Công an phá đường dây làm giấy tờ giả để lấy chồng Trung Quốc

PC45, Công an Cần Thơ đã bắt quả tang một số nghi can đang giao nhận tiền cùng các giấy tờ có liên quan để chị Hoàng và Jiang Xuhua xuất cảnh sang Trung Quốc.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.Cần Thơ) chiều 24/4 đã ra lệnh tạm giữ Nguyễn Thị Hồng Anh (29 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái), Nguyễn Thị Bảnh (61 tuổi, ngụ xã Trường Long, cùng H.Phong Điền, TP.Cần Thơ), Nguyễn Văn Nhứt (30 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM), Jiang Xuhua (41 tuổi, ngụ Quảng Tây) và Wu Kuaifa (31 tuổi, ngụ Giang Tây, cùng Trung Quốc - TQ) để làm rõ hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức để môi giới kết hôn với người TQ.

Các nghi phạm bị PC45 tạm giữ - Ảnh: Mai Trâm
Trước đó, ngày 22/4, PC45 tiếp nhận thông tin một nhóm người Việt Nam có dấu hiệu chuẩn bị làm môi giới kết hôn với người TQ. Qua công tác nắm tình hình, sáng 23/4, PC45 phát hiện Hồng Anh đang tổ chức đưa Jiang Xuhua và chị Trần Thị Hoàng (22 tuổi, ngụ xã Trường Long) đến TP.HCM để làm thủ tục xuất cảnh sang TQ kết hôn.
Chiều cùng ngày, tại P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP.HCM), PC45 đã bắt quả tang một số nghi can đang giao nhận tiền cùng các giấy tờ có liên quan để chị Hoàng và Jiang Xuhua xuất cảnh sang TQ.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, năm 2012, Bảnh môi giới cho Hồng Anh kết hôn với người đàn ông TQ. Qua đó, Hồng Anh quen biết rồi thỏa thuận với Jiang Xuhua và Wu Kuaifa sẽ về Việt Nam tìm phụ nữ để kết hôn.
Ngày 12/3, Hồng Anh cùng Jiang Xuhua và Wu Kuaifa nhập cảnh vào Việt Nam (thời hạn là 3 tháng, lý do nhập cảnh là đi du lịch). Khi về Việt Nam, Hồng Anh móc nối với Bảnh tìm phụ nữ Việt Nam để kết hôn với Jiang Xuhua và Wu Kuaifa.
Sau đó, Bảnh giới thiệu chị Hoàng và chị Nguyễn Thị Đông Nhi (22 tuổi, ngụ P.2, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) và hẹn đến nhà Bảnh để xem mắt. Sau khi tiếp xúc, Jiang Xuhua đồng ý kết hôn với chị Hoàng còn Wu Kuaifa đồng ý kết hôn với chị Nhi. Chi phí môi giới và làm thủ tục kết hôn cho mỗi trường hợp là 120 triệu đồng, trong đó Bảnh có trách nhiệm chi cho gia đình bên phụ nữ Việt Nam là 40 triệu đồng.
Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục xuất cảnh cho chị Hoàng gặp trở ngại vì trước đây chị Hoàng đã trốn từ TQ về Việt Nam không có làm thủ tục xuất cảnh nên hiện tại không thể tiếp tục làm hộ chiếu xuất cảnh sang TQ.
Lúc này, Bảnh đã mua một giấy CMND tên Nguyễn Thị Thúy Hằng (22 tuổi, ngụ H.Kiên Lương, Kiên Giang) rồi thay ảnh của chị Hoàng vào để làm hộ chiếu. Mặt khác, Bảnh nhờ người làm giả giấy xác nhận tình trạng độc thân mang tên Nguyễn Thị Thúy Hằng để hoàn thành thủ tục xuất cảnh cho chị Hoàng.
Sau đó, Bảnh hướng dẫn chị Hoàng đến Đại sứ quán TQ để làm các thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài với tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng và đã hoàn thành các thủ tục xuất cảnh thì bị phát hiện. PC45 đang tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy nã giám đốc làm giả giấy tờ để lừa đảo
Truy nã giám đốc làm giả giấy tờ để lừa đảo

Bị can Võ Văn Tư là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tư Trang (Công ty Tư Trang).

Truy nã giám đốc làm giả giấy tờ để lừa đảo

Truy nã giám đốc làm giả giấy tờ để lừa đảo

Bị can Võ Văn Tư là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tư Trang (Công ty Tư Trang).

Chiêu làm giả giấy tờ lừa mua hàng trả góp
Chiêu làm giả giấy tờ lừa mua hàng trả góp

Trang mượn giấy tờ tùy thân của nhiều người để dán ảnh mình cùng đồng bọn để lừa mua tủ lạnh, iPhone 6 trả góp. 

Chiêu làm giả giấy tờ lừa mua hàng trả góp

Chiêu làm giả giấy tờ lừa mua hàng trả góp

Trang mượn giấy tờ tùy thân của nhiều người để dán ảnh mình cùng đồng bọn để lừa mua tủ lạnh, iPhone 6 trả góp. 

Cán bộ huyện nhận tiền làm giả giấy tờ "chạy” chế độ bị bắt
Cán bộ huyện nhận tiền làm giả giấy tờ "chạy” chế độ bị bắt

VOV.VN - Là cán bộ phòng LĐTB&XH huyện nhưng vì hám lợi, Nguyễn Xuân Tỵ đã nhận tiền của nhiều người dân để làm giả giấy tờ nhằm hưởng chế độ.

Cán bộ huyện nhận tiền làm giả giấy tờ "chạy” chế độ bị bắt

Cán bộ huyện nhận tiền làm giả giấy tờ "chạy” chế độ bị bắt

VOV.VN - Là cán bộ phòng LĐTB&XH huyện nhưng vì hám lợi, Nguyễn Xuân Tỵ đã nhận tiền của nhiều người dân để làm giả giấy tờ nhằm hưởng chế độ.

Vay cả trăm tỷ rồi làm giả giấy tờ để “xù nợ“
Vay cả trăm tỷ rồi làm giả giấy tờ để “xù nợ“

Còn nợ bà Võ Thị K., 204,1 tỷ đồng và hơn 8,6 triệu USD, Huỳnh Tấn Luật đã làm giả giấy tờ chứng minh đã… thanh toán hết tiền nợ cho bà K.

Vay cả trăm tỷ rồi làm giả giấy tờ để “xù nợ“

Vay cả trăm tỷ rồi làm giả giấy tờ để “xù nợ“

Còn nợ bà Võ Thị K., 204,1 tỷ đồng và hơn 8,6 triệu USD, Huỳnh Tấn Luật đã làm giả giấy tờ chứng minh đã… thanh toán hết tiền nợ cho bà K.

Mù chữ vẫn làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng
Mù chữ vẫn làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng

Dù không biết chữ nhưng bị cáo đã nói dối rằng mình sắp được đền bù một khoản tiền lớn và nhờ người làm giả giấy tờ để lừa đảo hơn 6 tỉ đồng.

Mù chữ vẫn làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng

Mù chữ vẫn làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng

Dù không biết chữ nhưng bị cáo đã nói dối rằng mình sắp được đền bù một khoản tiền lớn và nhờ người làm giả giấy tờ để lừa đảo hơn 6 tỉ đồng.

Bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ cực lớn
Bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ cực lớn

Tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1.000 giấy tờ các loại.

Bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ cực lớn

Bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ cực lớn

Tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1.000 giấy tờ các loại.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ đi Mỹ
Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ đi Mỹ

VOV.VN - Cơ quan công an bắt giữ 2 đối tượng cùng khoảng gần 30 “cò” môi giới trong đường dây làm giả giấy tờ đi Mỹ.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ đi Mỹ

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ đi Mỹ

VOV.VN - Cơ quan công an bắt giữ 2 đối tượng cùng khoảng gần 30 “cò” môi giới trong đường dây làm giả giấy tờ đi Mỹ.