Ấn Độ đề cao mối quan hệ với Liên minh châu Âu

VOV.VN - Đề cập tới mối quan hệ giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU), Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar ngày 9/5 nhấn mạnh, EU không chỉ là đối tác kinh tế lớn nhất của Ấn Độ, mà mối quan hệ giữa hai bên đặc biệt sâu sắc và trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày châu Âu diễn ra tại thủ đô New Delhi, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar cho biết, ngày nay mối quan hệ giữa Ấn Độ và EU không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi bên mà còn đối với toàn cầu. EU là đối tác kinh tế lớn nhất của Ấn Độ.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, hai bên có quan hệ sâu sắc trên nhiều lĩnh vực, không chỉ gói gọn trong mối quan hệ song phương mà còn có sự gắn kết ở các khuôn khổ khu vực và tiểu khu vực.

Đề cập đến tầm quan trọng của mối quan hệ Ấn Độ-EU, ông Jaishankar cho biết, hai bên là đối tác trong hội đồng thương mại và công nghệ. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh việc duy trì chuỗi cung ứng "có sức chống chịu và đáng tin cậy" có giá trị trong mối quan hệ này.

“Những thách thức mà thế giới phải đối mặt đặt ra nhu cầu về chuỗi cung ứng có sức chống chịu và đáng tin cậy hơn, và nhu cầu hợp tác kỹ thuật số mạnh mẽ hơn dựa trên niềm tin và sự minh bạch. Tôi nghĩ, Ấn Độ và EU đều có thể đóng góp đối với nền kinh tế toàn cầu, nhất là thông qua việc hợp tác với nhau", ông Jaishankar nói.

Thừa nhận sự đóng góp của EU đối với dự án "Hành lang kinh tế Ấn Độ-Trung Đông-châu Âu" (IMEC), Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar cho rằng, Ấn Độ coi trọng và mong muốn tiếp tục phát triển dự án này. Ông đồng thời đánh giá cao cách tiếp cận ngày càng sâu sắc hơn của nhiều quốc gia và EU nói chung đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hồi tháng 3, Ấn Độ và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), gồm 4 nước thành viên là Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ, đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế và Thương mại (TEPA). Khối này cam kết đầu tư 100 tỷ USD vào Ấn Độ trong 15 năm tới; góp phần tạo ra 1 triệu việc làm mới ở quốc gia Nam Á này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ ngừng toàn bộ nhập khẩu đạn dược, đẩy mạnh tự sản xuất
Ấn Độ ngừng toàn bộ nhập khẩu đạn dược, đẩy mạnh tự sản xuất

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ có kế hoạch ngừng nhập khẩu đạn dược vào năm tới (2025) trong bối cảnh ngành công nghiệp trong nước đang tăng cường năng lực sản xuất vũ khí để đáp ứng yêu cầu quốc gia.

Ấn Độ ngừng toàn bộ nhập khẩu đạn dược, đẩy mạnh tự sản xuất

Ấn Độ ngừng toàn bộ nhập khẩu đạn dược, đẩy mạnh tự sản xuất

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ có kế hoạch ngừng nhập khẩu đạn dược vào năm tới (2025) trong bối cảnh ngành công nghiệp trong nước đang tăng cường năng lực sản xuất vũ khí để đáp ứng yêu cầu quốc gia.

Bác sỹ Ấn Độ muốn chính phủ đánh giá lại tất cả các loại vaccine Covid-19
Bác sỹ Ấn Độ muốn chính phủ đánh giá lại tất cả các loại vaccine Covid-19

VOV.VN - Một nhóm các bác sỹ Ấn Độ ngày 9/5 đã yêu cầu chính phủ nước này đánh giá lại tính khoa học của tất cả các loại vaccine Covid-19, và kiểm tra việc thương mại hóa chúng.

Bác sỹ Ấn Độ muốn chính phủ đánh giá lại tất cả các loại vaccine Covid-19

Bác sỹ Ấn Độ muốn chính phủ đánh giá lại tất cả các loại vaccine Covid-19

VOV.VN - Một nhóm các bác sỹ Ấn Độ ngày 9/5 đã yêu cầu chính phủ nước này đánh giá lại tính khoa học của tất cả các loại vaccine Covid-19, và kiểm tra việc thương mại hóa chúng.

Ấn Độ kêu gọi Canada dừng hậu thuẫn cho các phần tử tội phạm và ly khai
Ấn Độ kêu gọi Canada dừng hậu thuẫn cho các phần tử tội phạm và ly khai

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 7/5 ra tuyên bố kêu gọi nhà chức trách Canađa dừng việc cung cấp chỗ trú ẩn an toàn và không gian chính trị cho các phần tử tội phạm và ly khai.

Ấn Độ kêu gọi Canada dừng hậu thuẫn cho các phần tử tội phạm và ly khai

Ấn Độ kêu gọi Canada dừng hậu thuẫn cho các phần tử tội phạm và ly khai

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 7/5 ra tuyên bố kêu gọi nhà chức trách Canađa dừng việc cung cấp chỗ trú ẩn an toàn và không gian chính trị cho các phần tử tội phạm và ly khai.