Quảng Trị mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng

40 năm qua, tỉnh Quảng Trị cùng cả nước vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế xã hội an ninh quốc phòng.

Sáng nay (1/5), tại Đông Hà, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2012).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương  Đảng, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương Đinh Thế Huynh; đại diện các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các tỉnh nước bạn Lào, các  Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến từng tham gia chiến dịch tiến công giải phóng tỉnh Quảng Trị và đông đảo người dân về dự.

Đọc diễn văn tại buổi Lễ, ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân tỉnh Quảng Trị trong cuộc chiến đấu bảo vệ và giải phóng quê hương, đặc biệt là sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.

Với thắng lợi trên chiến trường Quảng Trị, ngày 1/5/1972, lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, quân và dân ta đã tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch, giải phóng phần lớn tỉnh Quảng Trị, bảo vệ vùng giải phóng.

40 năm qua, nhất là sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tỉnh Quảng Trị cùng cả nước vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế xã hội an ninh quốc phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nêu rõ: Kết quả đạt được sau 40 năm là những thàng tựu to lớn đầy ý nghĩa, tạo thế và lực vững chắc để Quảng Trị cùng cả nước tiếp tục tiến vào giai đoạn phát triển mới. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu giai đoạn tới là phát huy tinh thần đoàn kết chủ động sáng tạo, ý chí cách mạng tiến công, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế sẵn có… Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về phát triển kinh tế chăm lo phát triển tốt hơn sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa xã hội.

Phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm, ông Đinh Thế Huynh khẳng định: Với thắng lợi của chiến dịch giải phóng Quảng Trị và cuộc chiến đấu kiên cường chống địch phản kích bảo vệ thị xã Quảng Trị, Thành Cổ Quảng Trị của quân và dân ta, đã tác động trực tiếp làm thay đổi cục diện trên chiến trường miền Nam, giáng một đòn mạnh mẽ vào âm mưu đàm phán trên  thế mạnh của kẻ thù, buộc Mỹ phải ký cam kết Hiệp định Paris, rút quân về nước; góp phần tạo nên thế và lực mới, đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Chiến dịch Trị Thiên năm 1972, giải phóng tỉnh Quảng Trị và cuộc chiến đấu chống địch phản kích tái chiếm vùng giải phóng, bảo vệ Thành Cổ 81 ngày đêm là bản hùng ca bất tử, trong lịch sử chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Ông Đinh Thế  Huynh nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh đất nước ta bên cạnh những thuận lợi và thời cơ, còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ, quân và dân Quảng Trị phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng thực hiện phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại  hội lần thứ 11 của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên