Đa dạng hóa các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận được nhấn mạnh tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 9 Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (khóa VII) vừa khai mạc sáng nay (28/6), tại Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho biết, đây là hội nghị thường kỳ của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam nhằm sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra các trọng tâm công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2012. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận cho ý kiến Chương trình hành động của UBTW MTTQ Việt Nam về tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Báo cáo những định hướng lớn trong xây dựng Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) và xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật; Báo cáo về chủ trương, tiến độ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp…

Đánh giá về thực hiện công tác Mặt trận trong 6 tháng qua, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư UBTW MTTQ Việt Nam (khoá VII).

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục coi trọng, tăng cường củng cố, mở rộng khối đại kết toàn dân tộc thông qua việc vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức ngày càng đa dạng, đổi mới, với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, đi vào chiều sâu.

Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới, sáng tạo trong triển khai, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; chủ động đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

MTTQ Việt Nam tiếp tục động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước có nhiều chuyển động mới, nhất là việc Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên chủ động, tích cực và nghiêm túc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chủ động lựa chọn thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội một cách phù hợp, đúng chức năng, nhiệm vụ, được dư luận nhân dân hoan nghênh.

Theo ông Vũ Trọng Kim, trong 6 tháng tiếp theo, công tác Mặt trận sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục tuyên truyền, động viên nhân dân và đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế…

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã báo cáo những định hướng lớn trong xây dựng Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Việc sửa đổi lần dựa trên cơ sở tổng kết 10 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam cũng như cơ chế để đảm bảo hoạt động của công tác mặt trận.

Trong buổi chiều nay, các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến vào các báo cáo về công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2012, Báo cáo về chủ trương, tiến độ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và các nội dung quan trọng khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên