Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời vì đột quỵ

VOV.VN - Sáng 2/6, cựu danh thủ từng góp mặt trong đội hình “ngôi sao châu Á” đã qua đời vì đột quỵ.

Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời ở tuổi 72. (Ảnh: TT&VH)

Theo thông tin ban đầu, cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang mất do đột quỵ, hưởng thọ 72 tuổi. Ông qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM vào khoảng 9h sáng ngày 2/6. Trước đó, cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang đã phải chống chọi với căn bệnh tim mạch, thấp khớp trong nhiều năm.

Phạm Huỳnh Tam Lang là cựu danh thủ của đội tuyển Việt Nam. Ông sinh ngày 14/2/1942 tại Tiền Giang. Thời kì còn thi đấu đỉnh cao, Phạm Huỳnh Tam Lang được coi là trung vệ hàng đầu châu Á và được mời vào đội tuyển “những ngôi sao châu Á” từ năm 1966.

Phạm Huỳnh Tam Lang nâng cúp Merdeka cùng với Thanh Bình và Tấn Trường. (Ảnh: Bóng đá)

Sau khi giải nghệ, tên tuổi của Phạm Huỳnh Tam Lang gắn với CLB Cảng Sài Gòn, với cương vị HLV. Ông đã dẫn dắt Cảng Sài Gòn giành 4 chức vô địch quốc gia vào các mùa bóng: 1986, 1993-1994, 1997 và 2001-2002. Năm 2003, Cảng Sài Gòn chính thức xuống hạng, cũng là lúc Phạm Huỳnh Tam Lang chia tay với CLB này.

Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang từng được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vinh danh vì sự nghiệp cống hiến 50 năm cho bóng đá Việt Nam và khu vực. Năm 2013, ở tuổi 71, Phạm Huỳnh Tam Lang nhận được giải “Vinh danh Fair play” do báo Pháp luật TP HCM trao tặng. Ông được giới chuyên môn ghi nhận là một người cống hiến cả cuộc đời vì bóng đá, ngoài ra còn là mang nhiều phẩm chất đạo đức đáng quí ngoài sân cỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên