Hà Nội cắm mốc chỉ giới ngăn chặn vi phạm luật đê điều

Còn hàng trăm vụ vi phạm nghiêm trọng chưa được xử lý dứt điểm

Tại cuộc họp giao ban về công tác xử lý, giải toả các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội với các quận, huyện tổ chức chiều 31/8, ông Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố đề nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cần tham mưu và đề xuất ngay với Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai việc cắm mốc chỉ giới bảo vệ đê điều, chỉ giới thoát lũ để có đầy đủ cơ sở pháp lý, góp phần ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ vi phạm Luật đê điều trên địa bàn.

Đến thời điểm này, dù thời hạn triển khai thực hiện kế hoạch xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm Luật Đê điều của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề ra đã hết, song toàn thành phố mới giải toả được 257 vụ vi phạm. Còn hàng trăm vụ vi phạm nghiêm trọng như: đổ đất, trạt thải xây dựng với quy mô lớn, xây dựng nhà xưởng trái phép, tập kết vật liệu xây dựng ở bãi sông, xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi bảo vệ đê, kè như ở xã Phong Vân, huyện Ba Vì hoặc xây dựng công trình ở mái thượng lưu đê tả Đáy, thuộc xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa... lại chưa được xử lý dứt điểm. Một số quận, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, lập kế hoạch xử lý, giải tỏa vi phạm nhưng còn mang tính hình thức nên kết quả xử lý đạt được không cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên