Chủ tịch nước dự kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam tại Long An

VOV.VN -Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước nhấn mạnh thắng lợi này đã cho thấy một chân lý sự đoàn kết của cả dân tộc đánh thắng mọi thế lực xâm lược

Sáng 29/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Long An đã long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh cùng đông đảo nhân dân tỉnh Long An tham dự.

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam
Trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, Long An án ngữ vị trí cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, có vị trí chiến lược, được các chuyên gia quân sự đánh giá: "Ai khống chế được tỉnh Long An, người đó ở thế thượng phong". Với ý đồ đàn áp cách mạng miền Nam, qua các giai đoạn kháng chiến, địch luôn tập trung lực lượng cao nhất đánh phá Long An nhằm bảo vệ trung tâm đầu não và các căn cứ quân sự. Với thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng làng xã chiến đấu và các vành đai diệt Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Long An đã tiến công địch bằng nhiều mũi giáp công, linh hoạt và biến hóa; đồng thời kiên cường bám trụ, bảo đảm nhiệm vụ chiến trường và hành lang chiến lược.

Thực hiện kế hoạch tấn công Sài Gòn mùa xuân năm 1975 của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Long An đã thực hiện các nhiệm vụ: phục vụ các đơn vị chủ lực trên hướng Tây và Nam Sài Gòn, tự giải phóng các khu vực trong tỉnh, đưa lực lượng trực tiếp tham gia chiến dịch tấn công Sài Gòn. Phát động phong trào "toàn dân đánh giặc", Long An đã huy động sức lực, tinh thần, ý chí của quần chúng nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, làm nên thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Thay mặt Đảng và Nhà nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các lãnh tụ tiền bối của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng, vì  độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Chủ tịch nước cũng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của đồng chí, anh em, bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa ngày nay.

Ôn lại cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của nhân dân ta làm nên đại thắng mùa xuân 1975, Chủ tịch nước khẳng định sự đoàn kết và chính nghĩa đã làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc ta.

"Đây là chiến công chói lọi nhất của nhân dân ta trong thế kỷ XX, bản thiên anh hùng ca trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, mở ra cho nước ta một thời kỳ mới; đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đó đã nêu bật một chân lý: trong thời đại ngày nay, một dân tộc đất không rộng, người không đông, kinh tế kém phát triển, nhưng cả dân tộc đoàn kết một lòng, kiên quyết chiến đấu dưới sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực xâm lược", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nêu rõ, 40 năm đã trôi qua, ngày nay cục diện thế giới và khu vực đã có thay đổi to lớn, tình hình diễn biến hết sức phức tạp; đặc biệt là tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông rất gay gắt; các thế lực thù địch vẫn đẩy mạnh các kế hoạch diễn biến hòa bình, gây bạo loạn, lật đổ, mất ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đứng trước nhiều thuận lợi, cơ hội lớn và những khó khăn thách thức gay gắt.

Chủ tịch nước nhấn mạnh một dân tộc đoàn kết, đồng lòng có thể đánh bại mọi thế lực xâm lược
Chủ tịch nước cho rằng, trong khi khẳng định những thành tựu rất quan trọng đã đạt được, chúng ta cũng cần phải nghiêm túc nhận thức rõ những hạn chế yếu kém còn tồn tại để tập trung khắc phục. Đó là, kinh tế phát triển thiếu bền vững và chưa tương xứng với tiềm năng. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp; Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chậm được hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn còn điểm yếu cản trở sự phát triển; nhiều vấn đề bức xúc chậm được giải quyết; tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, tệ quan liêu tham nhũng lãng phí còn nghiêm trọng, chậm được đẩy lùi, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Trước tình hình đó, để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải nỗ lực rất cao, mang tinh thần tiến công của Đại thắng mùa xuân 1975 vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước thời kỳ mới.

“Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải noi gương đồng bào, đồng chí, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân để làm việc, phấn đấu. Mỗi người Việt Nam yêu nước, cả ở trong nước và ở nước ngoài, phải cùng nhau đoàn kết, chung sức chung lòng, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai cùng bạn bè quốc tế và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc thân yêu của chúng ta”, Chủ tịch nước đề nghị.

Biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An đạt được trong những năm qua, Chủ tịch nước đề nghị, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân Long An cần tiếp tục phát huy truyền thống trung dũng kiên cường và hào khí chiến thắng ngày 30/4/1975 lịch sử, tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện, khuyến khích phát triển mạnh mẽ mọi thành phần kinh tế, phát huy các tiềm năng thế mạnh của tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển những lĩnh vực, những sản phẩm có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, phát triển mạnh kinh tế biển, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt chương trình nông thôn mới, phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả bền vững. Long An cần hết sức quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, chăm lo với gia đình và người có công với cách mạng, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, Chủ tịch nhấn mạnh, yếu tố có ý nghĩa quyết định là Đảng bộ Long An cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh. Trước mắt cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, chuẩn bị tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, góp phần cho việc thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

** Nhân dịp về dự lễ kỷ niệm tại Long An, Chủ tịch nước đã tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Út ở ấp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh, thành phố Tân An và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ba ở ấp Đình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến thắng 30/4: “Đừng quên 300.000 liệt sĩ vẫn chưa được về nhà"
Chiến thắng 30/4: “Đừng quên 300.000 liệt sĩ vẫn chưa được về nhà"

VOV.VN-Bài học thứ 3 là đại đoàn kết. Ngay cả bây giờ dù GDP đầu người hơn 2.000 USD thì bài học này vẫn hết sức là quan trọng cần phát huy trong điều kiện hiện nay.

Chiến thắng 30/4: “Đừng quên 300.000 liệt sĩ vẫn chưa được về nhà"

Chiến thắng 30/4: “Đừng quên 300.000 liệt sĩ vẫn chưa được về nhà"

VOV.VN-Bài học thứ 3 là đại đoàn kết. Ngay cả bây giờ dù GDP đầu người hơn 2.000 USD thì bài học này vẫn hết sức là quan trọng cần phát huy trong điều kiện hiện nay.

Cần Thơ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Cần Thơ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, thành tựu đạt được và sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ.

Cần Thơ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cần Thơ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, thành tựu đạt được và sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ.

Chiến thắng 30/4 - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

VOV.VN - Chương trình phát thanh đặc biệt của Đài TNVN kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng 30/4 - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Chiến thắng 30/4 - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

VOV.VN - Chương trình phát thanh đặc biệt của Đài TNVN kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 30/4 tại Bến Tre
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 30/4 tại Bến Tre

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc Hội đã đến Bến Tre dự lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và 129 năm Quốc tế Lao động.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 30/4 tại Bến Tre

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 30/4 tại Bến Tre

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc Hội đã đến Bến Tre dự lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và 129 năm Quốc tế Lao động.

Sóc Trăng long trọng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam
Sóc Trăng long trọng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Phó Thủ Tướng đến tỉnh Sóc Trăng dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/42015).

Sóc Trăng long trọng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam

Sóc Trăng long trọng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Phó Thủ Tướng đến tỉnh Sóc Trăng dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/42015).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN-Dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN-Dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam tại Hậu Giang
Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam tại Hậu Giang

VOV.VN -Thủ tướng và Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao cho đại diện 28 danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng do Nhà nước phong tặng

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam tại Hậu Giang

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam tại Hậu Giang

VOV.VN -Thủ tướng và Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao cho đại diện 28 danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng do Nhà nước phong tặng