Kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ

VOV.VN - Yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các Nghị quyết, Quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều ĐBQH trong kỳ họp sáng nay.

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét sai phạm của một số cán bộ trong công tác quản lý, trong đó có những vi phạm trong công tác cán bộ tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các Nghị quyết, Quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bên hành lang Quốc hội trong ngày đầu tiên của kỳ họp 11, nội dung này được các đại biểu rất quan tâm.

Các đại biểu cho rằng công tác nhân sự, lựa chọn cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Đại biểu Lê Công Nhường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho rằng, công tác cán bộ cần tuân thủ nghiêm những quy trình chặt chẽ theo quy định của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là công tác quy hoạch cán bộ: "Công tác quy hoạch phải làm thường xuyên, đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ khả năng và tuyển dụng những nhân tài. Trong khâu quy hoạch phải chú trọng đào tạo để đảm bảo tiêu chuẩn về lý luận, chính trị chuyên môn nghiệp vụ ứng với mỗi vị trí chức năng để đưa cán bộ trở thành nền tảng của đất nước sau này."

Cùng chung quan điểm này, ông Lê Quang Huy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, nhìn từ thực tiễn những vi phạm và sai phạm trong công tác cán bộ tại nhiều địa phương thời gian qua cho thấy, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng:

Ông Huy cho biết: "Trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của người giới thiệu của các cơ quan thẩm tra đều phải có trách nhiệm rõ ràng. Nếu làm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật thì chắc chắn chất lượng hoạt động bổ nhiệm cán bộ ngày càng tốt hơn. Tôi hoàn toàn đồng tình làm sao xác định thật rõ và thực thi nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ khi bổ nhiệm các nhân sự."

Còn theo đại biểu Quách Thế Tản, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, trách nhiệm nêu gương, sự công tâm của người đứng đầu cùng với sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của tập thể cấp ủy Đảng sẽ hạn chế kịp thời những sai phạm trong công tác cán bộ: "Công tác cán bộ là công tác quan trọng của Đảng, Nhà nước nên đòi hỏi sự công tâm, khách quan, tập thể cấp ủy, Ban thường vụ các cấp phải làm tốt việc này, hết sức dân chủ. Người đứng đầu phải có trách nhiệm nêu gương để lựa chọn cán bộ xứng đáng, tránh người đứng đầu có sự thiên lệch với người thân. Trách nhiệm của tập thể phải giám sát để người đứng đầu làm tốt việc nêu gương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định
Yêu cầu Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ.

Yêu cầu Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định

Yêu cầu Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ.

Vì sao dư luận băn khoăn về việc bổ nhiệm "cán bộ trẻ" ở Vĩnh Phúc?
Vì sao dư luận băn khoăn về việc bổ nhiệm "cán bộ trẻ" ở Vĩnh Phúc?

VOV.VN - "Những người tài không phải con quan chắc chắn sẽ không có được cơ hội khiến họ nản lòng, nản chí là có thật. Theo tôi đây là vấn đề rất lớn hiện nay”, ông Lê Nghiêm bày tỏ quan điểm.

Vì sao dư luận băn khoăn về việc bổ nhiệm "cán bộ trẻ" ở Vĩnh Phúc?

Vì sao dư luận băn khoăn về việc bổ nhiệm "cán bộ trẻ" ở Vĩnh Phúc?

VOV.VN - "Những người tài không phải con quan chắc chắn sẽ không có được cơ hội khiến họ nản lòng, nản chí là có thật. Theo tôi đây là vấn đề rất lớn hiện nay”, ông Lê Nghiêm bày tỏ quan điểm.