đối với văn nghệ sỹ là viên chức làm trong cơ quan nhà nước; Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghệ thuật, đào tạo nghề, những vấn đề về môi trường, bình đẳng giới...

“Có rất nhiều vấn đề tôi hiểu cần phải có thời gian để các bộ ngành nghiên cứu, nhưng chắc chắn tôi sẽ kiên trì theo đuổi”, đại biểu Dương Minh Ánh quả quyết.

Quả thực, trước khi gặp chị, tôi từng nghĩ chị là người nổi tiếng như thế thì việc một bộ phận cử tri lựa chọn chị làm đại biểu cho họ không có gì lạ. Nhưng khi nghe chị nói và chứng kiến những lần chị đăng đàn, tôi đã hiểu cử tri đặt niềm tin và bỏ phiếu cho chị là có cơ sở. Chúc cho chị ở mỗi vị trí, vai trò đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và giành được trọn vẹn niềm tin của cử tri và cán bộ, giảng viên và HSSV nơi chị công tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri mong đại biểu Quốc hội nói đi đôi với làm, hứa đi đôi với hành động
Cử tri mong đại biểu Quốc hội nói đi đôi với làm, hứa đi đôi với hành động

VOV.VN - Cử tri mong mỏi những lời hứa của đại biểu Quốc hội phải đi đôi với làm, tránh tình trạng trước bầu cử thì hứa sôi động nhưng sau không làm thì rất đáng tiếc.

Cử tri mong đại biểu Quốc hội nói đi đôi với làm, hứa đi đôi với hành động

Cử tri mong đại biểu Quốc hội nói đi đôi với làm, hứa đi đôi với hành động

VOV.VN - Cử tri mong mỏi những lời hứa của đại biểu Quốc hội phải đi đôi với làm, tránh tình trạng trước bầu cử thì hứa sôi động nhưng sau không làm thì rất đáng tiếc.

Đại biểu Quốc hội không chỉ là một danh xưng mà là phẩm giá, dũng khí
Đại biểu Quốc hội không chỉ là một danh xưng mà là phẩm giá, dũng khí

VOV.VN - Đại biểu của dân không chỉ là một danh xưng mà còn là tư cách, là phẩm giá, dũng khí của mỗi người.

Đại biểu Quốc hội không chỉ là một danh xưng mà là phẩm giá, dũng khí

Đại biểu Quốc hội không chỉ là một danh xưng mà là phẩm giá, dũng khí

VOV.VN - Đại biểu của dân không chỉ là một danh xưng mà còn là tư cách, là phẩm giá, dũng khí của mỗi người.

Đại biểu Quốc hội có bản lĩnh thì không ngại phiếu cao hay thấp
Đại biểu Quốc hội có bản lĩnh thì không ngại phiếu cao hay thấp

VOV.VN - “Với tôi, uy tín thực sự của một đại biểu Quốc hội là lời hứa và việc làm trước cử tri phải nhất quán, sao cho xứng đáng với mỗi lá phiếu bầu cho mình”.

Đại biểu Quốc hội có bản lĩnh thì không ngại phiếu cao hay thấp

Đại biểu Quốc hội có bản lĩnh thì không ngại phiếu cao hay thấp

VOV.VN - “Với tôi, uy tín thực sự của một đại biểu Quốc hội là lời hứa và việc làm trước cử tri phải nhất quán, sao cho xứng đáng với mỗi lá phiếu bầu cho mình”.