Thái Lan tiếp tục mở rộng điều tra các vụ đánh bom liên hoàn

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan đã kêu gọi đoàn kết dân tộc, hối thúc người dân bảo vệ nơi mình sinh sống và các địa điểm du lịch sau các vụ tấn công vừa qua.

Hôm qua (14/8), miền Nam Thái Lan lại tiếp tục rung chuyển bởi ba vụ đánh bom. Các diễn biến bạo lực mới nhất này diễn ra trong bối cảnh giới chức trách Thái Lan đang tiếp tục mở rộng các cuộc điều tra liên quan tới loạt vụ tấn công hôm 11 và 12/8 vừa qua tại 12 địa điểm thuộc 7 tỉnh miền Nam nước này, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương, trong đó có 10 du khách nước ngoài.

Cảnh sát Thái Lan tuần tra ở đền Erawan - nơi thu hút nhiều khách du lịch ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: EPA)

Loạt vụ nổ mới nhất xảy ra phía trước các cửa hàng ở tỉnh Yala, miền nam Thái Lan, nơi được coi là thành trì của một nhóm ly khai Hồi giáo đã tồn tại trong nhiều thập niên. May mắn không có thương vong trong các vụ tấn công này.

Các thiết bị gây nổ là những quả bom nhỏ được thiết kế để gây thiệt hại, nhưng không gây chết người. Giới chức địa phương khẳng định, hiện vẫn còn quá sớm để xác định những vụ nổ này có liên quan đến các cuộc tấn công hai ngày trước đó hay không.

Trong tuyên bố được đưa ra ngay trước khi xảy ra 3 vụ nổ mới nhất này, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nhấn mạnh, các vụ bạo lực vừa qua là lời nhắc nhở rằng hiện vẫn còn những kẻ “vô đạo đức” tồn tại trong xã hội- đó là những kẻ đã “khuấy lên những rối loạn” trong xã hội Thái Lan. Ông Prayuth đồng thời kêu gọi đoàn kết dân tộc, hối thúc người dân Thái Lan tình nguyện bảo vệ các khu vực nơi mình sinh sống an toàn, đặc biệt là các địa điểm du lịch.

Thủ tướng Thái Lan trước đó cũng lên tiếng trấn an người dân nước này rằng chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an ninh cho các công dân và cũng đảm bảo an toàn cho các đại sứ quán, lãnh sự quán và công dân nước ngoài ở Thái Lan, đồng thời cam kết sẽ cập nhật cho công chúng tiến trình điều tra.

Hiện giới chức Thái Lan đang tích cực đẩy nhanh công tác điều tra, thẩm vấn các đối tượng tình nghi đứng đằng sau loạt vụ tấn công táo tợn này. Nhiều nhân vật chính trị ở miền Nam Thái Lan, trong đó có một số thành viên lực lượng Áo Đỏ đã bị bắt giữ để điều tra.

Mặc dù hiện vẫn chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công liên hoàn kể trên, tuy nhiên các cơ quan chức năng Thái Lan đã loại bỏ khả năng các tổ chức khủng bố xuyên quốc gia đứng đằng sau loạt vụ tấn công đẫm máu này, khẳng định đây chỉ là một hành động “phá hoại mang tính địa phương”.

Cảnh sát Thái Lan cũng xác định, loạt vụ đánh bom này “rõ ràng có liên quan” đến nhau, và do một cá nhân cầm đầu.

Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Pongsapat Pongcharoen cho biết: “Rõ ràng loạt vụ tấn công này có liên quan đến nhau. Các nhà điều tra đang xâu chuỗi những tình tiên liên quan để có cái nhìn tổng thể hơn”.

Lực lượng an ninh Thái Lan cũng đã đề nghị phía Malaysia hỗ trợ điều tra về loạt vụ đánh bom vừa qua, thông qua việc cung cấp thông tin về số thuê bao điện thoại di động đã được dùng để kích nổ bom ở Phuket. Số seri trên chiếc điện thoại bỏ lại hiện trường cho thấy nó có xuất xứ từ Malaysia. Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia và cảnh sát Malaysia đã sẵn sàng hợp tác và tạo điều kiện tối đa để các nhà chức trách Thái Lan điều tra vụ việc.

Theo nguồn tin mới nhất từ Bộ nội vụ Thái Lan, trong hai ngày 13-14/8, cảnh sát Thái Lan còn phát hiện và vô hiệu hóa thêm nhiều thiết bị nổ tại Phang Nga, Hua Hin và Phuket- khu vực xảy ra các vụ nổ liên hoàn hai ngày trước đó. Giới chức trách cho rằng, nhiều nhiều khả năng những thiết bị nổ này được lên kế hoạch sử dụng cùng thời điểm với các vụ tấn công liên tiếp vào ngày 11-12/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan vắng khách du lịch sau hàng loạt các vụ đánh bom
Thái Lan vắng khách du lịch sau hàng loạt các vụ đánh bom

VOV.VN - Các địa điểm du lịch nổi tiếng vốn là điểm sáng trong “bức tranh” kinh tế của quốc gia này ở trong tình trạng vắng bóng khách du lịch.

Thái Lan vắng khách du lịch sau hàng loạt các vụ đánh bom

Thái Lan vắng khách du lịch sau hàng loạt các vụ đánh bom

VOV.VN - Các địa điểm du lịch nổi tiếng vốn là điểm sáng trong “bức tranh” kinh tế của quốc gia này ở trong tình trạng vắng bóng khách du lịch.

Cảnh sát Thái Lan biết rõ “Ai” đứng đằng sau loạt vụ đánh bom
Cảnh sát Thái Lan biết rõ “Ai” đứng đằng sau loạt vụ đánh bom

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan ngày 14/8 khẳng định biết rõ “Ai” đứng đằng sau loạt vụ đánh bom tại các địa điểm du lịch của nước này mấy ngày vừa qua.

Cảnh sát Thái Lan biết rõ “Ai” đứng đằng sau loạt vụ đánh bom

Cảnh sát Thái Lan biết rõ “Ai” đứng đằng sau loạt vụ đánh bom

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan ngày 14/8 khẳng định biết rõ “Ai” đứng đằng sau loạt vụ đánh bom tại các địa điểm du lịch của nước này mấy ngày vừa qua.

Trực thăng quân đội Thái Lan mất tích bí ẩn
Trực thăng quân đội Thái Lan mất tích bí ẩn

Reuters dẫn lời Tướng Somsack Ninbanjerdkun cho hay, chiếc trực thăng UH-72 hạng nhẹ biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất cánh được 30 phút.

Trực thăng quân đội Thái Lan mất tích bí ẩn

Trực thăng quân đội Thái Lan mất tích bí ẩn

Reuters dẫn lời Tướng Somsack Ninbanjerdkun cho hay, chiếc trực thăng UH-72 hạng nhẹ biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất cánh được 30 phút.

Loạt vụ đánh bom ở Thái Lan “có liên quan với nhau”
Loạt vụ đánh bom ở Thái Lan “có liên quan với nhau”

VOV.VN -Ngày 14/8, nhà chức trách Thái Lan cho biết, loạt vụ đánh bom xảy ra cuối tuần trước tại 5 tỉnh miền Nam nước này “rõ ràng có liên quan” với nhau.

Loạt vụ đánh bom ở Thái Lan “có liên quan với nhau”

Loạt vụ đánh bom ở Thái Lan “có liên quan với nhau”

VOV.VN -Ngày 14/8, nhà chức trách Thái Lan cho biết, loạt vụ đánh bom xảy ra cuối tuần trước tại 5 tỉnh miền Nam nước này “rõ ràng có liên quan” với nhau.

Điện thoại dùng để đánh bom Thái Lan có nguồn gốc Malaysia
Điện thoại dùng để đánh bom Thái Lan có nguồn gốc Malaysia

VOV.VN - Thái Lan đã yêu cầu phía Malaysia hợp tác để xác định nguồn gốc của chiếc điện thoại được sử dụng để đánh bom ở Phuket.

Điện thoại dùng để đánh bom Thái Lan có nguồn gốc Malaysia

Điện thoại dùng để đánh bom Thái Lan có nguồn gốc Malaysia

VOV.VN - Thái Lan đã yêu cầu phía Malaysia hợp tác để xác định nguồn gốc của chiếc điện thoại được sử dụng để đánh bom ở Phuket.