Lạng Sơn đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử

Là tỉnh biên giới, công an tỉnh Lạng Sơn chú trọng việc tăng cường nắm tình hình để trấn áp các loại tội phạm, các hoạt động phá hoại bầu cử

Để đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Công an tỉnh Lạng Sơn sớm xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ bầu cử, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đồng thời tăng cường cán bộ về các xã trọng điểm, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, ban bầu cử các cấp tập trung giải quyết ổn định tình hình không để xảy ra những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới cuộc bầu cử.

Phóng viên VOV phỏng vấn Thiếu tướng Trần Đăng Yến, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn về vấn đề này.

PV: Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm mà Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử sắp tới trên địa bàn tỉnh?

Thiếu tướng Trần Đăng Yến: Việc tổ chức triển khai công tác bảo vệ bầu cử được Công an tỉnh Lạng Sơn tập trung vào một số công việc lớn là: Thứ nhất, chúng tôi tham mưu cho tỉnh thành lập Tiểu ban an ninh trật tự ở các cấp, từ tỉnh đến huyện, xã và tiểu ban đã xây dựng kế hoạch để thực hiện. Ở các địa bàn trọng điểm, lực lượng công an sẽ tập trung nắm tình hình triển khai bầu cử theo Luật từ khâu giới thiệu nhân sự đến quá trình hiệp thương ở cơ sở để chủ động phát hiện những sai sót, tham mưu Ủy ban bầu cử chấn chỉnh.

Thứ hai, chúng tôi tổ chức nắm tình hình dư luận quần chúng xung quanh giới thiệu nhân sự, các ứng cử viên về phẩm chất, tư cách đạo đức để tham mưu cho HDND. Bên cạnh đó, tăng cường nắm tình hình và xây dựng các phương án cụ thể để trấn áp, phòng ngừa các loại tội phạm, hoạt động phá hoại bầu cử. Công tác này được đặc biệt coi trọng khi Lạng Sơn là địa bàn biên giới, có nhiều cửa khẩu.

PV: Lạng Sơn là địa bàn biên giới có nhiều cửa khẩu và nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, vậy Công an tỉnh đã triển khai công tác tuyên truyền như thế nào để đồng bào dân tộc, nhất là những người dân thường xuyên qua lại biên giới làm ăn thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công dân của mình?

Thiếu tướng Trần Đăng Yến: Đối với lực lượng công an, ngoài chức năng trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, công an Lạng Sơn còn tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực thi tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử. Đặc điểm của Lạng Sơn là điều kiện kinh tế - xã hội ở các xã, huyện biên giới và nhiều xã nội địa rất khó khăn, cư dân tự ý vượt sang Trung Quốc để lao động làm thuê với số lượng lớn (Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có gần 6.000 người). Vì vậy, để đảm bảo tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử, chúng tôi huy động lực lượng công an các xã, huyện trực tiếp đến các hộ dân có người thân qua Trung Quốc làm ăn, tuyên truyền, vận động người thân của họ khi đi lao động đến ngày bầu cử về thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Trong những năm vừa qua, có thể đánh giá, mối quan hệ giữa lực lượng công an với người dân tại cơ sở rất gắn bó, nên những thông tin, vấn đề liên quan đến tiêu cực, vi phạm chính sách pháp luật mà người dân chưa hiểu thì chúng tôi trực tiếp giải thích, vận động để người dân hiểu và yên tâm.

PV: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho công tác bầu cử, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt nhiệm vụ quan trọng này đến cán bộ, chiến sỹ như thế nào, thưa ông?

Thiếu tướng Trần Đăng Yến: Đối với lực lượng công an, chúng tôi đã có kế hoạch chỉ đạo nội bộ là tuyên truyền, giáo dục pháp luật ngay trong chính gia đình cán bộ, chiến sỹ trước hết phải gương mẫu trong bầu cử. Thứ hai, chúng tôi đưa hàng trăm cán bộ, chiến sỹ xuống trực tiếp cơ sở. Trong cuộc bầu cử lần này, chúng tôi huy động 2/3 số lượng công an huyện trực tiếp xuống các xã vừa làm công tác bảo vệ bầu cử, vừa trực tiếp bỏ phiếu ở xã đảm bảo cho cán bộ chiến sỹ công an vừa thực hiện nghĩa vụ công dân của mình vừa đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử./.

Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên