Quân chủng Phòng không- Không quân đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng Quân chủng Phòng không- Không quân nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (22/10/1963-22/10/2008).  

Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không – Không quân (QCPK-KQ) qua các thời kỳ. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lẵng hoa chúc mừng

Từ Ban nghiên cứu Không quân (năm 1949) và Trung đoàn Pháo xạ đầu tiên (ra đời năm 1953) đến nay, QCPK-KQ thực sự là một quân chủng anh hùng, vững mạnh, bao gồm nhiều binh chủng, trở thành lực lượng chủ lực, nòng cốt quan trọng của quân đội nhân dân Việt Nam. Từ những trận đánh then chốt trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đến những trận đánh chống Chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đặc biệt là chiến thắng trong trận quyết chiến chiến lược “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 cho thấy bản lĩnh và sự mưu trí dũng cảm của những chiến sĩ Phòng không- Không quân.

Chỉ tính riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, QCPK-KQ đã bắn rơi 2.635 máy bay Mỹ các loại, trong đó có 62 máy bay B52, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, QCPK-KQ vinh dự được Bác Hồ 17 lần đến thăm. Trong công cuộc đổi mới đất nước, QCPK-KQ luôn phát huy cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của Quân chủng, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích xuất sắc mà tập thể cán bộ, chiến sĩ công nhân viên quốc phòng QCPK-KQ đã đạt được trong 45 năm qua. Chủ tịch nêu rõ “nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi Lực lượng vũ trang nhân nhân dân và QCPK-KQ nói riêng phải có những cố gắng mới cao hơn nữa. Chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng đối phó và đánh bại âm mưu liều lĩnh của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bất kỳ tình huống nào.

Để hoàn thành thắng lợi vai trò và trách nhiệm nòng cốt trong lực lượng phòng không ba thứ quân và thế trận phòng không nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu QCPK-KQ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị của bộ đội. Tích cực tổ chức huấn luyện chiến đấu, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng chiến đấu.

Quản lý và khai thác hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và các loại vũ khí, phương tiện mới. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về chấn chỉnh, kiện toàn biên chế tổ chức, xây dựng lực lượng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị QCPK-KQ tiếp tục làm tốt công tác Xây dựng Đảng, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho các tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Quan tâm xây dựng các tổ chức quần chúng và xây dựng con người, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gắn Huân chương Quân công hạng nhất, phần thưởng cao quý của Nhà nước lên lá cờ truyền thống của QCPK-KQ./.                                                                                      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên