Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long kêu gọi đầu tư từ Mỹ

VOV.VN - Sự kiện đã thu hút được đại diện của một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các nhà nghiên cứu, và đại diện một số công ty Việt Nam và Mỹ.   

Ngày 15/5, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Chi hội Mỹ, đã phối hợp cùng Văn phòng Khoa học công nghệ Việt Nam tại thủ đô Washington tổ chức một cuộc hội thảo về các ảnh hưởng và giải pháp đối với biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sự kiện đã thu hút được đại diện của một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các nhà nghiên cứu, và đại diện một số công ty Việt Nam và Mỹ.   

Tại hội thảo, các diễn giả và đại diện các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các doanh nghiệp Việt Nam thảo luận tiềm năng phát triển của khu vực, các ảnh hưởng và giải pháp đối với biến đổi khí hậu, các khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, cũng như nhu cầu kêu gọi đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ các doanh nghiệp Mỹ cho phát triển.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Mỹ.
Chuyên gia Brian Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm nghiên cứu Stimson, người đã dành nhiều năm nghiên cứu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cho biết: “Việt Nam cần có chính sách trong nước và đối ngoại hợp lý để giải quyết các vấn đề của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vì đây là nơi sản xuất nông nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Để tăng năng suất và thúc đẩy phát triển bền vững, chúng ta cần chú trọng vào một số vấn đề như: chuyển từ vụ lúa thứ 3 thành các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao hơn, tăng khả năng lưu trữ nước của đồng bằng sông Cửu Long, và cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông và hậu cần. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần thúc đẩy hợp tác với các nước trong khu vực trong vấn đề sản xuất năng lượng để cùng nhau có lợi và phát triển kinh tế”.

Đại diện các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các doanh nghiệp Việt Nam cũng dành nhiều thời gian giới thiệu về các thế mạnh của mình, đồng thời trao đổi với các doanh nghiệp Mỹ về các chính sách ưu đãi và cơ hội đầu tư, hợp tác trong tương lai, đặc biệt là trong một số lĩnh vực như sản xuất sạch và năng lượng tái tạo.

Tại hội thảo, các diễn giả và đại diện các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các doanh nghiệp Việt Nam thảo luận tiềm năng phát triển của khu vực
Trần Bá Hậu, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ công nghệ cao Hòa Lạc, cho rằng hội thảo là cơ hội tốt để kết nối với các doanh nghiệp Mỹ để tìm cơ hội hợp tác, đầu tư.

"Hằng năm chúng tôi đều đưa các doanh nghiệp và các nhà quản lý Việt Nam cấp chính phủ sang đây để học hỏi, tìm hiểu, cũng như kêu gọi các đối tác đầu tư ở Hoa Kỳ. Đối với hội thảo về giải quyết các vấn đề môi trường của đồng bằng sông Mê Kong, chúng tôi tập trung vào 2 lĩnh vực chính là năng lượng tái tạo và xử lý rác thải.

Đi cùng đoàn có rất nhiều lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp đang tìm kiếm các dự án về rác điện và điện mặt trời như Đồng Tháp, Cần Thơ. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác Mỹ để đưa các dự án sớm về Việt Nam đối với những công nghệ Mỹ.” - ông Trần Bá Hậu bày tỏ.  

David Huy Hồ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Chi hội Mỹ, cho biết sẽ tiếp tục các hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ nhằm tìm kiếm các cơ hội phát triển cho Việt Nam: "Mong ước của tôi là càng ngày thấy đất nước càng thịnh vượng, tiến lên, nhân dân của mình càng ngày càng mở mang. Tới gian đoạn này, tôi muốn mang tất cả những lợi ích này về cho Việt Nam. Tôi rất vui khi có thể kết nối được với công ty Mỹ hay doanh nhân Mỹ để đầu tư ở Việt Nam và có cơ hội mở rộng thị trường Việt Nam và giúp đỡ dân tộc Việt Nam của mình.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần thiết phải phát triển nhiệt điện tại Đồng bằng sông Cửu Long
Cần thiết phải phát triển nhiệt điện tại Đồng bằng sông Cửu Long

VOV.VN - Phó Thủ tướng cho rằng phát triển nhiệt điện tại các tỉnh ĐBSCL chính là giải pháp phù hợp nhất để bảo đảm đủ điện cho miền Nam.

Cần thiết phải phát triển nhiệt điện tại Đồng bằng sông Cửu Long

Cần thiết phải phát triển nhiệt điện tại Đồng bằng sông Cửu Long

VOV.VN - Phó Thủ tướng cho rằng phát triển nhiệt điện tại các tỉnh ĐBSCL chính là giải pháp phù hợp nhất để bảo đảm đủ điện cho miền Nam.

Đồng Nai thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc
Đồng Nai thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc

VOV.VN - Những con số thống kê cho thấy, Đồng Nai là địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn và việc “chọn lọc đầu tư” của tỉnh đang đi đúng hướng.

Đồng Nai thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc

Đồng Nai thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc

VOV.VN - Những con số thống kê cho thấy, Đồng Nai là địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn và việc “chọn lọc đầu tư” của tỉnh đang đi đúng hướng.

Vĩnh Phúc đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Nhật Bản
Vĩnh Phúc đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Nhật Bản

VOV.VN - Đầu tư của Nhật Bản vào Vĩnh Phúc đứng thứ 3 về số lượng dự án và vốn đăng ký, nhưng đứng đầu về tỷ lệ vốn thực hiện.

Vĩnh Phúc đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Vĩnh Phúc đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Nhật Bản

VOV.VN - Đầu tư của Nhật Bản vào Vĩnh Phúc đứng thứ 3 về số lượng dự án và vốn đăng ký, nhưng đứng đầu về tỷ lệ vốn thực hiện.

Tọa đàm xúc tiến hợp tác kinh tế giữa đồng bằng sông Cửu Long và Pháp
Tọa đàm xúc tiến hợp tác kinh tế giữa đồng bằng sông Cửu Long và Pháp

VOV.VN - Hơn 40 doanh nghiệp Pháp đã dự hội nghị về hợp tác kinh tế với đồng bằng sông Cửu Long dưới sự chủ trì của Chủ tịch thành phố Cần Thơ.

Tọa đàm xúc tiến hợp tác kinh tế giữa đồng bằng sông Cửu Long và Pháp

Tọa đàm xúc tiến hợp tác kinh tế giữa đồng bằng sông Cửu Long và Pháp

VOV.VN - Hơn 40 doanh nghiệp Pháp đã dự hội nghị về hợp tác kinh tế với đồng bằng sông Cửu Long dưới sự chủ trì của Chủ tịch thành phố Cần Thơ.