Góp ý Bộ Luật tố tụng dân sự (sửa đổi): Cần công nhận hòa giải thành

VOV.VN -Theo các chuyên gia, cần có chế định hòa giải giữa các bên đương sự, chế định pháp lý khi hòa giải thành, không hòa giải thành.

“Tòa án cần có quyết định công nhận hòa giải thành”- đây là ý kiến của đa số chuyên gia tư vấn khi góp ý dự thảo Bộ Luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Hội nghị do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức sáng nay (20/1) tại Hà Nội.

Tại hội nghị, các chuyên gia tư vấn cho rằng: Dự thảo Bộ Luật tố tụng dân sự (sửa đổi) được chuẩn bị công phu, có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các điều hiến định về bảo vệ quyền con người và quyền lợi hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, Bộ luật cần làm rõ hơn các bất cập hiện nay như: các nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, bình đẳng giữa công dân, cá nhân với cơ quan nhà nước, đơn vị quốc doanh và đơn vị của tư nhân.  Đồng thời, cần có chế định hòa giải giữa các bên đương sự, chế định pháp lý khi hòa giải thành, không hòa giải thành.

Ông Nguyễn Đắc Thắng, nguyên Chánh Tòa Lao động, Tòa án nhân dân Tối cao cho rằng:  “Công nhận hòa giải thành rất cần thiết, vì khi anh em làng xóm, bạn bè giải quyết xong mở lòng, mở dạ không phải kiện tụng. Cho nên có hòa giải, bạn bè bảo nhau, những người lớn có kinh nghiệm, thống nhất với nhau thì việc công nhận không có gì khó khăn”.

Nhiều chuyên gia cũng tán thành xét xử rút gọn 2 cấp. Luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ- Pháp Luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu ý kiến: “Công lý bị trì hoãn, cho nên vấn đề xét xử khắc phục tình trạng hiện nay đi lại nhiều vòng. Chúng tôi thấy hiện nay dân kêu nhiều nhất là các vụ án dân sự, có vụ án 10 năm, 20 năm chưa thi hành được. Làm sao xét xử rút gọn cả hình sự tố tụng, dân sự tố tụng, lao động tố tụng, dân sự tố tụng, áp dụng được thủ tục rút gọn là thực hiện được công lý công bằng”.

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng cho ý kiến về vai trò của viện kiểm sát trong phiên tòa dân sự; quyền tố tụng của MTTQ; về định giá tài sản công; việc tòa có nên công bố hợp đồng công chứng vô hiệu hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu binh Mỹ ca ngợi tinh thần hòa giải của người Việt
Cựu binh Mỹ ca ngợi tinh thần hòa giải của người Việt

"Tinh thần hòa giải của người dân Việt Nam là một sự thật" và "điều đó có thể cảm nhận được." - Barry Richard McCaffrey, tướng Mỹ nghỉ hưu, giáo sư về an ninh và quan hệ quốc tế thuộc Học viện quân sự Westpoint (Mỹ) nhận xét

Cựu binh Mỹ ca ngợi tinh thần hòa giải của người Việt

Cựu binh Mỹ ca ngợi tinh thần hòa giải của người Việt

"Tinh thần hòa giải của người dân Việt Nam là một sự thật" và "điều đó có thể cảm nhận được." - Barry Richard McCaffrey, tướng Mỹ nghỉ hưu, giáo sư về an ninh và quan hệ quốc tế thuộc Học viện quân sự Westpoint (Mỹ) nhận xét

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Tố tụng dân sự
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Tố tụng dân sự

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, sáng 21/8, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nghe báo cáo và cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Dân sự.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Tố tụng dân sự

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Tố tụng dân sự

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, sáng 21/8, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nghe báo cáo và cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Dân sự.

Hội thảo về Dự án luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Tố tụng dân sự
Hội thảo về Dự án luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Tố tụng dân sự

Sáng 27/12, tại TP HCM, Ủy Ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Hội thảo về “Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự”.

Hội thảo về Dự án luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Tố tụng dân sự

Hội thảo về Dự án luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Tố tụng dân sự

Sáng 27/12, tại TP HCM, Ủy Ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Hội thảo về “Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự”.

Viện KSND Tối cao góp ý dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự
Viện KSND Tối cao góp ý dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự

VOV.VN - Các đại biểu tập trung phân tích những quy định của Bộ luật hiện hành theo hướng bổ sung một số nội dung cho phù hợp yêu cầu của cải cách tư pháp

Viện KSND Tối cao góp ý dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự

Viện KSND Tối cao góp ý dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự

VOV.VN - Các đại biểu tập trung phân tích những quy định của Bộ luật hiện hành theo hướng bổ sung một số nội dung cho phù hợp yêu cầu của cải cách tư pháp

Thẩm tra Dự án Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự
Thẩm tra Dự án Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự điều chỉnh 62 điều, bao gồm sửa đổi 42 điều, bãi bỏ 10 điều và bổ sung 10 điều.  

Thẩm tra Dự án Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự

Thẩm tra Dự án Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự điều chỉnh 62 điều, bao gồm sửa đổi 42 điều, bãi bỏ 10 điều và bổ sung 10 điều.  

Thẩm tra xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng của tòa án
Thẩm tra xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng của tòa án

VOV.VN-Các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án xảy ra khá nhiều và ngày càng gia tăng, gây khó khăn trong việc giải quyết vụ việc.

Thẩm tra xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng của tòa án

Thẩm tra xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng của tòa án

VOV.VN-Các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án xảy ra khá nhiều và ngày càng gia tăng, gây khó khăn trong việc giải quyết vụ việc.

Tổng kết 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự
Tổng kết 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự

VOV.VN-Bộ luật Tố tụng dân sự đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức...

Tổng kết 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự

Tổng kết 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự

VOV.VN-Bộ luật Tố tụng dân sự đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức...

Thảo luận về dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
Thảo luận về dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề nghị tòa án cấp huyện phải mở rộng tất cả các quyết định hành chính chứ không chỉ riêng lĩnh vực đất đai.

Thảo luận về dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)

Thảo luận về dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề nghị tòa án cấp huyện phải mở rộng tất cả các quyết định hành chính chứ không chỉ riêng lĩnh vực đất đai.