Khánh thành Nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nhà máy đi vào hoạt động sẽ đóng góp tích cực thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung phát triển.  

Ngày 28/10 tại khu Công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Binh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Việt Nam. Đây là Nhà máy sản xuất điện thoại di động ứng dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay và là nhà máy duy nhất trên thế giới có dây truyền sản xuất khép kín.


Nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Việt Nam có tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD. Đây là 1 trong 7 nhà máy sản xuất của Samsung trên thế giới  nhưng là nhà máy ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất. Nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Việt Nam cũng là nhà máy duy nhất hiện nay trên thế giới có quy trình sản xuất khép kín từ giai đoạn ép nhựa để làm vỏ máy di động đến khâu xuất thành phẩm phân phối ra thị trường Việt Nam và thế giới. Với 2.300 công nhân hiện nay, Nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Việt Nam có khả năng sản xuất 1,5 triệu chiếc di động/tháng. Đến năm 2012, Nhà máy sẽ cung cấp 100 triệu sản phẩm mỗi năm, thu hút trên 10.000 lao động và phấn đấu xuất khẩu đạt tới 5 tỷ USD.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Việt Nam đi vào hoạt động sẽ đóng góp tích cực thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ Việt Nam đã, đang và tiếp tục tạo mọi thuận lợi để Công ty Samsung Electronics Việt Nam và Nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Việt Nam đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh, đồng thời yêu cầu Công ty Samsung Electronics Việt Nam thực hiện đúng lộ trình nội địa hóa trong sản xuất. Thủ tướng cũng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án Nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh phối hợp với nhà đầu tư trong lĩnh vực đào tạo công nhân kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà máy, trong đó ưu tiên người lao động tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên