Lạng Sơn phải coi phòng chống buôn lậu là nhiệm vụ trọng tâm

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cần đặc biệt lưu ý đến phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng

Sáng 10/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 quốc gia) chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng chống tội phạm; cải cách hành chính và một số vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đại diện một số Bộ, ban, ngành Trung ương.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2014, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá, ước đạt 9,05%. Lần đầu tiên tỉnh đạt mức thu ngân sách trên địa bàn 6.000 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2013. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 3,2 tỷ USD, tăng trên 35%.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân được cung ứng đầy đủ, giá cả thị trường được kiểm soát bình ổn; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh. An ninh, trật tự và chủ quyền biên giới được giữ vững; không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo nổ, thả đèn trời trái phép; không phát sinh các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới.

Đặc biệt Lạng Sơn là một trong ba tỉnh của cả nước không xảy ra tai nạn giao thông trong dịp Tết…

Trên cơ sở lắng nghe các ý kiến phát biểu của các Bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2014. Nổi bật là trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cần đặc biệt lưu ý đến phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng. “Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, tỉnh cần kết hợp tốt việc phát triển kinh tế với quốc phòng xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị, kinh tế và quốc phòng đặc biệt quan trọng với tỉnh Lạng Sơn đi liền với đó là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là kinh tế cửa khẩu du lịch”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Tỉnh Lạng Sơn cần coi công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, kết hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn; xác định cụ thể trách nhiệm của từng lực lượng trong phối hợp công tác; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đào tạo lao động, tăng cường các liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển, nhất là liên kết về hạ tầng, dịch vụ, du lịch, tạo mọi điều kiện để hàng hóa của Việt Nam được xuất khẩu thuận lợi.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra và thăm hỏi cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quốc tế Hữu Nghị và cột mốc 1108 thuộc địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước kiểm tra tuyến biên giới Lạng Sơn
Chủ tịch nước kiểm tra tuyến biên giới Lạng Sơn

VOV.VN -Các lực lượng chức năng cần phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Chủ tịch nước kiểm tra tuyến biên giới Lạng Sơn

Chủ tịch nước kiểm tra tuyến biên giới Lạng Sơn

VOV.VN -Các lực lượng chức năng cần phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Phát hiện vụ buôn lậu hàng hóa từ Lào về Việt Nam
Phát hiện vụ buôn lậu hàng hóa từ Lào về Việt Nam

VOV.VN -Vào khoảng 9h30’ sáng 3/2, Đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ buôn lậu trị giá trên 150 triệu đồng.

Phát hiện vụ buôn lậu hàng hóa từ Lào về Việt Nam

Phát hiện vụ buôn lậu hàng hóa từ Lào về Việt Nam

VOV.VN -Vào khoảng 9h30’ sáng 3/2, Đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ buôn lậu trị giá trên 150 triệu đồng.

Chống buôn lậu: Không thể để “con sâu làm rầu nồi canh”!
Chống buôn lậu: Không thể để “con sâu làm rầu nồi canh”!

VOV.VN -Việc chống buôn lậu là không có vùng cấm, các lực lượng đều phải giám sát lẫn nhau; quản lý thị trường, hải quan, biên phòng phải giám sát nhau...

Chống buôn lậu: Không thể để “con sâu làm rầu nồi canh”!

Chống buôn lậu: Không thể để “con sâu làm rầu nồi canh”!

VOV.VN -Việc chống buôn lậu là không có vùng cấm, các lực lượng đều phải giám sát lẫn nhau; quản lý thị trường, hải quan, biên phòng phải giám sát nhau...

Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết
Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết.

Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết

Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết.

Buộc thôi việc cán bộ, công chức bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu
Buộc thôi việc cán bộ, công chức bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu

VOV.VN -Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, điều chuyển, bố trí người khác thay thế nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại nghiêm trọng.

Buộc thôi việc cán bộ, công chức bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu

Buộc thôi việc cán bộ, công chức bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu

VOV.VN -Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, điều chuyển, bố trí người khác thay thế nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại nghiêm trọng.