Thụy Điển mở rộng điều tra vụ tấn công khủng bố ở Stockholm

VOV.VN - Cảnh sát Thụy Điển đang mở rộng điều tra vụ tấn công bằng xe tải tại trung tâm thủ đô Stockholm làm 4 người thiệt mạng chiều 7/4.

Đài truyền hình SVT của Thụy Điển dẫn nguồn tin cảnh sát thông báo đã bắt giữ một đối tượng được cho là có mối liên hệ với kẻ bị bắt giữ đầu tiên tại khu ngoại ô Hjulsta, miền Bắc nước này. 

Hiện trường vụ tấn công khủng bố tại Thụy Điển. Ảnh: AP

Trước đó, cảnh sát Thụy Điển cho biết họ đã xác định danh tính đối tượng bị bắt giữ tại một khu ngoại ô khác ở thủ đô Stockholm giống với mô tả và bức ảnh chụp lại nghi can mà cảnh sát công bố sau vụ tấn công bằng xe tải.

Ồng Jan Evensson, trợ lý tư lệnh cảnh sát Thụy Điển cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra mội số người ngay sau khi xảy ra vụ tấn công và bắt giữ 1 người sau đó. Như cục cảnh sát đã nói, chúng tôi đã cung cấp thông tin và bức ảnh của người mà chúng tôi cho là nghi can. Người bị bắt có mô tả giống với bức ảnh.

Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra thêm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không giảm cường độ làm việc mà ngược lại sẽ tăng cường điều tra theo nhiều hướng để đi đến kết luận cuối cùng. Chúng tôi đề nghị người dân hạn chế tới Stockholm trừ trường hợp cần thiết”.

Ngay sau vụ tấn công, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã chỉ thị lực lượng chức năng siết chặt an ninh biên giới. Tại thủ đô Stockholm, hệ thống tàu điện ngầm đã có thể nối lại hoạt động, trong khi đó dịch vụ xe buýt tại khu vực trung tâm thủ đô vẫn phải tạm dừng hoạt động.

Sau vụ tấn công ở Thụy Điển, cảnh sát tại các thành phố lớn nhất Na Uy và sân bay thủ đô Oslo của nước này đã bắt đầu mang theo vũ khí. Theo thông báo chính thức trên trang Twitter, lực lượng cảnh sát sẽ mang súng, điều không thường thấy ở quốc gia này, cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trong khi đó, tại Phần Lan, cảnh sát đã tăng cường tuần tra ở thủ đô Helsinki. Cảnh sát cũng hạn chế giao thông qua lại tại cây cầu Oresund nối Thụy Điển và Đan Mạch.

Vụ tấn công ở Stockholm là vụ mới nhất theo hình thức lao xe tải vào đám đông ở châu Âu. Hồi tháng 7/2016, một kẻ tấn công đã lao xe vào đám đông xem pháo hoa dịp Quốc khánh ở thành phố Nice của Pháp, làm 84 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Tháng 12/2016, một vụ đâm xe tải tại chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức đã làm 12 người thiệt mạng. Gần đây nhất, chiều 22/3, một vụ tấn công tương tự đã xảy ra bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh, làm 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công và các nhà điều tra Thụy Điển cũng chưa đề cập đến việc nó có liên quan đến tổ chức khủng bố hay các nhóm Hồi giáo cực đoan nào hay không.

Trong cả hai vụ đâm xe vào đám đông ở Pháp và Đức, IS đều lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, năm 2010, tổ chức al-Qaeda cũng từng kêu gọi sử dụng xe tải như một loại vũ khí tấn công nhằm vào đám đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ tấn công bằng xe tải làm 3 người chết ở Thụy Điển
Hiện trường vụ tấn công bằng xe tải làm 3 người chết ở Thụy Điển

VOV.VN - Một xe tải lao vào đám đông ngay ở trung tâm thủ đô Stockholm, Thụy Điển đã làm ít nhất ba người chết và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tấn công bằng xe tải làm 3 người chết ở Thụy Điển

Hiện trường vụ tấn công bằng xe tải làm 3 người chết ở Thụy Điển

VOV.VN - Một xe tải lao vào đám đông ngay ở trung tâm thủ đô Stockholm, Thụy Điển đã làm ít nhất ba người chết và nhiều người bị thương.

Thông tin mới nhất về vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển
Thông tin mới nhất về vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển

VOV.VN - Tính đến nay đã có 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ xe tải lao vào đám đông ở trung tâm thủ đô Stockholm.

Thông tin mới nhất về vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển

Thông tin mới nhất về vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển

VOV.VN - Tính đến nay đã có 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ xe tải lao vào đám đông ở trung tâm thủ đô Stockholm.

Thụy Điển bắt giữ nghi phạm thứ hai vụ tấn công ở Stockholm
Thụy Điển bắt giữ nghi phạm thứ hai vụ tấn công ở Stockholm

VOV.VN - Cảnh sát Thụy Điển vừa bắt giữ nghi phạm thứ hai liên quan đến vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở trung tâm thủ đô Stockholm.

Thụy Điển bắt giữ nghi phạm thứ hai vụ tấn công ở Stockholm

Thụy Điển bắt giữ nghi phạm thứ hai vụ tấn công ở Stockholm

VOV.VN - Cảnh sát Thụy Điển vừa bắt giữ nghi phạm thứ hai liên quan đến vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở trung tâm thủ đô Stockholm.

Nhân chứng Thụy Điển kể lại giây phút xe tải cố tình lao vào họ
Nhân chứng Thụy Điển kể lại giây phút xe tải cố tình lao vào họ

VOV.VN - Chiếc xe tải đánh võng, cố đâm trúng đám đông ở thủ đô Thụy Điển. Nhân chứng kể lại những khoảng khắc hãi hùng đối với họ. Lốp xe dính đầy máu.

Nhân chứng Thụy Điển kể lại giây phút xe tải cố tình lao vào họ

Nhân chứng Thụy Điển kể lại giây phút xe tải cố tình lao vào họ

VOV.VN - Chiếc xe tải đánh võng, cố đâm trúng đám đông ở thủ đô Thụy Điển. Nhân chứng kể lại những khoảng khắc hãi hùng đối với họ. Lốp xe dính đầy máu.

Video: Hỗn loạn ở Stockholm (Thụy Điển) khi xe tải lao vào đám đông
Video: Hỗn loạn ở Stockholm (Thụy Điển) khi xe tải lao vào đám đông

VOV.VN - Cơ quan tình báo Thụy Điển xác nhận vụ xe tải lao vào đám đông tại trung tâm thủ đô Stockholm là một vụ tấn công có chủ ý.

Video: Hỗn loạn ở Stockholm (Thụy Điển) khi xe tải lao vào đám đông

Video: Hỗn loạn ở Stockholm (Thụy Điển) khi xe tải lao vào đám đông

VOV.VN - Cơ quan tình báo Thụy Điển xác nhận vụ xe tải lao vào đám đông tại trung tâm thủ đô Stockholm là một vụ tấn công có chủ ý.