Bão số 3 đã gây mưa lớn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

VOV.VN - Tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh từ chiều nay (18/8) đã xuất hiện mưa lớn.

Chiều 18/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đi kiểm tra và đôn đốc việc phòng, chống cơn bão số 3 tại Quảng Ninh và Hải Phòng. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị Thành phố Hải Phòng quán triệt các Công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai.

Do đây là cơn bão kèm theo lượng mưa lớn, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân Hải Phòng và trong đó quận Đồ Sơn đặc biệt quan tâm tới công tác thoát nước đô thị, đảm bảo nhiệm vụ số 1 là an toàn tuyệt đối tính mạng con người, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất về tài sản; có phương án đảm bảo công tác lưu trú cho khách du lịch tới Hải Phòng mà bị kẹt bởi bão, đồng thời nhanh chóng khôi phục, ổn định cuộc sống, sinh hoạt của người dân sau bão. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kiểm tra phòng chống bão số 3 tại Hải Phòng.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh Hải Phòng cần đảm bảo thực hiện nghiêm việc cấm cửa biển từ 17h chiều 18/8; vận động bà con ngư dân, nuôi trồng thủy sản vào nơi an toàn tránh bão; đảm bảo an toàn tài sản cho hơn 5.000 ha diện tích mặt nước lồng bè của bà con; kết hợp thúc đẩy tiêu nước để giảm thiệt hại. Các cấp ủy, chính quyền của thành phố Hải Phòng hủy, hoãn tất cả các cuộc họp khác để tập trung thực hiện nhiệm vụ chống bão. 

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh Hải Phòng cần đảm bảo thực hiện nghiêm việc cấm cửa biển từ 17h chiều 18/8.

Hiện thành phố Hải Phòng đang tổ chức 5 đoàn công tác địa phương đi chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 trên địa bàn, các lực lượng quân đội, công an ứng trực tìm kiếm cứu nạn tại vịnh Lan Hạ (Cát Bà); thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy, vui chơi giải trí trên khu vực biển đảo và ven sông từ 17h chiều 18/8.

Trước 9h sáng 19/8 Hải Phòng sẽ hoàn thành công tác sơ tán nhân dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng trũng thấp, nhà nguy hiểm, vùng đồi núi có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn. 

Tại Hải Phòng, ngày 18/8, đã xuất hiện mưa dông. 

Tại Hải Phòng, ngày 18/8, đã xuất hiện mưa dông. Quận Đồ Sơn đã ban hành lệnh cấm cửa biển, tất cả 278 tàu đánh bắt cá của ngư dân địa phương đều đã được neo đậu tại cảng cá. Dự báo, từ tối 18/8, sóng biển to và sẽ gây ảnh hưởng tới đê điều, tuy nhiên trước đó địa phương đã huy động các lực lượng ứng trực bảo vệ đê điều, đồng thời kêu gọi khách du lịch rời ngay từ sáng 18/8.

Cũng trong ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 1 tại Thái Bình.

** Hôm nay (18/8), Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công điện gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương; Hưng Yên; Hải Phòng; Quảng Ninh; Hà Nội; Hòa Bình; Thái Bình; Nam Định; Hà Nam; Ninh Bình; Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh.

Để chủ động đối phó diễn biến bão số 3, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chổng lụt bão (Chi cục Thủy lợi) và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 1.  Thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

 2.  Kiểm tra, rà soát các sự cố đê điều sau cơn bão số 1, số 2, bổ sung các trọng điểm xung yếu, khẩn trương huy động các nguồn lực của địa phương đề xử lý khắc phục các sự cố đảm bảo an toàn cho đê. Đồng thời xây dựng phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm xung yếu.

 3. Kiểm tra, rà soát các công trình đê điều đang thi công trên địa bàn để chủ động và có các biện pháp đảm bảo an toàn.

 4.  Bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê đảm bảo an toàn khi có tình huống xảy ra, đặc biệt tại các vị trí đê hư hỏng, xung yếu và các tuyến đê biển, trong đó đặc biệt lưu ý phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để hiệp đồng, bố trí lực lượng quân đội ứng trực đảm bảo xử lý kịp thời.

 5. Tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu.

 6. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Tổng cục Thủy lợi (Vụ Quản lý đê điều) và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (Văn phòng thường trực).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ chiều tối nay, bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh
Từ chiều tối nay, bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Từ sáng mai 19/8, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật cấp 12- 14, các tỉnh từ  Quảng Trị trở ra bị cấm biển hoàn toàn từ ngày hôm nay.

Từ chiều tối nay, bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh

Từ chiều tối nay, bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Từ sáng mai 19/8, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật cấp 12- 14, các tỉnh từ  Quảng Trị trở ra bị cấm biển hoàn toàn từ ngày hôm nay.

Thái Bình di dời dân ra khỏi nơi có bão số 3
Thái Bình di dời dân ra khỏi nơi có bão số 3

VOV.VN - Tỉnh Thái Bình chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát số lượng nhà yếu, số hộ dân còn ở ngoài đê để có phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Thái Bình di dời dân ra khỏi nơi có bão số 3

Thái Bình di dời dân ra khỏi nơi có bão số 3

VOV.VN - Tỉnh Thái Bình chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát số lượng nhà yếu, số hộ dân còn ở ngoài đê để có phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Bão số 3 đang di chuyển nhanh về đất liền
Bão số 3 đang di chuyển nhanh về đất liền

VOV.VN -Bão số 3 với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 đến cấp 12 vẫn đang tiếp tục di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và hướng về đất liền nước ta.

Bão số 3 đang di chuyển nhanh về đất liền

Bão số 3 đang di chuyển nhanh về đất liền

VOV.VN -Bão số 3 với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 đến cấp 12 vẫn đang tiếp tục di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và hướng về đất liền nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Dừng các cuộc họp để ứng phó bão số 3
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Dừng các cuộc họp để ứng phó bão số 3

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo, từ ngày mai, các địa phương, bộ ngành, từ Trung ương đến địa phương dừng các cuộc họp để tập trung chỉ đạo ứng phó với bão số 3. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Dừng các cuộc họp để ứng phó bão số 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Dừng các cuộc họp để ứng phó bão số 3

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo, từ ngày mai, các địa phương, bộ ngành, từ Trung ương đến địa phương dừng các cuộc họp để tập trung chỉ đạo ứng phó với bão số 3. 

Bão số 3 mạnh dần, Thủ tướng yêu cầu hủy các cuộc họp không quan trọng
Bão số 3 mạnh dần, Thủ tướng yêu cầu hủy các cuộc họp không quan trọng

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương dừng các cuộc họp không cấp thiết để tập trung chỉ đạo phòng, chống bão.

Bão số 3 mạnh dần, Thủ tướng yêu cầu hủy các cuộc họp không quan trọng

Bão số 3 mạnh dần, Thủ tướng yêu cầu hủy các cuộc họp không quan trọng

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương dừng các cuộc họp không cấp thiết để tập trung chỉ đạo phòng, chống bão.