14000 điện thoại bị nghe lén: Dấu hiệu vi phạm của người thuê nghe lén

VOV.VN - Nhóm người này đang có dấu hiệu phạm tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác theo Điều 125 Bộ Luật Hình sự.

Mới đây, Công an thành phố Hà Nội và Sở Thông tin và Truyền thông đã công bố thông tin sau khi kiểm tra 40 điện thoại đầu tiên bị nghe lén, phần lớn các trường hợp này liên quan đến đời tư, không liên quan đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các cơ quan công an sẽ tiếp tục rà soát các công ty kinh doanh thiết bị nghe lén, phần mềm nghe lén để tiếp tục triệt phá trong thời gian tới.

Trao đổi với PV VOV, ông Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Truyền thông Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, cho biết, không có cầu ắt sẽ không có cung, do vậy cần nhìn nhận vấn đề này ở góc độ người thuê nghe lén hoặc cố tình cài phần mềm thiết bị nghe lén người khác, bởi đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật.


Thiết bị nghe lén được bán tràn lan trên mạng (Ảnh chụp từ màn hình)

PV: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về con số 40 trên tổng số 14.000 số điện thoại bị nghe lén đã được kiểm tra và đa phần là chỉ liên quan đến việc theo dõi đời tư?

Ông Nguyễn Hòa Bình: Con số 40 điện thoại được kiểm tra vẫn còn rất nhỏ, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục tìm hiểu mở rộng về động cơ cài đặt phần mềm này của các khách hàng đã từng sử dụng. Tôi cho rằng chưa hoàn toàn khẳng định được ngay rằng là chỉ để sử dụng để theo dõi đời tư, mà có thể sẽ được sử dụng để theo dõi việc kinh doanh của các doanh nghiệp để nhằm sử dụng với mục đích cạnh tranh không lành mạnh.

Cho dù với bất cứ lí do nào thì đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức của các khách hàng sử dụng phần mềm này. Thậm chí, những hành vi này có thể mang lại hậu quả sử dụng những cuộc gọi nghe lén để tống tiền hay là sử dụng cho các mục đích vi phạm pháp luật khác cao hơn như là tình báo công nghiệp, gián điệp.

PV: Như vậy cũng cần phải coi những người thuê người khác cài phần mềm nghe lén điện thoại của người thân là vi phạm pháp luật, thưa ông?

Ông Nguyễn Hòa Bình: Trong vụ án của Công ty Công nghệ Việt Hồng, với phần mềm ptracker, chúng ta cần phải chia ra thành 2 nhóm đối tượng: Nhóm thứ nhất là nhóm có hành vi đưa, sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet. Hiện nay đã có một nhóm 4 đối tượng đã bị khởi tố.

Nhóm thứ hai là nhóm đối tượng đã thuê chính công ty này sử dụng phần mềm ptracker để giám sát máy điện thoại vào đời tư của người khác, có thể là người thân. Nhóm khách hàng này đang có dấu hiệu phạm tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác theo Điều 125 Bộ Luật Hình sự.

PV: Vậy ông đánh giá như thế nào về mức độ nguy hại đối với doanh nghiệp khi bị nghe lén bằng thiết bị di động?

Ông Nguyễn Hòa Bình: Có ba nhóm đối tượng là nạn nhân tiềm năng của sự việc này: Thứ nhất là cá nhân, khi người thân theo dõi thì có thể là chỉ bị ảnh hưởng đến mỗi quan hệ giữa 2 người với nhau nhưng cũng có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn.

Thứ hai là doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi bị theo dõi sẽ rất nguy hiểm, do họ có thể bị lộ các thông tin, bí quyết bí mật kinh doanh và bị các đối tượng nghe lén sử dụng để tống tiền để trục lợi.

Đối tượng thứ ba cũng hoàn toàn có thể rơi vào đó là các cán bộ của các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là Cơ quan An ninh Quốc phòng. Nếu các cán bộ của cơ quan này bị cài phần mềm nghe lén này vào điện thoại thì cũng có thể dẫn đến các hậu quả nguy hại đến an ninh quốc gia.

PV: Có một vấn đề khác là phần mềm nghe lén được giao bán trên mạng rất nhiều, thậm chí là từ nhiều năm nay với lời quảng cáo là chống mất trộm điện thoại và bảo vệ người thân. Theo ông, quan điểm của Hiệp hội Thương mại Điện tử quản lí vấn đề này như thế nào thưa ông?

Ông Nguyễn Hòa Bình: Quan điểm của của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam là hoàn toàn phản đối hoạt động kinh doanh các loại sản phẩm dịch vụ có yếu tố vi phạm pháp luật, trong đó bao gồm cả việc kinh doanh phần mềm nghe lén này tại các trang web, mua bán rao vặt trên internet. Bởi, các hành vi này vi phạm Nghị định số 52/2013 về quản lí các hoạt động thương mại điện tử kinh doanh trực tuyến trên mạng internet của Chính phủ.

Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều đơn vị kinh doanh có các sản phẩm vi phạm pháp luật bao gồm phần mềm nghe lén, thiết bị theo dõi, tự phát quảng cáo trên diễn đàn, website thương mại điện tử mà không đăng kí là kinh doanh thương mại nghe lén. Do vậy, Hiệp hội Thương mại Điện tử rất khó quản lí được việc này.

Chúng tôi kêu gọi các website bán hàng trực tuyến cần tăng cường quản trị nội dung của website của mình để nhanh chóng đẩy lùi đc việc giao bán các sản phẩm vi phạm pháp luật như trong trường hợp đáng tiếc vừa rồi. Về phía các cơ quan bảo vệ pháp luật, chúng tôi cho rằng chúng ta nên xử lí nghiêm minh để răn đe các trường hợp vi phạm khác và đồng thời đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện thoại bị nghe lén: Vô vàn “chiêu trò” của tội phạm công nghệ cao
Điện thoại bị nghe lén: Vô vàn “chiêu trò” của tội phạm công nghệ cao

VOV.VN - 14.000 thuê bao di động đã bị gắn phần mềm gián điệp và 800.000 người dùng di động bị “móc túi” 9 tỷ đồng vì dịch vụ tin nhắn trong thời gian qua.

Điện thoại bị nghe lén: Vô vàn “chiêu trò” của tội phạm công nghệ cao

Điện thoại bị nghe lén: Vô vàn “chiêu trò” của tội phạm công nghệ cao

VOV.VN - 14.000 thuê bao di động đã bị gắn phần mềm gián điệp và 800.000 người dùng di động bị “móc túi” 9 tỷ đồng vì dịch vụ tin nhắn trong thời gian qua.

Vụ hơn 14.000 điện thoại bị nghe lén: Khởi tố, bắt tạm giam 4 người
Vụ hơn 14.000 điện thoại bị nghe lén: Khởi tố, bắt tạm giam 4 người

Ngày 27/6, CSĐT Hà Nội đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 người của Công ty TNHH công nghệ Việt Hồng.

Vụ hơn 14.000 điện thoại bị nghe lén: Khởi tố, bắt tạm giam 4 người

Vụ hơn 14.000 điện thoại bị nghe lén: Khởi tố, bắt tạm giam 4 người

Ngày 27/6, CSĐT Hà Nội đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 người của Công ty TNHH công nghệ Việt Hồng.

Tràn lan thiết bị nghe lén bày bán công khai trên thị trường
Tràn lan thiết bị nghe lén bày bán công khai trên thị trường

Không chỉ có chức năng nghe lén, nhiều thiết bị như dây đeo chìa khóa, bút cúc cài áo có thêm cả chức năng ghi hình với dung lượng quay lớn và ghi âm thời gian dài cũng được bày bán công khai trên thị trường.

Tràn lan thiết bị nghe lén bày bán công khai trên thị trường

Tràn lan thiết bị nghe lén bày bán công khai trên thị trường

Không chỉ có chức năng nghe lén, nhiều thiết bị như dây đeo chìa khóa, bút cúc cài áo có thêm cả chức năng ghi hình với dung lượng quay lớn và ghi âm thời gian dài cũng được bày bán công khai trên thị trường.

Hà Nội thông tin chính chức vụ nghe lén hơn 14.000 điện thoại di động
Hà Nội thông tin chính chức vụ nghe lén hơn 14.000 điện thoại di động

VOV.VN -Cảnh sát đã bắt tạm giam 3 bị can, cho tại ngoại 1 bị can trong vụ án này.

Hà Nội thông tin chính chức vụ nghe lén hơn 14.000 điện thoại di động

Hà Nội thông tin chính chức vụ nghe lén hơn 14.000 điện thoại di động

VOV.VN -Cảnh sát đã bắt tạm giam 3 bị can, cho tại ngoại 1 bị can trong vụ án này.