Công an nhân dân- lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2009), sáng nay (12/8), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và làm việc với lực lượng an ninh nhân dân.  

Thủ tướng đã dành thời gian nói chuyện, động viên và chỉ đạo tướng lĩnh, cán bộ, sỹ quan Tổng cục An ninh, đại diện lãnh đạo các tổng cục, bộ tư lệnh thuộc Bộ Công an, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất tới tướng lĩnh, cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ trong toàn lực lượng nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Công an nhân dân (CAND) Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh: 64 năm qua, lực lượng CAND luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân; dũng cảm, mưu chí, sáng tạo lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước qua từng thời kỳ.

Lực lượng CAND nói chung và lực lương an ninh nói riêng đã làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt cùng cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh quốc gia và ổn định chính trị, xã hội. Bộ Chính trị đánh giá cao và biểu dương những chiến công và đóng góp quan trọng của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, mưu trí, sáng tạo, làm tốt hơn vai trò tham mưu, nòng cốt bảo đảm tuyệt đối an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Trước hết tập trung đấu tranh quyết liệt làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoạt chính sách phát triển của đất nước. Ngăn chặn cho được việc lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo, vi phạm pháp luật gây rối trật tự xã hội. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn các thủ đoạn kích động ly khai dân tộc. Tăng cường triệt phá, bóc gỡ tình báo gián điệp. Chủ động ngăn chặn không để xảy ra bạo loạn.

Để làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lực lượng CAND nói chung và lực lượng an ninh nói riêng tăng cường công tác nắm tình hình gắn với đẩy mạnh hợp tác quốc tế, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; tập trung xây dựng lực lượng đoàn kết, nhất trí, trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chuyên môn và nghiệp vụ; tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là trong quản lý người nước ngoài tại Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường trang bị phương tiện theo hướng hiện đại.

Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước và Chính phủ tạo mọi điều kiện để lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang và niềm tin yêu của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên