Phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2009-2014, bầu 33 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội.

Ông Nguyễn Huy Quang, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Lào được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Tới dự Đại hội có Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Trần Đắc Lợi, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao; bà Marie Lavallard, Ủy viên Ban thường vụ Hội hữu nghị Pháp-Việt và đại diện Đại sứ quán Pháp tại nước ta.

Thay mặt Ban chấp hành mới, Chủ tịch Nguyễn Huy Quang phát biểu cho biết: trong nhiệm kỳ này, Hội sẽ xây dựng chương trình hành động thiết thực, khả thi, bám sát các yêu cầu của đất nước trong quan hệ với nước Pháp, phản ánh được hơi thở của đời sống hợp tác giữa hai nước nói chung và nhân dân hai nước nói riêng; tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa Hội với các tổ chức hữu nghị, đoàn kết truyền thống của Pháp, những doanh nghiệp Pháp đang có dự án hoặc quan tâm phát triển dự án ở Việt Nam...

Chúc mừng thành công Đại hội, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Trần Đắc Lợi phát biểu đánh giá cao những thành tích có ý nghĩa của Hội trong 10 năm qua trên các lĩnh vực: hòa bình, đoàn kết, hữu nghị nhân dân và hợp tác phát triển với Pháp. Phó Chủ tịch Trần Đắc Lợi cho rằng, trên tinh thần phương châm của công tác đối ngoại nhân dân "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", Hội cần chủ động tìm đến bạn bè và đối tác cũng như linh hoạt, sáng tạo mở rộng các loại hình hoạt động, không chỉ hoạt động lễ tân, hữu nghị mà phải gắn với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, y tế, môi trường, xóa đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội, du lịch... Ngoài ra, Hội cần động viên, tập hợp đông đảo quần chúng tham gia, mở rộng mạng lưới thành viên trực thuộc, đặc biệt thu hút sự tham gia của lớp trẻ, tạo lập nền tảng vững mạnh, làm cầu nối cho Ngoại giao Nhà nước và công tác đối ngoại của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên