Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Chất vấn phải thẳng, sâu, trúng…"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị như vậy đồng thời yêu cầu kể cả hỏi và đáp phải hết sức ngắn gọn...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: QT

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn chiều nay (17/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý: Đây là kỳ họp cuối năm 2014, Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của kế hoạch KT – XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước năm 2015, đây là năm cuối của kế hoạch 5 năm. Đồng thời, cũng mở ra thời kỳ chuẩn bị tạo điều kiện tiền đề để xây dựng và thực hiện nhiệm vụ KT-XH của 2016-2020.

Kỳ họp này, kỳ chất vấn này cũng gắn với một bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ mới, đồng thuận chung cùa Quốc hội phù hợp với lòng mong muốn của toàn Đảng, toàn dân, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ KT - XH và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết của năm 2015, đồng thời xem xét các vấn đề mang tầm chiến lược để chúng ta phải tiếp tục triển khai xây dựng, tạo tiền đề cho thực hiện nhiệm vụ năm 2016-2020.

Quốc hội đã chọn 4 vị Bộ trưởng để chất vấn, đây là những vấn đề rất cụ thể, nóng bỏng nhưng rất chiến lược. Bởi công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với nó là công nghiệp phụ trợ và công nghiệp chế tạo. Xây dựng nước ta thành một nước cơ bản công nghiệp, theo hướng hiện đại thì hai nội dung này rất hệ trọng. Đặt nó trong bối cảnh chúng ta chuẩn bị hội nhập sâu với thế giới, không chỉ kinh tế mà cả các lĩnh vực khác. Cho nên, thị trường trong nước, thị trường quốc tế đấu tranh phòng chống buôn gian, bán lận và hàng giả, hàng nhái, nâng cao chất lượng sản phẩm với hàm lượng chất xám cao, và sẵn sàng hội nhập quốc tế, trước thềm các hiệp định thương mại tự do sắp ký.

Chúng ta sẽ xem xét một cách tổng thể kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình đến nay, đường hướng, biện pháp để có thể xây dựng hạ tầng giao thông hoàn chỉnh. Cơ sở hạ tầng giao thông là một đột phá của nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng mà Đại hội Đảng đã đề ra. Theo đó còn là giải quyết các vấn đề về tai nạn giao thông, an toàn giao thông, chất lượng công trình, hạ giá thành đầu tư các công trình giao thông... đem lại hiệu quả.

Chúng ta cũng xem xét chất lượng cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ công chức của nước ta. Chính sách cán bộ, tiền lương. Và đặc biệt là quan tâm vấn đề lao động, việc làm, giảm nghèo, giải quyết an sinh xã hội.

Quốc hội đã lựa chọn 4 vị bộ trưởng để chấn vấn những vấn đề rất nóng, rất cụ thể nhưng cũng là những vấn đề chiến lược, có tầm chiến lược lớn.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng hy vọng phiên chất vấn này, các vị đại biểu Quốc hội đặt thẳng vấn đề như vậy để chúng ta cùng thảo luận, cùng tìm ra giải pháp, thấy điểm yếu, tìm biện pháp khắc phục để thống nhất hành động cùng một hướng và quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng tái cơ cấu kinh tế, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, tức là chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc.

Sau chất vấn của các vị bộ trưởng, xem lại kết quả chất vấn... Thủ tướng sẽ báo cáo Quốc hội và trả lời chất vấn của Quốc hội.

Thành công của hoạt động Quốc hội là nhờ ở tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ. Cho nên, việc đặt câu hỏi cũng như trả lời câu hỏi hết sức rõ ràng, cụ thể. Mặc dù có tầm chiến lược như vậy. Và cũng yêu cầu Quốc hội rất ngắn, rõ, thẳng, tỏ thái độ rõ ràng. Chúng ta cũng đang từng bước xây dựng văn hóa của Quốc hội, nên trong chất vấn mục tiêu để đi cùng một hướng, giải quyết vấn đề đồng bào, cử tri cả nước quan tâm, cùng nhau đưa ra tranh luận, thảo luận, chốt được vấn đề.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành, các cơ quan hành pháp, tư pháp và lập pháp phải tiếp tục làm tốt hơn chất lượng công tác của mình, đúng với tinh thần lấy phiếu tín nhiệm mà các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện. "Tôi đề nghị các vị nói thẳng, nói sâu, trúng… kể cả hỏi và đáp phải hết sức ngắn gọn, tránh những từ ngữ xúc phạm tới người này, người khác, tạo nên những căng thẳng không cần thiết".

Sau phiên họp, căn cứ vào tình hình thực tế, Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội việc ban hành Nghị quyết của kỳ họp này cùng với các nghị quyết trước của các kỳ họp. Đến nay là có 6 phiên chất vấn. Các vị bộ trưởng, trưởng ngành sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện. Sang năm, chúng ta có thời gian kiểm lại còn những vấn đề gì phải tiếp tục làm tốt hơn thì cùng thảo luận trong các chương trình của các kỳ họp sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng
Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

VOV.VN -Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn làm rõ các vấn đề về công nghiệp hỗ trợ, quản lý thị trường, phát triển công nghiệp chế tạo, chống hàng giả, buôn lậu...

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

VOV.VN -Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn làm rõ các vấn đề về công nghiệp hỗ trợ, quản lý thị trường, phát triển công nghiệp chế tạo, chống hàng giả, buôn lậu...

Chất vấn và trả lời chất vấn: Xác nhận trách nhiệm người đứng đầu
Chất vấn và trả lời chất vấn: Xác nhận trách nhiệm người đứng đầu

VOV.VN-Mục đích cuối cùng của chất vấn là để xác nhận trách nhiệm cá nhân, nhận diện thực trạng tồn tại, tìm giải pháp tháo gỡ để thúc đẩy sự phát triển.

Chất vấn và trả lời chất vấn: Xác nhận trách nhiệm người đứng đầu

Chất vấn và trả lời chất vấn: Xác nhận trách nhiệm người đứng đầu

VOV.VN-Mục đích cuối cùng của chất vấn là để xác nhận trách nhiệm cá nhân, nhận diện thực trạng tồn tại, tìm giải pháp tháo gỡ để thúc đẩy sự phát triển.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn
Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

VOV.VN-Các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào một số lĩnh vực: Nông nghiệp-nông thôn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

VOV.VN-Các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào một số lĩnh vực: Nông nghiệp-nông thôn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: “Được chất vấn, tôi thấy là may mắn!"
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: “Được chất vấn, tôi thấy là may mắn!"

VOV.VN - “Tôi không chịu áp lực gì. Những thành viên Chính phủ được chọn để đăng đàn trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn là may mắn…”

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: “Được chất vấn, tôi thấy là may mắn!"

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: “Được chất vấn, tôi thấy là may mắn!"

VOV.VN - “Tôi không chịu áp lực gì. Những thành viên Chính phủ được chọn để đăng đàn trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn là may mắn…”