Lần đầu tiên Việt Nam tham dự hội nghị Thượng đỉnh của CICA

Sự kiện này một lần nữa khẳng định vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của mình trong việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, an ninh ở khu vực và trên thế giới.

Nhận lời mời của Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul, ngày 6/6, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 3 về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin ở châu Á (gọi tắt là CICA) tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 7-8/6.

Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin ở châu Á là Diễn đàn quốc tế mở được thành lập từ năm 1992 với sự tham gia của 20 nước thành viên gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ… và 10 nước quan sát viên trong đó có Mỹ, Nhật, Ukraine, đại diện Liên Hợp Quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE )… Hội nghị có vai quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề ở khu vực và thúc đẩy sự hợp tác phát triển giữa các nước thành viên.

Tại Hội nghị lần này, Việt Nam sẽ ký tham gia Định ước Anma Ata và Tuyên bố về các nguyên tắc điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia thành viên để trở thành thành viên chính thức CICA.

Với việc trở thành thành viên chính thức và lần đầu tiên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của CICA, Việt Nam tiếp tục tăng cường đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ với các quốc gia, các diễn đàn đa phương, đồng thời khẳng định vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của mình trong việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, an ninh ở khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên