Tranh cãi sau quyết định không truy cứu hình sự bà Hillary Clinton

VOV.VN - Một số nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa đã yêu cầu tổ chức phiên điều trần với Giám đốc FBI James Comey vì vụ việc của bà Clinton.

Đã có những phản ứng tức giận từ phía các nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa sau khi có quyết định rằng, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton không phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì sử dụng email cá nhân trong thời gian còn là Ngoại trưởng.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: New York Times)

Theo AP, một số nghị sỹ đảng Cộng hòa đã yêu cầu tổ chức một phiên điều trần để Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey trả lời những thắc mắc của họ liên quan đến vụ việc nêu trên.

Trước đó, FBI cho biết, các nhà điều tra liên bang không phát hiện dấu hiệu của sai phạm cố ý nhưng có bằng chứng cho thấy, bà Clinton và nhân viên đã “cực kỳ bất cẩn” trong việc sử dụng email cá nhân khi còn làm Ngoại trưởng. Tuy nhiên, quan điểm của FBI cho rằng “không có cáo buộc phù hợp” đối với bà Clinton.

“Dù có bằng chứng về khả năng vi phạm quy định liên quan đến quản lý thông tin mật, kết luận của chúng tôi là không có lý do phù hợp để truy tố vụ này”, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5/7.

Vụ bê bối thư điện tử cá nhân của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton chính thức khép lại khi Bộ Tư pháp Mỹ ngày 6/7 chấp nhận khuyến nghị của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) không truy cứu trách nhiệm hình sự bà Clinton trong vụ việc này. 

Quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch có cuộc gặp với Giám đốc FBI James Comey cùng với các công tố viên và đặc vụ - những người tham gia cuộc điều tra về việc bà Clinton sử dụng email cá nhân trong thời gian còn là Ngoại trưởng Mỹ.

Ngay sau quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan lên tiếng chỉ trích sự bất cẩn của bà Clinton trong việc xử lý thông tin mật và cho rằng, mọi việc không nên được khép lại đơn giản như vậy.

“Có rất nhiều câu hỏi phải trả lời. Những gì chúng tôi được nhìn thấy chỉ là một bức tường ngăn cách tiếp cận với sự thật và sự không trung thực của bà Clinton về vấn đề này. Chính vì thế mà chúng tôi cần có câu trả lời”, ông Ryan nói.

Ông khuyến cáo giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) James Clapper không nên cung cấp thông tin tuyệt mật liên quan đến các vấn đề an ninh quốc gia cho cựu Ngoại trưởng Mỹ sau khi đảng Dân chủ tiến hành đại hội đảng toàn quốc vào cuối tháng này. 

Theo quy định, các ứng cử viên Tổng thống được bầu chọn sau đại hội đảng toàn quốc của đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ được nhận bản tóm tắt thông tin tình báo tuyệt mật của DNI.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện Mỹ Jason Chaffetz thông báo, ủy ban sẽ tiến hành phiên họp để làm rõ quá trình điều tra của FBI.

“Khuyến nghị của FBI là đáng ngạc nhiên và khó hiểu. Những gì mà Giám đốc FBI James Comey trình bày cho thấy bà Clinton đã vi phạm pháp luật. Các cá nhân làm trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm”, ông Chaffetz nói.

Tuy nhiên, Giám đốc FBI James Comey đã lên tiếng bác bỏ tất cả những chỉ trích và khẳng định FBI làm đúng trong trường hợp điều tra vụ việc bà Clinton.

“Tôi biết khuyến nghị của tôi có thể thổi bùng lên một cuộc tranh luận dữ dội nhưng đích thân tôi đã tham gia suốt quá trình điều tra. Những gì tôi có thể đảm bảo với người dân Mỹ đó là cuộc điều tra được thực hiện trung thực và độc lập, không hề chịu tác động bởi bất kỳ yếu tố gì”, ông Comey nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ
Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cáo buộc rằng, bà Clinton có hành vi hối lộ vì tuyên bố đảm bảo vị trí cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nếu đắc cử Tổng thống.

Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cáo buộc rằng, bà Clinton có hành vi hối lộ vì tuyên bố đảm bảo vị trí cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nếu đắc cử Tổng thống.

Tổng thống Obama hết lời ca ngợi Hillary Clinton, mỉa mai Donald Trump
Tổng thống Obama hết lời ca ngợi Hillary Clinton, mỉa mai Donald Trump

VOV.VN - Tổng thống Obama đã lên tiếng khẳng định, không có ai đủ trình độ để trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ hơn bà Hillary Clinton.

Tổng thống Obama hết lời ca ngợi Hillary Clinton, mỉa mai Donald Trump

Tổng thống Obama hết lời ca ngợi Hillary Clinton, mỉa mai Donald Trump

VOV.VN - Tổng thống Obama đã lên tiếng khẳng định, không có ai đủ trình độ để trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ hơn bà Hillary Clinton.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bị FBI thẩm vấn
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bị FBI thẩm vấn

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 2/7 đã trả lời thẩm vấn của FBI về việc sử dụng thư điện tử cá nhân cho mục đích công vụ khi còn đương chức.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bị FBI thẩm vấn

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bị FBI thẩm vấn

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 2/7 đã trả lời thẩm vấn của FBI về việc sử dụng thư điện tử cá nhân cho mục đích công vụ khi còn đương chức.

Thế giới 24h: Ông Obama đi vận động tranh cử cho bà Clinton
Thế giới 24h: Ông Obama đi vận động tranh cử cho bà Clinton

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch tranh cử năm 2016 khởi tranh, Tổng thống Obama đã tham gia vận động giúp ứng cử viên Hillary của Đảng Dân chủ.

Thế giới 24h: Ông Obama đi vận động tranh cử cho bà Clinton

Thế giới 24h: Ông Obama đi vận động tranh cử cho bà Clinton

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch tranh cử năm 2016 khởi tranh, Tổng thống Obama đã tham gia vận động giúp ứng cử viên Hillary của Đảng Dân chủ.

Tổng thống Barack Obama- “vũ khí” hữu hiệu của bà Hillary Clinton?
Tổng thống Barack Obama- “vũ khí” hữu hiệu của bà Hillary Clinton?

VOV.VN -Những lời khen ngợi của ông Obama dành cho bà Clinton có thể là lợi thế đặc biệt với cựu Ngoại trưởng Mỹ mà không ứng cử viên Tổng thống nào có được.

Tổng thống Barack Obama- “vũ khí” hữu hiệu của bà Hillary Clinton?

Tổng thống Barack Obama- “vũ khí” hữu hiệu của bà Hillary Clinton?

VOV.VN -Những lời khen ngợi của ông Obama dành cho bà Clinton có thể là lợi thế đặc biệt với cựu Ngoại trưởng Mỹ mà không ứng cử viên Tổng thống nào có được.