Hà Nội: Hơn 2.400 tỷ đồng xây dựng, tu bổ đê điều

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, định hướng của thành phố là xây dựng thêm lớp đê mới ở cấp độ chống lũ, đảm bảo an toàn cho dân cư


Hôm nay (14/7), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống lụt bão và quản lý đê điều trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, hình thành và mở rộng nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Nổi bật là chương trình phát triển sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao với diện tích 25 nghìn ha, chiếm 25% diện tích lúa của thành phố. Hà Nội cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới với 50 xã; diện tích đất nông nghiệp được dồn điền đổi thửa trên 96%, hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư.

Trong công tác phòng, chống lụt bão Hà Nội đã tập trung đầu tư, triển khai đồng bộ các giải pháp nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Từ năm 2010 đến nay, Hà Nội đã xây dựng mới, nâng cấp hàng trăm km… với tổng kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng.

Đánh giá cao những kết quả mà Hà Nội đạt được trong phát triển nông nghiệp nông thôn, phòng chống lũ lụt, ông Cao Đức Phát lưu ý Hà Nội cần triển khai mạnh mẽ chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp, lựa chọn, hình thành một số dự án cũng như việc xây dựng 6 tuyến đê trên địa bàn thành phố.

"Chúng ta thay đổi 6 tuyến đê, xây dựng mới dọc ra các bãi sông là việc rất lớn. Đằng sau các tuyến đê đó sẽ hình thành các khu đô thị, ảnh hưởng lớn đến phát triển của thành phố. Vì vậy, chúng ta phải xem xét rất thận trọng, tính kỹ. Nhưng nguyên tắc là phải thực hiện theo luật đê điều, hướng tới phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố"- ông Cao Đức Phát nói.

Về vấn đề quy hoạch đê điều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, định hướng của thành phố là xây dựng thêm lớp đê mới ở cấp độ chống lũ, đảm bảo an toàn cho dân cư./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vi phạm đê điều phức tạp và gia tăng ở Hà Nội
Vi phạm đê điều phức tạp và gia tăng ở Hà Nội

Do sự thiếu tập trung chỉ đạo của các quận, huyện trong việc xử lý các vi phạm thiếu kiên quyết, dứt điểm

Vi phạm đê điều phức tạp và gia tăng ở Hà Nội

Vi phạm đê điều phức tạp và gia tăng ở Hà Nội

Do sự thiếu tập trung chỉ đạo của các quận, huyện trong việc xử lý các vi phạm thiếu kiên quyết, dứt điểm

Hà Nội chi hơn 45.000 tỷ đồng quy hoạch hệ thống đê điều
Hà Nội chi hơn 45.000 tỷ đồng quy hoạch hệ thống đê điều

VOV.VN -Từ nguồn vốn đầu tư tương đối lớn này, Hà Nội có thể kiên cố hóa được nhiều tuyến đê vốn được xây dựng từ hàng chục năm trước.

Hà Nội chi hơn 45.000 tỷ đồng quy hoạch hệ thống đê điều

Hà Nội chi hơn 45.000 tỷ đồng quy hoạch hệ thống đê điều

VOV.VN -Từ nguồn vốn đầu tư tương đối lớn này, Hà Nội có thể kiên cố hóa được nhiều tuyến đê vốn được xây dựng từ hàng chục năm trước.

Hà Nội cắm mốc chỉ giới ngăn chặn vi phạm luật đê điều
Hà Nội cắm mốc chỉ giới ngăn chặn vi phạm luật đê điều

Còn hàng trăm vụ vi phạm nghiêm trọng chưa được xử lý dứt điểm

Hà Nội cắm mốc chỉ giới ngăn chặn vi phạm luật đê điều

Hà Nội cắm mốc chỉ giới ngăn chặn vi phạm luật đê điều

Còn hàng trăm vụ vi phạm nghiêm trọng chưa được xử lý dứt điểm

Hà Nội xử lý hơn 40 trường hợp vi phạm Luật đê điều
Hà Nội xử lý hơn 40 trường hợp vi phạm Luật đê điều

Các vụ vi phạm chủ yếu là các lỗi về trung chuyển, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, vi phạm xây dựng công trình…

Hà Nội xử lý hơn 40 trường hợp vi phạm Luật đê điều

Hà Nội xử lý hơn 40 trường hợp vi phạm Luật đê điều

Các vụ vi phạm chủ yếu là các lỗi về trung chuyển, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, vi phạm xây dựng công trình…