Khánh thành cột mốc biên giới 241 Việt Nam – Campuchia

Cột mốc 241 có tổng diện tích 3.600 m2. Thân mốc được xây dựng bằng đá granit nguyên khối tự nhiên liền khối, được sản xuất tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Sáng 9/6, tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Chính quyền tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) tổ chức lễ khánh thành cột mốc biên giới 241 (mốc cửa khẩu quốc tế Sông Tiền Vĩnh Xương- Kaomsamno).

Sau hơn 1 năm khởi công, Cột mốc biên giới 241 đã chính thức được hoàn thành, tổng diện tích là 3.600 m2. Thân mốc được xây dựng bằng đá granit nguyên khối tự nhiên liền khối, được sản xuất tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam, theo mẫu đã được Chính phủ 2 nước thỏa thuận, cùng với một số hạng mục công trình như: hệ thống điện, bờ kè và hệ thống cây xanh...

Cột mốc 241 nằm ở cửa khẩu quốc tế sông Tiền, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Đây cũng là cột mốc khởi đầu đoạn biên giới giữa tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia).

Cặp cửa khẩu quốc tế Sông Tiền- Kaomsamno được đánh giá là năng động và tăng trưởng cao nhất so với các cặp cửa khẩu khác thuộc tuyến biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Hàng năm kim ngạch xuất khẩu qua các cặp cửa khẩu này của An Giang chiếm gần 75% kim ngạch xuất khẩu qua các cửa khẩu thuộc tỉnh An Giang và chiếm 65% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam- Campuchia.

Ông Vương Bình Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh An Giang cho biết, việc hoàn thành công trình cột mốc 241 góp phần xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên