Nam giới được hưởng chế độ thai sản khi nào?

VOV.VN -Thời gian nghỉ theo quy định là trong 30 ngày đầu tiên sau khi sinh con, sau 30 ngày thì không được nữa.

Theo Luật BHXH có hiệu lực từ 1/1/2016, nam giới sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, trong thời gian vợ sinh con.

Theo ông Nguyễn Xuân Thu – Phó Giám đốc Học Viện tư pháp: Đây là quy định mới của Luật BHXH, trước đây chưa bao giờ có quy định cho lao động nam, tùy vào từng điều kiện tuy nhiên không đặt ra thời hạn nào cả mà chỉ quy định lao động nam đang tham gia BHXH thì được nghỉ chế độ, thời gian thì tùy theo việc sinh con như sinh đôi, sinh ba…

“Thời gian nghỉ theo quy định là trong 30 ngày đầu tiên sau khi sinh con, sau 30 ngày thì không được nữa” – ông Thu nói.

Cũng liên quan đến chế độ này, ông Lương Đức Ổn - Ban Thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Theo Luật BHXH quy định, lao động nữ mất sau khi sinh con thì chồng được hưởng chế độ thai sản trong vòng 6 tháng kể từ khi sinh, cộng dồn cả thời gian của vợ và chồng đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Hồ sơ để làm thủ tục hưởng chế độ gồm sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng tử của mẹ, giấy khai sinh của con.

Lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc đối với trường hợp sinh thường và 7 ngày làm việc đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, đẻ dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày nếu sinh đôi và thêm 3 ngày/01con nếu sinh 3 trở lên; 14 ngày nếu sinh 2 trở lên mà phải phẫu thuật.

Luật cũng bổ sung trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH khi vợ sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 tháng tiền lương cơ sở cho mỗi con. Bổ sung trường hợp lao động nam nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng BHXH giống như lao động nữ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đóng BHXH tự nguyện: Phụ nữ bị thiệt thòi khi nghỉ thai sản
Đóng BHXH tự nguyện: Phụ nữ bị thiệt thòi khi nghỉ thai sản

VOV.VN -Đối với BHXH tự nguyện chỉ quy định 2 chế độ dài hạn đó là hưu trí và tử tuất; không có chế độ ngắn hạn là thai sản, ốm đau, tai nạn lao động.

Đóng BHXH tự nguyện: Phụ nữ bị thiệt thòi khi nghỉ thai sản

Đóng BHXH tự nguyện: Phụ nữ bị thiệt thòi khi nghỉ thai sản

VOV.VN -Đối với BHXH tự nguyện chỉ quy định 2 chế độ dài hạn đó là hưu trí và tử tuất; không có chế độ ngắn hạn là thai sản, ốm đau, tai nạn lao động.

Chế độ thai sản dành cho nam giới khi có vợ sinh con
Chế độ thai sản dành cho nam giới khi có vợ sinh con

VOV.VN -Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Quy định này được áp dụng từ 1/1/2016.

Chế độ thai sản dành cho nam giới khi có vợ sinh con

Chế độ thai sản dành cho nam giới khi có vợ sinh con

VOV.VN -Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Quy định này được áp dụng từ 1/1/2016.

Từ 1/1/2016, nam giới cũng được nghỉ thai sản
Từ 1/1/2016, nam giới cũng được nghỉ thai sản

(VOV.VN)- Theo Luật Bảo hiểm (sửa đổi), đàn ông cũng sẽ được nghỉ thai sản, bắt đầu từ ngày 1/1/2016.

Từ 1/1/2016, nam giới cũng được nghỉ thai sản

Từ 1/1/2016, nam giới cũng được nghỉ thai sản

(VOV.VN)- Theo Luật Bảo hiểm (sửa đổi), đàn ông cũng sẽ được nghỉ thai sản, bắt đầu từ ngày 1/1/2016.

Nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp trách nhiệm?
Nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp trách nhiệm?

LS Trần Văn Toàn: Mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp trách nhiệm?

Nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp trách nhiệm?

LS Trần Văn Toàn: Mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.