Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc phòng trong ASEAN

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cao cấp ASEAN ủng hộ việc tăng tần suất tổ chức ADMM+ lên 2 năm một lần bắt đầu từ năm 2013

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cao cấp ASEAN (ADSOM) vừa bế mạc chiều nay (24/4) tại Siem Reap, Campuchia. Hội nghị được đánh giá là thành công tốt đẹp khi hoàn thành các bước chuẩn bị  quan trọng cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6 (ADMM-6) diễn ra vào tháng 5/2012 tại Phnom Penh. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu khẳng định cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc phòng trong ASEAN nhằm hướng tới mục tiêu hiện thực hóa Cộng đồng An ninh Chính trị ASEAN đến năm 2015. Các đại biểu cũng một lần nữa nhấn mạnh việc cần thiết tăng cường đoàn kết ASEAN; giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại, dựa trên luật pháp quốc tế để duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực.

Các đại biểu cũng hoàn thành việc thảo luận và thông qua chương trình nghị sự của ADMM-6 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5/2012 tại Phnom Penh, đặc biệt là thông qua dự thảo “Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN về tăng cường đoàn kết ASEAN vì một Cộng đồng hòa hợp và bền vững”.

Các đại biểu cùng nêu bật vai trò của cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), như một nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác về chiến lược, quốc phòng và an ninh liên quan đến khu vực giữa ASEAN và các nước đối tác, đối thoại - mà trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm.

Trên cơ sở đó, Hội nghị ủng hộ việc tăng tần suất tổ chức ADMM+ lên 2 năm một lần bắt đầu từ năm 2013, thay vì 3 năm như hiện nay. Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng: “Việc tăng tần suất tổ chức ADMM+ hai năm một lần phản ánh nguyện vọng chung của các nước ASEAN, nhằm phát huy hơn nữa giá trị của cơ chế hợp tác này”.

Bên lề Hội nghị Quan chức Quốc phòng cao cấp ASEAN, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã gặp Đại tướng Nieng Phat, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia. Đại tướng Nieng Phat cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam đối với Campuchia, bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục ủng hộ để Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức thành công các hội nghị quân sự - quốc phòng trong năm ASEAN 2012.

Đại tướng Nieng Phat cho biết: “Tôi đánh giá cao đặc biệt về việc chúng ta củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội và 2 nước láng giềng gần gũi. Tại cuộc gặp, Trưởng đoàn Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ việc tổ chức Hội nghị lần này, bao gồm 2 văn bản có nội dung quan trọng. Chúng ta sẽ thực hiện tốt các nghị định thư được Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước Campuchia – Việt Nam ký kết trong thời gian qua nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội 2 nước.

Về phần mình, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng, Campuchia sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2012. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức tốt các hội nghị trong năm ASEAN.

Về hợp tác song phương, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh quan hệ quốc phòng hai nước cần có những đóng góp thiết thực và tích cực vào “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia” 2012, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên