TP.HCM họp mặt nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Sáng nay (24/4), Thành uỷ TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024).

 

Đến dự buổi gặp mặt có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Ngoài ra còn có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, các chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.

Có mặt tại buổi họp mặt ông Lê Minh Cường (89 tuổi), nguyên thanh niên xung phong, đoàn thanh niên xung phong Bộ Quốc phòng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ bồi hồi, xúc động khi nhìn lại những tấm hình kỷ niệm về công tác dân vận cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhớ lại ký ức một thời hoa lửa, ông Lê Minh Cường cho biết, khi đó, ông mới 19 tuổi, là thanh niên từ vùng đồng bằng lên Điện Biên để góp sức cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Dù mấy ngày đêm không ngủ, nhưng ông rất phấn khởi vì đã góp một phần công sức vào chiến dịch kháng chiến lịch sử của dân tộc.

"Bây giờ đất nước đã được giải phóng, hai miền thống nhất,  thì con cháu bây giờ phải hy sinh hơn nữa, học tập những lời Bác Hồ, xứng đáng với công sức của ông cha ta. Có Đảng lãnh đạo, các thế hệ phải phải tập trung xây dựng đất nước càng ngày càng phồn vinh hơn nữa”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ, mỗi lần gặp mặt, trong lòng mỗi người đều bồi hồi, xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm, ký ức không thể nào quên.

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày giải phóng miền Nam là hai trong số những mốc son chói lọi nhất, không chỉ đánh dấu sự kết thúc của hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc mà còn mang những ý nghĩa tầm vóc quốc tế.

Thời gian càng lùi xa, giá trị và ý nghĩa của hai sự kiện lịch sử đó càng toả sáng. Từ đó càng chứng minh cho ý chí kiên cường bất khuất, sức mạnh đại đoàn kết không gì lay chuyển được của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, trong công tác đền ơn, đáp nghĩa, TP.HCM đã làm được nhiều việc, nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa làm được. Ông Nên khẳng định, Thành phố sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, vận dụng chính sách mới để giải quyết các tồn động trong công tác đền ơn, đáp nghĩa. 

“Nhân ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, chúng tôi có niềm tin rằng thành phố sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả xứng đáng hơn nữa, tập trung phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đã đề ra”- ông Nên nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Điện Biên Phủ kỷ niệm 60 năm ra số đầu tiên
Báo Điện Biên Phủ kỷ niệm 60 năm ra số đầu tiên

VOV.VN - Ngày 12/4, Báo Điện Biên Phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ra số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự buổi lễ có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Báo Điện Biên Phủ kỷ niệm 60 năm ra số đầu tiên

Báo Điện Biên Phủ kỷ niệm 60 năm ra số đầu tiên

VOV.VN - Ngày 12/4, Báo Điện Biên Phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ra số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự buổi lễ có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Những quản trang thầm lặng nơi mảnh đất hoa lửa Điện Biên Phủ
Những quản trang thầm lặng nơi mảnh đất hoa lửa Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chiến tranh qua đi, nhiều người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất mẹ Điện Biên. Và hôm nay, tại các nghĩa trang liệt sĩ nơi đây vẫn có những người luôn lặng thầm hàng ngày chăm chút cho từng phần mộ, để các anh hùng liệt sỹ luôn được ấm lòng và thân nhân của họ khi dến thăm cũng vơi nhẹ nỗi đau mất mát.

Những quản trang thầm lặng nơi mảnh đất hoa lửa Điện Biên Phủ

Những quản trang thầm lặng nơi mảnh đất hoa lửa Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chiến tranh qua đi, nhiều người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất mẹ Điện Biên. Và hôm nay, tại các nghĩa trang liệt sĩ nơi đây vẫn có những người luôn lặng thầm hàng ngày chăm chút cho từng phần mộ, để các anh hùng liệt sỹ luôn được ấm lòng và thân nhân của họ khi dến thăm cũng vơi nhẹ nỗi đau mất mát.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chiều 16/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào các dân tộc đã hy sinh, tử nạn trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chiều 16/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào các dân tộc đã hy sinh, tử nạn trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.