Chung tay phòng chống tham nhũng vì sự phát triển

VOV.VN - Vẫn còn nhiều việc phải làm để phát huy hơn nữa vai trò của người dân, các thành phần trong xã hội trong phòng chống tham nhũng

Sáng 9/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề “Chung tay phòng chống tham nhũng vì sự phát triển”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống tham nhũng 9/12, đồng thời hướng tới kỷ niệm 10 năm Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng chính thức có hiệu lực (2005-2015).

Phát biểu khai mạc cuộc tọa đàm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng nêu rõ, tham nhũng cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội; làm gia tăng sự đói nghèo; làm suy yếu các hệ thống y tế, giáo dục; phá hoại nền dân chủ; làm trầm trọng thêm sự bất công và bất bình đẳng. Đấu tranh chống tham nhũng là mối quan tâm toàn cầu bởi tham nhũng xảy ra ở cả những quốc gia giàu có lẫn nghèo khổ, nhưng người nghèo là nhóm người phải chịu sự tổn thương nhất.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, với mong muốn tạo một diễn đàn để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thực tiễn về những nỗ lực đã, đang được thực hiện nhằm phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực, những diễn giả tham dự cuộc tọa đàm đại diện cho nhiều thành phần khác nhau: sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ sẽ mang tới nhiều thông tin bổ ích về những nỗ lực đang được thực hiện nhằm phòng, chống tham nhũng hiệu quả, hướng tới xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, ổn định và phát triển bền vững. Những trao đổi, chia sẻ đó sẽ góp phần giúp các cơ quan hoạch định chính sách thể chế hóa bằng pháp luật bảo đảm tính khả thi nhằm thúc đẩy hơn nữa hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng.

Diễn giả trình bày tham luận tại cuộc tọa đàm
Có thể thấy, các tham luận tại cuộc tọa đàm đã nhấn mạnh đến vai trò của người dân tham gia vào công cuộc phòng chống tham nhũng.

Theo Tổ chức Hướng tới sự minh bạch, tăng cường sự tham gia của người dân trong phòng chống tham nhũng là phương pháp hiệu quả nhất đối với những nước mà nền quản trị còn yếu. Tham luận của Tổ chức này cũng chỉ ra rằng lịch sử xây dựng và phát triển của đất nước đã chứng minh vai trò của người dân, lấy dân làm gốc. Do đó không thể chỉ dựa vào bộ máy nhà nước để phòng chống tham nhũng.

Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Hồng Hải - Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đồng thời xây dựng ý thức cho mọi công dân trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, từng bước hình thành thói quen văn hoá chống tham nhũng trong xã hội, vấn đề phòng, chống tham nhũng đã được đưa vào giảng dạy tại Học viện An ninh nhân dân.

Cũng tại buổi tọa đàm, nhóm sinh viên đến từ Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đại diện Dự án “Giảng đường tươi đẹp” đã giới thiệu cách tiếp cận mới đối với công tác phòng chống tham nhũng, đó là xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong mối quan hệ thầy trò: minh bạch, trong sáng, lành mạnh, góp phần xóa bỏ các tệ nạn, phòng chống tham nhũng ở giảng đường đại học. Dự án bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức của cả sinh viên lẫn giảng viên về vấn đề nhạy cảm, ngại thảo luận và tranh cãi để dẫn tới thay đổi hành vi của họ là dám trao đổi thẳng thắn, hưởng ứng tham gia các hoạt động phòng chống tham nhũng, đặc biệt là trong giảng đường đại học.

Kết thúc cuộc tọa đàm, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nêu rõ, những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành thời gian qua mới chỉ là bước đầu, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để phát huy hơn nữa vai trò của người dân, của các thành phần trong xã hội trong phòng chống tham nhũng.

Người đứng đầu Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh trong tổng thể các giải pháp phòng, chống tham nhũng Chính phủ Việt Nam sẽ đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới, nhóm giải pháp về tăng cường sự tham gia của người dân, của xã hội sẽ được chú trọng phát huy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tẩu tán tài sản tham nhũng ra nước ngoài: Phải phòng ngừa
Tẩu tán tài sản tham nhũng ra nước ngoài: Phải phòng ngừa

VOV.VN -Đây là một trong nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng được bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam đề xuất.

Tẩu tán tài sản tham nhũng ra nước ngoài: Phải phòng ngừa

Tẩu tán tài sản tham nhũng ra nước ngoài: Phải phòng ngừa

VOV.VN -Đây là một trong nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng được bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam đề xuất.

Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che
Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che

VOV.VN - Chủ tịch nước mong rằng cử tri cần phát huy vai trò phát hiện thông tin tới các cơ quan chức năng và tăng cường giám sát

Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che

Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che

VOV.VN - Chủ tịch nước mong rằng cử tri cần phát huy vai trò phát hiện thông tin tới các cơ quan chức năng và tăng cường giám sát

Tổng Bí thư: Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng
Tổng Bí thư: Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Quan điểm của Đảng là rõ ràng phòng, chống tham nhũng ở tất cả các cấp, không có vùng cấm, kiên quyết làm, không có nhân nhượng.

Tổng Bí thư: Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư: Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Quan điểm của Đảng là rõ ràng phòng, chống tham nhũng ở tất cả các cấp, không có vùng cấm, kiên quyết làm, không có nhân nhượng.

Chuẩn bị Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 13
Chuẩn bị Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 13

Thời gian diễn ra Đối thoại được dự kiến vào ngày 25/11/2014 tại Hà Nội

Chuẩn bị Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 13

Chuẩn bị Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 13

Thời gian diễn ra Đối thoại được dự kiến vào ngày 25/11/2014 tại Hà Nội

“Xử lý thật mạnh hành vi tham nhũng, kể cả người đã nghỉ hưu“
“Xử lý thật mạnh hành vi tham nhũng, kể cả người đã nghỉ hưu“

VOV.VN -Khi phát hiện có hành vi tham nhũng phải xử lý thật mạnh, phải thu hồi được tài sản tham nhũng, kể cả những người đã về hưu, nghỉ công tác.

“Xử lý thật mạnh hành vi tham nhũng, kể cả người đã nghỉ hưu“

“Xử lý thật mạnh hành vi tham nhũng, kể cả người đã nghỉ hưu“

VOV.VN -Khi phát hiện có hành vi tham nhũng phải xử lý thật mạnh, phải thu hồi được tài sản tham nhũng, kể cả những người đã về hưu, nghỉ công tác.

Không bảo vệ được người tố giác sẽ triệt tiêu ý thức chống tham nhũng
Không bảo vệ được người tố giác sẽ triệt tiêu ý thức chống tham nhũng

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng: Biết dựa vào dân, chắc chắn công tác phòng chống tham nhũng sẽ có hiệu quả

Không bảo vệ được người tố giác sẽ triệt tiêu ý thức chống tham nhũng

Không bảo vệ được người tố giác sẽ triệt tiêu ý thức chống tham nhũng

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng: Biết dựa vào dân, chắc chắn công tác phòng chống tham nhũng sẽ có hiệu quả

Đến lúc cần có biện pháp hiệu quả để thu hồi tài sản tham nhũng
Đến lúc cần có biện pháp hiệu quả để thu hồi tài sản tham nhũng

VOV.VN -Việc xác minh đâu là tài sản tham nhũng không hề đơn giản bởi nó đã được ngụy trang, tẩu tán, chuyển hóa để nhằm đối phó trước khi hành vi phạm tội...

Đến lúc cần có biện pháp hiệu quả để thu hồi tài sản tham nhũng

Đến lúc cần có biện pháp hiệu quả để thu hồi tài sản tham nhũng

VOV.VN -Việc xác minh đâu là tài sản tham nhũng không hề đơn giản bởi nó đã được ngụy trang, tẩu tán, chuyển hóa để nhằm đối phó trước khi hành vi phạm tội...

Chống tham nhũng: “Cứ để chuột lớn thì nó sẽ làm vỡ bình!“
Chống tham nhũng: “Cứ để chuột lớn thì nó sẽ làm vỡ bình!“

VOV.VN -Thông điệp này được Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam khuyến nghị tại Đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 13.

Chống tham nhũng: “Cứ để chuột lớn thì nó sẽ làm vỡ bình!“

Chống tham nhũng: “Cứ để chuột lớn thì nó sẽ làm vỡ bình!“

VOV.VN -Thông điệp này được Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam khuyến nghị tại Đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 13.

"Án tham nhũng, không để "chia chác" tài sản trước khi khởi tố"
"Án tham nhũng, không để "chia chác" tài sản trước khi khởi tố"

VOV.VN -"Khi khởi tố mọi việc đã xong, tài sản, tiền nong đã được chia chác, đó là lý do tại sao các vụ án tham nhũng chỉ thu hồi được 10% tài sản".

"Án tham nhũng, không để "chia chác" tài sản trước khi khởi tố"

"Án tham nhũng, không để "chia chác" tài sản trước khi khởi tố"

VOV.VN -"Khi khởi tố mọi việc đã xong, tài sản, tiền nong đã được chia chác, đó là lý do tại sao các vụ án tham nhũng chỉ thu hồi được 10% tài sản".

Còn nhiều biểu hiện quan liêu, tham nhũng trong cán bộ đảng viên
Còn nhiều biểu hiện quan liêu, tham nhũng trong cán bộ đảng viên

VOV.VN -Nhiều đại biểu cho rằng có nhiều cán bộ, đảng viên vẫn còn nhiều biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị.

Còn nhiều biểu hiện quan liêu, tham nhũng trong cán bộ đảng viên

Còn nhiều biểu hiện quan liêu, tham nhũng trong cán bộ đảng viên

VOV.VN -Nhiều đại biểu cho rằng có nhiều cán bộ, đảng viên vẫn còn nhiều biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị.

Cục Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn
Cục Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn

VOV.VN - Trong năm 2014, Cục Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, khởi tố thụ lý điều tra 50 vụ án với 184 bị can.

Cục Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn

Cục Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn

VOV.VN - Trong năm 2014, Cục Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, khởi tố thụ lý điều tra 50 vụ án với 184 bị can.

Quảng Ngãi: Mua tin tố giác phòng, chống tham nhũng đến 10 triệu đồng
Quảng Ngãi: Mua tin tố giác phòng, chống tham nhũng đến 10 triệu đồng

VOV.VN -Thông tin được Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi thẩm định và duyệt chi mua tin từ 500.000 đến 10 triệu đồng/tin.

Quảng Ngãi: Mua tin tố giác phòng, chống tham nhũng đến 10 triệu đồng

Quảng Ngãi: Mua tin tố giác phòng, chống tham nhũng đến 10 triệu đồng

VOV.VN -Thông tin được Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi thẩm định và duyệt chi mua tin từ 500.000 đến 10 triệu đồng/tin.