Giết người tình trong nhà nghỉ rồi tìm mọi cách tự vẫn

VOV.VN - Sau khi bóp cổ người tình vì đòi chia tay, Khoa tìm đủ mọi cách tự vẫn. Anh ta cắt cổ tay, đâm thủy tinh vào tim chích dây điện, nhưng vẫn không chết.

Tòa án Hà Nội ngày 8/9 đưa Dương Thanh Khoa (SN 1970, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân là chị H- người tình của Khoa.

Dù đã có gia đình nhưng Khoa và chị H (SN 1977, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2008.

Vẫn như thường lệ, chiều tối 17/11/2015, Khoa hẹn người tình đến một nhà nghỉ ở quận Đống Đa, Hà Nội. Lần này khác trước, chị H muốn chia tay.

Dương Thanh Khoa tại tòa sơ thẩm.

Tại tòa, Khoa khai rằng, anh ta không muốn dứt tình vì cho rằng, một trong hai đứa con của người tình là của anh ta.

Chính từ nguyên nhân này, hai người xảy ra mâu thuẫn, trong phút không làm chủ được bản thân, Khoa bóp cổ chết người tình.

Khi chị H chết, người đàn ông 46 tuổi này tính chuyện tự vẫn. Khoa tìm đủ mọi cách để tự sát. Anh ta tháo nắp bồn cầu bằng sứ trong nhà vệ sinh tự đập vào đầu. Chiếc nắp bồn cầu vỡ, nhưng Khoa không bị thương tích gì. Khoa lấy khay thủy tinh đập vỡ rồi dùng mảnh thủy tinh cắt vào cổ tay, đâm vào ngực trái nhưng không chảy máu.

Anh ta liền cắt dây ăng ten trong phòng nhà nghỉ rồi thắt cổ nhưng không được. Cách cuối cùng mà Khoa thực hiện là đấu dây điện vào tay trái rồi cắm vào ổ. Điện giật, nhưng Khoa vẫn không chết.

Hai ngón tay của Khoa bị cụt vì hành vi tự vẫn điên rồ trong nhà nghỉ.

Tìm đủ mọi cách tự vẫn bất thành, sáng 19/11/2015, khi lễ tân nhà nghỉ lên gọi phòng, Khoa liền nhảy từ tầng 2 nhà nghỉ xuống đất tự vẫn. Lần này, Khoa đã được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Hậu quả của hành vi điên rồ của người đàn ông ngoại tình này là Khoa đi lại không còn được bình thường. Hai ngón tay đấu dây điện lúc tự vẫn trong nhà nghỉ phải cắt cụt.

Với hành vi phạm tội, Tòa án Hà Nội tuyên phạt Dương Thanh Khoa mức án Tử hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm giết người tình ôm hôn xác nạn nhân trước khi bỏ đi
Nghi phạm giết người tình ôm hôn xác nạn nhân trước khi bỏ đi

Suôl khai nhận, trước khi rời phòng trọ, nghi can ôm xác nạn nhân hôn rồi mới đi.

Nghi phạm giết người tình ôm hôn xác nạn nhân trước khi bỏ đi

Nghi phạm giết người tình ôm hôn xác nạn nhân trước khi bỏ đi

Suôl khai nhận, trước khi rời phòng trọ, nghi can ôm xác nạn nhân hôn rồi mới đi.

Kẻ giết người tình trong khách sạn lãnh 21 năm tù
Kẻ giết người tình trong khách sạn lãnh 21 năm tù

Bực tức vì người yêu cự cãi, cào cấu không cho ngủ, Thành mượn con dao gọt trái cây đem về phòng đâm chị Hương, bóp cổ chị đến chết.

Kẻ giết người tình trong khách sạn lãnh 21 năm tù

Kẻ giết người tình trong khách sạn lãnh 21 năm tù

Bực tức vì người yêu cự cãi, cào cấu không cho ngủ, Thành mượn con dao gọt trái cây đem về phòng đâm chị Hương, bóp cổ chị đến chết.

Lĩnh 11 năm tù vì cuồng ghen quyết giết người tình
Lĩnh 11 năm tù vì cuồng ghen quyết giết người tình

Người tình đòi chia tay, Bông ghen tuông mù quáng, dùng hung khí điên cuồng đâm người tình gục ngã

Lĩnh 11 năm tù vì cuồng ghen quyết giết người tình

Lĩnh 11 năm tù vì cuồng ghen quyết giết người tình

Người tình đòi chia tay, Bông ghen tuông mù quáng, dùng hung khí điên cuồng đâm người tình gục ngã

Bắt ‘phi công trẻ’ giết người tình cướp tài sản
Bắt ‘phi công trẻ’ giết người tình cướp tài sản

VOV.VN - Vì ghen tuông, gã “phi công trẻ” đã sát người tình của mình ngay trong phòng trọ rồi cướp tài sản.

Bắt ‘phi công trẻ’ giết người tình cướp tài sản

Bắt ‘phi công trẻ’ giết người tình cướp tài sản

VOV.VN - Vì ghen tuông, gã “phi công trẻ” đã sát người tình của mình ngay trong phòng trọ rồi cướp tài sản.