Mặt trận Tổ quốc làm tốt công tác giám sát cán bộ ở cơ sở

Chiều 12/10, tại buổi làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hà Nội, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh: “Mặt trận Tổ quốc làm tốt công tác giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ sở góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh".

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Sau khi nghe Báo cáo của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và ý kiến của đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, ông Trương Tấn Sang ghi nhận những kết quả đã đạt được của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Ông Trương Tấn Sang cho rằng: Mặt trận Tổ quốc tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ sở sẽ giúp cấp ủy, chính quyền các cấp và tổ chức đóng trên địa bàn có thêm thông tin, nắm chắc hơn tình hình cán bộ, công chức, đảng viên thuộc diện mình quản lý, có cơ sở thực tiễn đánh giá đúng thực chất cán bộ đảng viên, kịp thời giáo dục, xử lý sai phạm, phòng ngừa hiện tượng tiêu cực… Qua đó, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền ngày càng mật thiết hơn. Cán bộ chính quyền cơ sở gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Hoạt động này góp phần tạo ý thức của nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ cơ sở.

Ông Trương Tấn Sang lưu ý: vẫn còn khoảng 1/3 tỉnh, thành trong cả nước chưa triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do Hội đồng nhân dân xã bầu và trưởng thôn. Một số nơi, việc tổ chức hội nghị của thôn khi góp ý vào bản kiểm điểm của người được lấy phiếu tín nhiệm còn đơn giản, các ý kiến đóng góp còn dè dặt, né tránh, ngại va chạm, việc phát hiện các vụ việc tiêu cực tại chỗ hạn chế, dân biết mà không dám nói. Do đó, kết quả lấy phiếu tín nhiệm chưa thực sự đánh giá chính xác và đúng thực chất đối với người được lấy phiếu tín nhiệm.Việc triển khai thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng chưa được rộng khắp...

Báo cáo của đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Công tác giám sát cán bộ đảng viên ở cơ sở của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện trên 4 nội dung lớn: Tham gia thực hiện và giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Thực hiện Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư"; Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do Hội đồng nhân dân bầu và trưởng thôn; Giám sát đầu tư của cộng đồng. Qua 10 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc vận động nhân dân hiểu và thực hiện tốt các khâu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra của quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

* Gặp mặt các Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở giỏi năm 2009

Trước đó, sáng 12/10 nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2009), ông Trương Tấn Sang đã gặp mặt 150 đại biểu về dự Cuộc giao lưu Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2009.

Tại buổi gặp mặt, ông Trương Tấn Sang ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích và những đóng góp của các đại biểu tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho hàng ngàn cán bộ Hội cơ sở trong cả nước. Ông Trương Tấn Sang cho rằng, Hội thi Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở giỏi năm 2009 là một hoạt động có ý nghĩa của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhằm biểu dương, cổ vũ đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở, khích lệ chị em phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng, Nhà nước luôn luôn ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp lớn lao của các cấp Hội Phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trương Tấn Sang đề nghị các cấp Hội phụ nữ cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, làm nòng cốt vững chắc cho phong trào phụ nữ địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời vững vàng trước những khó khăn, thách thức, triển khai có hiệu quả phong trào “dân vận khéo”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cấp Hội chủ động tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ và nhân dân, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên