Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình

VOV.VN -Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc, chiều nay (15/8), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hoà Bình về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban ngành, trung ương và địa phương.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hoà Bình Nguyễn Văn Quang cho biết: 6 tháng đầu năm nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 7,51%, thu ngân sách đạt 55% dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao; chỉ số giá tiêu dùng CPI 6 tháng đầu năm ước tăng 1,45% so với tháng 12/2013. Về thực hiện tiêu chí nông thôn mới, đến nay đã có 11/11 huyện, thành phố đã có Quyết định công nhận các xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Tính đến ngày 31/12/2013 số xã đạt 16/19 tiêu chí là 1 xã, 13-15/19 tiêu chí là 35 xã và 5-12/19 tiêu chí là 155 xã. Thực hiện chính sách và các dự án giảm nghèo đến nay Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững của tỉnh đã tiến hành cho gần 13.000 lượt hộ nghèo và hơn 5.100 hộ cận nghèo vay vốn. Trong năm 2013 đã có hơn 4.200 lao động nông thôn được đào tạo nghề miễn phí ...

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của một số Bộ, ngành, địa phương, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương những kết quả khá đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tỉnh Hoà Bình đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là Hoà Bình đã phân tích được tình hình, dự báo được những khó khăn, thách thức và triển khai kịp thời các giải pháp phát triển kinh tế xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ đã xác định không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó Hoà Bình phải quán triệt tinh thần này để vừa thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, vừa đóng góp vào công việc chung của cả nước. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Hoà Bình tăng cường chính sách cho vay ưu đãi để giảm nghèo, giảm dần chính sách "Cho không" để bà con có ý thức vươn lên thoát nghèo, tiếp tục chủ trương giảm nghèo ở những địa bàn đặc biệt khó khăn.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ: "Về việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hoà Bình cần chú trọng công tác quy hoạch gắn với vùng và cả nước, trên cơ sở đó tìm giải pháp xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp khi đó đảm bảo được chất lượng chúng ta sẽ đưa được vào siêu thị có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Đặc biệt, phải chú trọng việc liên kết vùng và liên kết với các doanh nghiệp, nhà nước sẽ hỗ trợ về chính sách sẽ giải quyết được đầu vào và kỹ thuật cho đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đông thời sẽ tìm được đầu ra cho sản phẩm khi đó sẽ phát triển bền vững cuộc sống cho bà con và giải quyết được cả việc giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới."

Trước đó, sáng nay Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn công tác đã trực tiếp đến khảo sát mô hình giảm nghèo bền vững tại gia đình anh Bùi Đức Hậu, xóm Ong, xã Nam Phong, gia đình ông Cao Xuân Quân với mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển và trồng cam ở xóm Nam Thành, khảo sát mô hình cải tạo vường tạp trồng bưởi tại gia đình ông Lê Văn Ty ở xóm Nam Thành, huyện Cao Phong, và làm việc tại xã Dũng Phong, huyện Cao Phong về tình hình kinh tế xã hội, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, và các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định hiện nay Đảng và Nhà nước, Chính phủ đang tích cực đẩy mạnh việc hỗ trợ và triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và các chủ trương chính sách về giảm nghèo bền vững với mục tiêu xuyên suốt là nâng cao đời sống của bà con nhân dân. Phó Thủ tướng cho rằng nơi nào vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ hướng tới khai thác nguồn lực về đất đai, nguồn vốn tại chỗ, nơi đó sẽ thực hiện thành công.

Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục nghiên cứu quy hoạch, tổ chức sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh trên địa bàn gắn với việc tìm đầu ra cho sản phẩm của bà con nông dân, đồng thời, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, và tìm các giải pháp xây dựng, hình thành thương hiệu cho sản phẩm của địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên