Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp nhận Quốc thư từ Đại sứ các nước khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Sáng nay (9/6), Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ Parvathaneni Harish, Đại sứ Đại hàn Dân quốc Lee Hyuk, Đại sứ ST. Kitts & Nevis Kevin Isac, Đại sứ Liên bang Nhà nước Micronesia Carlson Apis; Đại sứ Cộng hòa Latvia Maris Selga; Đại sứ Cộng hòa Guinea Bissau Malam Sabu đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lần lượt tiếp các vị đại sứ. 

*** Nhận quốc thư của Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; Chúc Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish. Ảnh: TTXVN

Vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển, là tài sản quý báu mà Việt Nam hết sức trân trọng, Chủ tịch nước tin tưởng trên cơ sở những nền tảng vững chắc này, Ngài đại sứ sẽ nỗ lực hợp tác với Việt Nam để đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn trong tất cả các lĩnh vực, như  an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật, giáo dục - đào tạo.... Chủ tịch nước mong muốn hai bên cần có những biện pháp cụ thể và tích cực hơn nữa trong triển khai nhằm thúc đẩy các lĩnh vực này phát triển thực chất, hiệu quả, đem lại lợi ích chung cho cả hai bên.

Vui mừng được biết Ngài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm chính thức Việt Nam nhân dịp dự Hội nghị cấp cao Đông Á tại Lào vào tháng 9/2016, Chủ tich nước khẳng định đây là chuyến thăm quan trọng và rất có ý nghĩa trong bối cảnh hai bên chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972 - 7/1/2017). Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp chuẩn bị tốt cho chuyến thăm.

Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish gửi lời chúc tốt đẹp từ Tổng thống, Thủ tướng và người dân Ấn Độ đến Chủ tịch nước. Đại sứ cho rằng, quan hệ truyền thống hợp tác hữu nghị hai nước thời gian qua ngày càng phát triển, nhất là khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Vui mừng thông báo với Chủ tịch nước về kết quả chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đến Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Qua chuyến thăm, hai nước đã có nhiều chương trình hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Đại sứ cho biết Ấn Độ đang chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hai nước lên tầm cao mới.

*** Chúc mừng Ngài Lee Hyuk được bổ nhiệm làm Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá việc Chính phủ Hàn Quốc bổ nhiệm một nhà ngoại giao có kinh nghiệm làm Đại sứ tại Việt Nam cho thấy cho sự quan tâm và coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam của Chính phủ và lãnh đạo Hàn Quốc.

Chủ tịch nước tin tưởng Đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước có những bước phát triển mới, toàn diện hơn. Chủ tịch nước đánh giá cao mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt-Hàn thời gian qua đã đạt nhiều bước tiến trên nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh, quốc phòng, hợp tác quốc tế, đầu tư, thương mại, ODA… Hàn Quốc là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam với vị trí số 1 về đầu tư, đứng thứ 3 về thương mại và là nước cung cấp ODA thứ 2 cho Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng, việc Hiệp định Thương mại tự do Việt-Hàn được thông qua, đi vào thực hiện cùng với việc hai nước ký lại Bản ghi nhớ thông thường về hợp tác lao động (17/5/2016) sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư và lao động là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác họp tác chiến lược với Hàn Quốc trên mọi lĩnh vực. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc hoạt động kinh doanh thành công tại Việt Nam. Nhân dịp này, qua Đại sứ, Chủ tịch nước chuyển lời mời Tổng thống Hàn Quốc sang thăm Việt Nam trong thời gian thích hợp.

Đại sứ Hàn Quốc Lee Hyuk cảm ơn Chủ tịch nước đã có lời chúc tốt đẹp; bày tỏ vinh sự khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; gửi lời thăm hỏi của Tổng thống Park Geun-hye đến Chủ tịch nước nhân dịp được bầu là người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Đại sứ khẳng định quan hệ hai nước là quan hệ đối tác và không thể tách rời, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ nỗ lực hết để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

*** Chúc mừng Ngài Kevin Isac được cử làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Saint Kitts và Nevis tại Việt Nam, Chủ tịch nước vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước những năm gần đây, đặc biệt là việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1/11/2013).

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Saint Kitts và Nevis về sự hợp tác chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các cơ quan và tổ chức quốc tế, như: Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016-2018; và đặc biệt là việc Saint Kitts và Nevis đã công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam (4/2015). Nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Saint Kitts và Nevis, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tiếp tục trao đổi đoàn các cấp và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thiết lập mối quan hệ đối tác trực tiếp, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Thúc đẩy đàm phán đi đến ký kết các văn kiện hợp tác giữa Chính phủ hai nước, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc phát triển hơn nữa quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, như: Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Duy trì và tăng cường sự phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các thể chế đa phương.

Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Saint Kitts và Nevis trong việc ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.  

Chủ tịch nước tin tưởng Đại sứ sẽ đóng vai trò cầu nối tích cực để củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước; khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo thuận lợi để Đại sứ hoàn thành trọng trách của mình.

Đại sứ Saint Kitts và Nevis khẳng định, Chính phủ Saint Kitts và Nevis coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam. Cho rằng cơ hội đầu tư, hợp tác giữa hai nước còn rất lớn,  Đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Saint Kitts và các nước vùng Caribe với Việt Nam. Đại sứ hứa sẽ làm hết sức mình vận động các nước vùng Caribe ủng hộ Việt Nam ứng cử viên Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

*** Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Ngài Carlson D. Apis sang nhận nhiệm vụ Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Liên bang Micronesia  tại Việt Nam. Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm của mình, Ngài Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ công tác thành công.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình Micronesia  và các nước Nam Thái Bình Dương. Mong muốn đất nước Micronesia  phát triển thịnh vượng, nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc. Chúc mừng nhân dân Micronesia, dưới sự lãnh đạo của Ngài Tổng thống Peter M. Christian, đã nỗ lực vượt qua nhiêu khó khăn từ cơn bão Maysak.

Đánh giá cao việc hai nước quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, Chủ tịch nước cho rằng điều đó thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái giữa hai nước. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Micronesia, Chủ tịch nước cho rằng, quan hệ Việt Nam - Micronesia chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và mong muốn của nhân dân hai nước. Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, Ngài Đại sứ quan tâm, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành hai nước tập trung thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, và giao lưu nhân dân.

Thiết lập các cơ chế hợp tác và đàm phán, tiến tới ký kết các Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, hợp tác kỹ thuật... Trao đổi thương mại hàng nông sản, tiêu dùng, máy móc nông nghiệp.

Đại sứ Carlson Apis cảm ơn Chủ tịch nước dành những lời chúc tốt đẹp tới nhà nước, chính phủ và nhân dân Micronesia; Cảm ơn Việt Nam đã trợ giúp Chính phủ Micronesia trong cơn bão Maysak vừa qua.

Đại sứ nhấn mạnh, việc qua nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Đại sứ mời Chủ tịch nước sang thăm Micronesia nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

*** Nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Latvia Maris Selga, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Ngài Đại sứ Maris Selga đến nhận công tác tại Việt Nam. Đánh giá cao và coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Latvia thời gian qua phát triển tốt đẹp, tuy nhiên việc trao đồi đoàn các cấp còn hạn chế. Chủ tịch nước mong muốn, trong thời gian tới hai bên quan tâm, tiến hành trao đổi đoàn cấp cao, cũng như tham vấn trực tiếp giữa các Bộ, ngành, để tìm kiếm các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch nước đề nghị, thời gian hai bên cùng nghiên cứu, tìm kiếm các biện pháp tăng cường trao đổi thương mại, nhất là các lĩnh vực mà Latvia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, giao thông vận tải, công nghệ thông tin truyền thông...

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chủ tịch nước mong muốn Latvia tiếp tục ủng hộ Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU, trong đó có sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) tạo động lực mới nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam - EU cũng như Việt Nam - Latvia; EU công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam vào thời điểm Việt Nam và EU ký kết chính thức Hiệp định Thương mại tự do. Nhân dịp này, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Ngài Tổng thống Cộng hòa Latvia; gửi lời mời Ngài Tổng thống sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Đại sứ Maris Selga bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm và nhận công tác tại Việt Nam và cho biết, năm 2017 hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ  cam kết, trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực hai nước có thế mạnh, nhất là trong lĩnh vực thương mại. Qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Latvia và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp.

*** Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Ngài Malam Sambu được cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Guinea-Bissau  tại Việt Nam.

Chủ tịch nước mong muốn, bằng kinh nghiệm và sự năng động của mình, Đại sứ sẽ góp phần thúc đấy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa. Tự hào trước sự phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Guinea-Bissau  kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (30/9/1973), Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn biết ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Guinea-Bissau  giành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng đất nước của Việt Nam trước kia.

Đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại Liên Hợp Quốc và trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước mong  muốn nhận được sự ủng hộ của Guinea-Bissau  đối với việc Việt Nam ứng cử Ủy ban Luật pháp Quốc tế (ILC) nhiệm kỳ 2017-2021, Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021 và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao. Nhân dịp này, Chủ tịch nước trân trọng mời Tổng thống Jose Mario Vaz thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Đại sứ Malam Sambu gửi lời chào trân trọng của Tổng thống Cộng hoà Guinea-Bissau  tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ về vật chất và tinh thần trong công cuộc giải phóng dân tộc của đất nước Guinea-Bissau. Qua sự phát triển và đổi mới của Việt Nam những năm qua đã giúp Guinea-Bissau học hỏi được rất nhiều trong xây dựng và phát triển đất nước. Đại sứ mong muốn được hợp tác với Việt Nam và các lĩnh vực có thế mạnh khác nhất là về văn hóa. Đại sứ hứa sẽ trở thành cầu nối trong phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Việt Nam trình quốc thư lên Toàn quyền Solomon
Đại sứ Việt Nam trình quốc thư lên Toàn quyền Solomon

VOV.VN - Mới đây, tại Thủ đô Honiara, Đại sứ Việt Nam Lương Thanh Nghị đã trình quốc thư lên Toàn quyền Solomon, ngài Frank Utu Ofagioro Kabui.

Đại sứ Việt Nam trình quốc thư lên Toàn quyền Solomon

Đại sứ Việt Nam trình quốc thư lên Toàn quyền Solomon

VOV.VN - Mới đây, tại Thủ đô Honiara, Đại sứ Việt Nam Lương Thanh Nghị đã trình quốc thư lên Toàn quyền Solomon, ngài Frank Utu Ofagioro Kabui.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN - Các doanh nghiệp Hàn Quốc cần đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam, từ đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN - Các doanh nghiệp Hàn Quốc cần đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam, từ đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trình Quốc thư
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trình Quốc thư

VOV.VN - Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng và vinh dự được đến Trung Quốc nhận nhiệm vụ đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trình Quốc thư

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trình Quốc thư

VOV.VN - Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng và vinh dự được đến Trung Quốc nhận nhiệm vụ đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam
Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam

VOV.VN - Kim ngạch thương mại song phương tính đến hết tháng 8/2015 đạt 24 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 5,4 tỷ USD

Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam

Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam

VOV.VN - Kim ngạch thương mại song phương tính đến hết tháng 8/2015 đạt 24 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 5,4 tỷ USD

Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác Nhật Bản-Hàn Quốc-LHQ
Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác Nhật Bản-Hàn Quốc-LHQ

VOV.VN - Phát biểu tại các Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các đối tác quan tâm, đóng góp nhiều hơn cho việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác Nhật Bản-Hàn Quốc-LHQ

Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác Nhật Bản-Hàn Quốc-LHQ

VOV.VN - Phát biểu tại các Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các đối tác quan tâm, đóng góp nhiều hơn cho việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Ấn Độ
Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Ấn Độ

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, chuyến thăm góp phần quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và hai nước.

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Ấn Độ

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Ấn Độ

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, chuyến thăm góp phần quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và hai nước.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Kuwait, Đức trình quốc thư
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Kuwait, Đức trình quốc thư

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp nhận quốc thư từ Đại sứ các nước Kuwait và Cộng hòa Liên bang Đức nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Kuwait, Đức trình quốc thư

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Kuwait, Đức trình quốc thư

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp nhận quốc thư từ Đại sứ các nước Kuwait và Cộng hòa Liên bang Đức nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Việt Nam ủng hộ chính sách hướng Đông của Ấn Độ
Việt Nam ủng hộ chính sách hướng Đông của Ấn Độ

VOV.VN -Tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.

Việt Nam ủng hộ chính sách hướng Đông của Ấn Độ

Việt Nam ủng hộ chính sách hướng Đông của Ấn Độ

VOV.VN -Tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.