Chủ tịch nước tiếp liên đoàn kinh tế vùng Kansai-Nhật Bản

VOV.VN -Trong chiều nay (12/9), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn công tác của Liên đoàn kinh tế vùng Kansai, Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài và mong muốn cùng Nhật Bản phát triển toàn diện và thực chất hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp này. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp hai bên đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẽ luôn cùng đồng hành với các nhà đầu tư và coi thành công của doanh nghiệp Nhật Bản cũng chính là thành công của kinh tế Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn công tác của Liên đoàn kinh tế vùng Kansai, Nhật Bản.

Đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ quý báu của Liên đoàn kinh tế vùng Kansai, Chủ tịch nước khẳng định đây chính là cầu nối giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẽ quyết tâm tiếp tục nỗ lực triển khai mạnh mẽ các biện pháp hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, chính sách... để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định và thông thoáng hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định, chủ trương của nhà nước Việt Nam tiếp tục tháo dỡ rào cản tạo sân chơi thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch nước tin tưởng những để xuất của Liên đoàn kinh tế Kansai trong đối thoại lần này sẽ được ủng hộ cao và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước hy vọng, thời gian tới có nhiều doanh nghiệp vùng Kansai đến đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ và giải pháp về môi trường là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên.

Chủ tịch Liên đoàn kinh tế vùng Kansai Shosuke Mori cho biết, Kansai là vùng kinh tế lớn thứ hai Nhật Bản và có quan hệ sâu sắc với Việt Nam. Chủ tịch Shosuke Mori nêu rõ, trong  tổng số doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam có 20% số doanh nghiệp đến từ vùng Kansai và vùng Kansai hiện đang đang hỗ trợ các công ty mở rộng đầu tư ra nước ngoài trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch Shosuke Mori mong muốn trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này nhằm tăng cường hợp tác giữa vùng Kansai với Việt Nam, nhất là sau khi hiệp định TPP có hiệu lực. Chủ tịch Shosuke Mori cho biết, tháng 11/2013, Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép Liên đoàn đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các doang nghiệp vùng Kansai tìm hiểu cơ hội đầu tư  tại Việt Nam.

Chủ tịch Shosuke Mori cũng cho biết, trong chuyến thăm lần này Đoàn sẽ tổ chức cuộc đội thoại với Cục đầu tư nước ngoài của Việt Nam và mong muốn với kinh nghiệm của mình, Liên đoàn kinh tế vùng Kansai có mở rộng hợp tác đầu tư với Việt Nam nhất là trong xử lý môi trường… qua đó đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 71 năm Quốc khánh Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 71 năm Quốc khánh Việt Nam.

Nhật Bản chi 440 triệu USD giúp châu Á chống khủng bố
Nhật Bản chi 440 triệu USD giúp châu Á chống khủng bố

VOV.VN -Kế hoạch viện trợ của Nhật Bản sẽ bao gồm những công cụ như hệ thống nhận dạng hiện đại và thiết bị phát hiện vật liệu nổ tối tân nhất.

Nhật Bản chi 440 triệu USD giúp châu Á chống khủng bố

Nhật Bản chi 440 triệu USD giúp châu Á chống khủng bố

VOV.VN -Kế hoạch viện trợ của Nhật Bản sẽ bao gồm những công cụ như hệ thống nhận dạng hiện đại và thiết bị phát hiện vật liệu nổ tối tân nhất.

Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 8
Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 8

VOV.VN - Bên lề các Hội nghị Cấp cao ASEAN 28 – 29, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 8.

Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 8

Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 8

VOV.VN - Bên lề các Hội nghị Cấp cao ASEAN 28 – 29, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 8.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp từ tỉnh Aichi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp từ tỉnh Aichi.

Tổng Bí thư tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản
Tổng Bí thư tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 9/9, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Nikai Toshihiro.

Tổng Bí thư tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Tổng Bí thư tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 9/9, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Nikai Toshihiro.

Thủ tướng tiếp Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản
Thủ tướng tiếp Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng vui mừng nhận thấy thời gian qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Thủ tướng tiếp Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Thủ tướng tiếp Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng vui mừng nhận thấy thời gian qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Việt Nam có vị trí quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp Nhật Bản
Việt Nam có vị trí quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp Nhật Bản

VOV.VN - Trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản cho rằng, Việt Nam có vị trí quan trọng với các doanh nghiệp nước này.

Việt Nam có vị trí quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp Nhật Bản

Việt Nam có vị trí quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp Nhật Bản

VOV.VN - Trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản cho rằng, Việt Nam có vị trí quan trọng với các doanh nghiệp nước này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Nhật Bản, New Zealand
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Nhật Bản, New Zealand

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội kiến với Thủ tướng New Zealand và Thủ tướng Nhật Bản bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Nhật Bản, New Zealand

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Nhật Bản, New Zealand

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội kiến với Thủ tướng New Zealand và Thủ tướng Nhật Bản bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29