Hà Nội: 276 di sản văn hóa phi vật thể cần được ưu tiên bảo vệ

VOV.VN - Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã đề xuất 276 di sản cần được ưu tiên bảo vệ.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đang trình UBND thành phố phê duyệt kết quả thực hiện đề án “Tổng kiểm kê bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội”. 

Trong đó, Sở đã đề xuất 276 di sản cần được ưu tiên bảo vệ, lập hồ sơ 6 di sản đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đề án “Tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội” được Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa thực hiện tại tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Làng nghề rèn thôn Đa Sỹ, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: langnghehanoi.vn

Thông qua đề án, Hà Nội đã kiểm kê được hơn 1700 di sản văn hóa phi vật thể, ở 6 nhóm loại hình là di sản truyền khẩu, nghệ thuật trình diễn, tập quán xã hội, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian.

Tương ứng với 6 nhóm này, 6 di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là những di sản đang có nguy cơ mai một hoặc biến đổi, bao gồm: Tiếng lóng Đa Chất (huyện Phú Xuyên), Hát Trống quân (ở Thường Tín, Phúc Thọ và Phú Xuyên), Bơi chải và Hội đình Lưu Xá (huyện Chương Mỹ), Hát và Múa Ải Lao (quận Long Biên), Nghề rèn Đa Sỹ (quận Hà Đông) và nghề chữa bệnh bằng thuốc nam của người Dao (huyện Ba Vì).

Chia sẻ về quá trình kiểm kê di sản này, PGS - TS Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa cho biết: 

"Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội có nhiều mục tiêu, trong đó, thứ nhất là lập được bản danh mục- một hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể hiện nay đang tồn tại ở cơ sở.

Thứ hai là thông qua kiểm kê, phát hiện được những di sản nào đang có nguy cơ bị mai một thì phải có biện pháp cấp cứu ngay, những di sản văn hóa nào có giá trị cao thì chúng ta có những nghiên cứu sâu hơn, thông qua đó sẽ có biện pháp bảo tồn tốt nhất"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam: Đón nhận bằng cây Di sản Việt Nam đối với quần thể cây pơmu
Quảng Nam: Đón nhận bằng cây Di sản Việt Nam đối với quần thể cây pơmu

VOV.VN - Tối nay (10/5), tại huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam diễn ra Chương trình khởi động năm du lịch Tây Giang.

Quảng Nam: Đón nhận bằng cây Di sản Việt Nam đối với quần thể cây pơmu

Quảng Nam: Đón nhận bằng cây Di sản Việt Nam đối với quần thể cây pơmu

VOV.VN - Tối nay (10/5), tại huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam diễn ra Chương trình khởi động năm du lịch Tây Giang.

Văn hóa Chợ nổi Cái Răng trở thành di sản phi vật thể quốc gia
Văn hóa Chợ nổi Cái Răng trở thành di sản phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Sáng nay (9/7), thành phố Cần Thơ tổ chức đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”.

Văn hóa Chợ nổi Cái Răng trở thành di sản phi vật thể quốc gia

Văn hóa Chợ nổi Cái Răng trở thành di sản phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Sáng nay (9/7), thành phố Cần Thơ tổ chức đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”.

Nghề làm bánh tráng ở Trảng Bàng là di sản văn hóa phi vật thể
Nghề làm bánh tráng ở Trảng Bàng là di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 6/4, đại diện Bộ VHTT&DL đã trao chứng nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể cho nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Nghề làm bánh tráng ở Trảng Bàng là di sản văn hóa phi vật thể

Nghề làm bánh tráng ở Trảng Bàng là di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 6/4, đại diện Bộ VHTT&DL đã trao chứng nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể cho nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Thăm nhà cổ di sản Vân Đường phủ ở Sài Gòn
Thăm nhà cổ di sản Vân Đường phủ ở Sài Gòn

20 năm sau khi học giả Vương Hồng Sển mất, căn nhà cổ vẫn mang dáng dấp cổ xưa với những vật dụng trang trí đầy dấu ấn thời gian.

Thăm nhà cổ di sản Vân Đường phủ ở Sài Gòn

Thăm nhà cổ di sản Vân Đường phủ ở Sài Gòn

20 năm sau khi học giả Vương Hồng Sển mất, căn nhà cổ vẫn mang dáng dấp cổ xưa với những vật dụng trang trí đầy dấu ấn thời gian.

Ngắm Di sản tư liệu Thơ văn trên Kiến trúc cung đình Huế
Ngắm Di sản tư liệu Thơ văn trên Kiến trúc cung đình Huế

VOV.VN -“Hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là những tác phẩm tinh tuyển từ vô số các trước tác của các vị hoàng đế tài hoa triều Nguyễn.

Ngắm Di sản tư liệu Thơ văn trên Kiến trúc cung đình Huế

Ngắm Di sản tư liệu Thơ văn trên Kiến trúc cung đình Huế

VOV.VN -“Hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là những tác phẩm tinh tuyển từ vô số các trước tác của các vị hoàng đế tài hoa triều Nguyễn.