Vụ 4 phu vàng chết ngạt: Người cha gục ngã khi 3 con đều bỏ mạng

VOV.VN - Một lúc mất đi 3 đứa con, người đàn ông dân tộc thiểu số như gục ngã không nói nên lời chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ khóc trong đau đớn.

Chiều buồn buông xuống bản nghèo, những giọt nắng cuối cùng của một ngày rơi xuống những mái nhà sàn heo hút. Từ những căn nhà đó vẫn văn vẳng tiếng khóc than ai oán của những người vợ trẻ, tiếng gọi cha của những đứa trẻ thơ… khiến cả bản như bao phủ một không khí tang thương cùng cực.

Từ lúc hay tin 3 phu vàng của bản đã không may bỏ mạng ở tỉnh Quảng Nam trong bản ai nấy cũng đau buồn. Đặc biệt cả 3 nạn nhân là Cụt Văn Sơn (SN 1982), Cụt Văn Hiệu (SN 1989) và Cụt Văn Nam (SN 1997) cùng trú tại bản Xao Va, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đều là anh ruột trong một gia đình. Trong đó Cụt Văn Sơn đã lập gia đình và có 6 người con. Cụt Văn Hiệu đã lập gia đình và có 4 người con.

Cả gia đình ông Cụt Phò Quyên như chết lặng trước thông tin 3 người con của mình vĩnh viễn ra đi dưới hầm vàng ở tỉnh Quảng Nam.
Căn nhà sàn nhỏ xiêu vẹo của ông Cụt Phò Quyên (bố của 3 nạn nhân), không ai cầm nổi nước mắt khi nhìn người đàn ông khắc khổ ngồi thẫn thờ, co mình lại một góc trong ngôi nhà của mình. Trên khuôn mặt khắc khổ của ông những giọt nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài trong đau đớn đến tận cùng. Từ khi nghe tin 3 người con của mình đã không may bỏ mạng trong hầm vàng ông như gục ngã, không thể ăn uống được gì, lúc nào cũng khóc và luôn miệng gọi tên các con.

Sau tết Nguyên đán vừa qua, 4 người con của ông đã nghe theo lời rủ rê của một số đối tượng để vào tỉnh Quảng Nam tham gia đào vàng. Cũng từ thời gian này, ông Quyên và người thân trong gia đình chỉ biết rằng con mình làm việc ở Quảng Nam nhưng không biết địa chỉ chính xác. Ông chỉ được gặp các con qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi, hỏi thăm về tình hình sức khỏe của các con chứ ông cũng không biết công việc cụ thể của các con là đào vàng, đào như thế nào, có nguy hiểm hay không.

Toàn bản Xao Va có 74 hộ dân với 417 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào dân tộc Khơ Mú. Trong bản tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 85 %, đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn.
Người đàn ông nghẹn ngào: “Chúng nó ít khi gọi điện thoại về cho gia đình và bây giờ lại không về nữa. Các con chết rồi tôi biết sống sao đây…”, ông Quyên khóc trong đau đớn. Một lúc mất đi 3 người con trai lòng ông Quyên như có ngàn con dao cắt xé.

Tiếng khóc của những người vợ trẻ, đôi mắt của những đứa trẻ thơ càng khiến cho nỗi đau đến cùng cực. Anh Sơn ra đi để lại cho chị Cụt Mẹ Hải 6 đứa con nhỏ.

Những ngày qua chị Hải không thể đứng dậy khi nghe tin chồng đã gặp nạn. Cách đó không xa, là căn nhà của vợ chồng người em, anh Cụt Văn Hiệu. Anh Hiệu và chị Cụt Mẹ Pheng đã có với nhau 4 người con. Nhìn những đứa trẻ thơ dại, những người vợ, người mẹ … chúng tôi không ai cầm nổi nước mắt. Họ đã phải gánh chịu một nỗi đau quá lớn.

Toàn bản Xao Va có 74 hộ dân với 417 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào dân tộc Khơ Mú. Trong bản tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 85%, đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Sơn ra đi để lại cho chị Cụt Mẹ Hải 6 đứa con nhỏ. Những ngày qua chị Hải không thể đứng dậy khi nghe tin chồng đã gặp nạn.
Trao đổi với phóng viên, ông Ốc Phò Thắng – Trưởng công an xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn cho biết: “Tại địa bàn bản Xao Va có 36 người rời địa phương đi lao động bất hợp pháp, trong đó hầu hết là nam giới với độ tuổi từ 15 – 40 tuổi, trong đó chủ yếu là vào Quảng Nam tham gia khai thác vàng, hoặc làm cửu vạn, bốc vác tại các tỉnh biên giới.

Theo thống kê trước khi vụ tai nạn này xảy ra, trên địa bàn xã Bảo Thắng đã có 6 vụ người dân đi lao động chui ở ngoại tỉnh gặp tai nạn lao động trong đó đã có 5 người chết, 1 người bị thương nặng”.

Nỗi đau mất mát quá lớn sẽ là vết thương không thể xóa nhòa trong tâm trí người cha già, người vợ trẻ, những đứa con thơ giờ đây không còn cha. Tất cả cũng chỉ vì cái nghèo, cái đói buộc những người đàn ông nơi đây phải dấn thân, chấp nhận nguy hiểm để mưu sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ 4 phu vàng chết ngạt ở Quảng Nam: Chủ bãi vàng bỏ trốn
Vụ 4 phu vàng chết ngạt ở Quảng Nam: Chủ bãi vàng bỏ trốn

VOV.VN - Cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân khiến các nạn nhân tử vong là bị ngạt khí do nổ mìn khai thác vàng, hiện chủ bãi vàng đã bỏ trốn.

Vụ 4 phu vàng chết ngạt ở Quảng Nam: Chủ bãi vàng bỏ trốn

Vụ 4 phu vàng chết ngạt ở Quảng Nam: Chủ bãi vàng bỏ trốn

VOV.VN - Cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân khiến các nạn nhân tử vong là bị ngạt khí do nổ mìn khai thác vàng, hiện chủ bãi vàng đã bỏ trốn.

Sập hầm vàng, 1 người chết, 1 người mất tích
Sập hầm vàng, 1 người chết, 1 người mất tích

Do khối lượng đất đá quá lớn nên phải sau 3h đào bới, thi thể của một nạn nhân mới được đưa ra khỏi hầm vàng, ngoài ra còn một nạn nhân mất tích.

Sập hầm vàng, 1 người chết, 1 người mất tích

Sập hầm vàng, 1 người chết, 1 người mất tích

Do khối lượng đất đá quá lớn nên phải sau 3h đào bới, thi thể của một nạn nhân mới được đưa ra khỏi hầm vàng, ngoài ra còn một nạn nhân mất tích.

Vụ sập hầm vàng: nguyên nhân 4 phu vàng tử vong
Vụ sập hầm vàng: nguyên nhân 4 phu vàng tử vong

VOV.VN - Bác sĩ ChRưm Thanh Vòm, GĐ Trung tâm y tế huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết: Đây là trường hợp chết ngạt kéo dài thời gian do tiếp cận rất khó.

Vụ sập hầm vàng: nguyên nhân 4 phu vàng tử vong

Vụ sập hầm vàng: nguyên nhân 4 phu vàng tử vong

VOV.VN - Bác sĩ ChRưm Thanh Vòm, GĐ Trung tâm y tế huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết: Đây là trường hợp chết ngạt kéo dài thời gian do tiếp cận rất khó.

Chưa tìm thấy thi thể 3 nạn nhân sập hầm vàng ở Quảng Nam
Chưa tìm thấy thi thể 3 nạn nhân sập hầm vàng ở Quảng Nam

VOV.VN - Khu vực bãi vàng nằm trong rừng sâu, địa hình hiểm trở gây nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm. 

Chưa tìm thấy thi thể 3 nạn nhân sập hầm vàng ở Quảng Nam

Chưa tìm thấy thi thể 3 nạn nhân sập hầm vàng ở Quảng Nam

VOV.VN - Khu vực bãi vàng nằm trong rừng sâu, địa hình hiểm trở gây nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm. 

Sập hầm vàng khai thác trái phép, 1 người chết, 1 người bị thương
Sập hầm vàng khai thác trái phép, 1 người chết, 1 người bị thương

Trong lúc đào hầm để khai thác vàng trái phép, anh Đinh Văn Sô bị đất đá và cây cổ thụ đổ xuống đè chết tại chỗ.

Sập hầm vàng khai thác trái phép, 1 người chết, 1 người bị thương

Sập hầm vàng khai thác trái phép, 1 người chết, 1 người bị thương

Trong lúc đào hầm để khai thác vàng trái phép, anh Đinh Văn Sô bị đất đá và cây cổ thụ đổ xuống đè chết tại chỗ.