UNESCO đánh giá cao khu dự trữ sinh quyển Cát Bà

Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà đã được UNESCO lấy làm khu dự trữ sinh quyển điển hình đầu tiên, là mô hình phòng thí nghiệm phục vụ giáo dục phát triển bền vững.  

Chiều 30/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa UNESCO và Chính phủ Việt Nam thời gian qua.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã phối hợp với Uỷ ban Quốc gia Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam và các địa phương trong cả nước tích cực triển khai và thực hiện các hoạt động nhằm duy trì mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển đã được UNESCO công nhận. Hiên nay, các khu dự trữ sinh quyển đã chứng tỏ giá trị vượt lên khỏi ý nghĩa bảo tồn thông thường, thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các giá trị văn hóa, giáo dục và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư tại địa phương và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia, điển hình như Kiên Giang, Cát Bà, Cù Lao Chàm, Cần Giờ...

Bà Katherine Muller Marin cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp và cho biết, UNESCO đánh giá cao khu dự trữ sinh quyển Cát Bà đã được UNESCO lấy làm khu dự trữ sinh quyển điển hình đầu tiên, là mô hình phòng thí nghiệm phục vụ giáo dục phát triển bền vững để nhân rộng cho các quốc gia khác học tập và ứng dụng.

Nhân dịp này, bà Katherine Muller Marin cũng báo cáo Phó Thủ tướng về việc hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hồ sơ Vườn quốc gia Cát Tiên trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên