Thế giới 24h: Ông Obama đi vận động tranh cử cho bà Clinton

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch tranh cử năm 2016 khởi tranh, Tổng thống Obama đã tham gia vận động giúp ứng cử viên Hillary của Đảng Dân chủ.

1. Ngày 5/7, trong một động thái giúp gia tăng uy tín và niềm tin cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hillary Clinton, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tham gia một cuộc vận động tranh cử của bà Clinton tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại cuộc vận động tranh cử của bà Clinton tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina. (Ảnh: New York Times)

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ, Tổng thống Obama tuyên bố ông sẵn sàng trao quyền lãnh đạo nước Mỹ cho bà Clinton, người từng giữ cương vị Ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu của ông. 

Tổng thống Obama nói rằng, ông tự hào về thời gian cùng làm việc với bà Clinton và cho rằng, bà là ứng cử viên xứng đáng nhất để trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Ông Obama cũng chỉ trích khẩu hiệu tranh cử “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump khi cho rằng “Nước Mỹ đang thật sự vĩ đại”.

Về phần mình, bà Clinton tuyên bố bà “sẽ xây dựng tầm nhìn cho nước Mỹ, điều Tổng thống Obama luôn nỗ lực theo đuổi”.

2. Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May ngày 5/7 đã giành chiến thắng áp đảo trong vòng một cuộc bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên thay thế Thủ tướng Anh.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May. (Ảnh: AP)

Theo kết quả kiểm phiếu, bà May nhận được sự ủng hộ của 165 nghị sĩ đảng Bảo thủ cầm quyền, bỏ xa đối thủ đứng thứ hai là Thứ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom, với sự ủng hộ của 66 nghị sĩ.

Trong số 3 ứng cử viên còn lại, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove giành được 48 phiếu, Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Stephen Crabb được 34 phiếu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Liam Fox giành được 16 phiếu.

Kết quả vòng bỏ phiếu đầu tiên đồng nghĩa với việc bà May gần như chắc chắn là một trong 2 ứng cử viên sẽ được toàn thể thành viên đảng Bảo thủ trên khắp nước Anh bỏ phiếu để lựa chọn nhà lãnh đạo mới của đảng, cũng là người sẽ tiếp quản vị trí Thủ tướng mới thay ông David Cameron.

Theo kế hoạch, tiến trình lựa chọn Thủ tướng mới dự kiến hoàn tất vào ngày 9/9 tới.

3. Truyền thông Trung Quốc ngày 5/7 đồng loạt lên tiếng khẳng định nước này cần “chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng đối đầu quân sự trên biển”.

Trung Quốc đã và đang đẩy mạnh việc xây dựng các đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông. (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc cáo buộc chiến đấu cơ Nhật Bản khóa mục tiêu tấn công vào các chiến đấu cơ Trung Quốc đang hoạt động tại cái gọi là Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc đơn phương thiết lập năm 2013.

Theo phía Trung Quốc, hành động này của phía Nhật Bản đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng bắn hạ chiến đấu cơ của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên của phía Trung Quốc và khẳng định, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã điều chiến đấu cơ F-15 tiến gần các chiến đấu cơ Trung Quốc để giám sát.

Không chỉ xảy ra căng thẳng với Nhật Bản, Trung Quốc hiện cũng đang tranh chấp với các nước láng giềng Đông Nam Á về chủ quyền ở Biển Đông.

4. Theo số liệu thống kê mới nhất của Chính phủ Iraq, tính đến nay, số người chết trong hai vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Baghdad của Iraq ngày 3/7 đã lên đến 250 người.

Hiện trường vụ đánh bom khủng bố ở Baghdad, Iraq. (Ảnh: Reuters)

Cũng liên quan đến vụ việc, ngày 5/7, Bộ trưởng Nội vụ Iraq Mohammed Ghabban cho biết, ông đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Haider al-Abadi để nhận trách nhiệm sau vụ đánh bom đẫm máu nói trên.

Theo ông Ghabban, các trạm kiểm soát được bố trí ở khắp thủ đô là “hoàn toàn vô dụng” và bản thân ông cũng không thể kiểm soát được hoạt động của lực lượng an ninh vì cơ chế quản lý chồng chéo.

Trong một động thái nhằm xoa dịu nỗi tức giận của dân chúng, mới đây Chính phủ Iraq thông báo tử hình 5 người bị kết án và bắt giữ 40 phần tử Hồi giáo thánh chiến.

5. Theo nguồn tin từ Ủy ban điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu MS804 của hãng hàng không Ai Cập (EgyptAir), băng ghi âm từ buồng lái cho thấy đã có sự cố gắng dập lửa trên chiếc máy bay này trước khi nó rơi xuống biển Địa Trung Hải.

Dữ liệu ghi âm buồng lái cho thấy, đã có lửa trong khoang máy bay trước khi MS804 rơi xuống biển. (Ảnh minh họa: Reuters)

Đoạn ghi âm này hoàn toàn khớp với những dữ liệu thu thập được từ hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay của MS804, theo đó cho thấy có xuất hiện khói trong nhà vệ sinh và hệ thống điện của máy bay. Nguồn tin trên cũng cho biết, ủy ban điều tra vẫn để ngỏ mọi khả năng liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 3/7, giới chức Ai Cập cho biết, toàn bộ thi thể các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ máy bay MS804 rơi trên Địa Trung Hải hôm 19/5 đã được tìm thấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Theresa May dẫn đầu cuộc đua vào vị trí Thủ tướng Anh
Bà Theresa May dẫn đầu cuộc đua vào vị trí Thủ tướng Anh

VOV.VN - Theo kết quả kiểm phiếu, bà May nhận được sự ủng hộ của 165 nghị sĩ đảng Bảo thủ, bỏ xa người đứng thứ 2 là Thứ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom.

Bà Theresa May dẫn đầu cuộc đua vào vị trí Thủ tướng Anh

Bà Theresa May dẫn đầu cuộc đua vào vị trí Thủ tướng Anh

VOV.VN - Theo kết quả kiểm phiếu, bà May nhận được sự ủng hộ của 165 nghị sĩ đảng Bảo thủ, bỏ xa người đứng thứ 2 là Thứ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom.

Donald Trump: Saddam Hussein là gã tồi nhưng cực giỏi giết khủng bố
Donald Trump: Saddam Hussein là gã tồi nhưng cực giỏi giết khủng bố

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã bất ngờ ca ngợi cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein vì “tài năng” tiêu diệt khủng bố của ông.

Donald Trump: Saddam Hussein là gã tồi nhưng cực giỏi giết khủng bố

Donald Trump: Saddam Hussein là gã tồi nhưng cực giỏi giết khủng bố

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã bất ngờ ca ngợi cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein vì “tài năng” tiêu diệt khủng bố của ông.

LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria
LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, thời gian qua, do IS liên tiếp bị thất thế, địa bàn bị thu hẹp nên nhiều chiến binh đang tìm cách trở về nước.

LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria

LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, thời gian qua, do IS liên tiếp bị thất thế, địa bàn bị thu hẹp nên nhiều chiến binh đang tìm cách trở về nước.

Trung Quốc chuẩn bị cho khả năng đối đầu trên biển?
Trung Quốc chuẩn bị cho khả năng đối đầu trên biển?

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc ngày 5/7 đồng loạt lên tiếng khẳng định nước này cần “chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng đối đầu quân sự trên biển”.

Trung Quốc chuẩn bị cho khả năng đối đầu trên biển?

Trung Quốc chuẩn bị cho khả năng đối đầu trên biển?

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc ngày 5/7 đồng loạt lên tiếng khẳng định nước này cần “chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng đối đầu quân sự trên biển”.

Bom nổ ở miền Nam Thái Lan trong ngày cuối lễ Ramadan
Bom nổ ở miền Nam Thái Lan trong ngày cuối lễ Ramadan

VOV.VN - Chỉ trong 3 ngày cuối cùng của tháng lễ Ramadan, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng trong các vụ tấn công tại miền Nam Thái Lan.

Bom nổ ở miền Nam Thái Lan trong ngày cuối lễ Ramadan

Bom nổ ở miền Nam Thái Lan trong ngày cuối lễ Ramadan

VOV.VN - Chỉ trong 3 ngày cuối cùng của tháng lễ Ramadan, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng trong các vụ tấn công tại miền Nam Thái Lan.