Điện thoại dùng để đánh bom Thái Lan có nguồn gốc Malaysia

VOV.VN - Thái Lan đã yêu cầu phía Malaysia hợp tác để xác định nguồn gốc của chiếc điện thoại được sử dụng để đánh bom ở Phuket.

IB Times ngày 15/8 đưa tin, một trong số những chiếc điện thoại được sử dụng để kích nổ bom trong loạt vụ đánh bom liên hoàn ở Thái Lan hôm 11-12/8 có nguồn gốc từ Malaysia.

An ninh ở thủ đô Bangkok được tăng cường sau các vụ đánh bom liên hoàn tại nhiều khu vực trên khắp đất nước Thái Lan. (Ảnh: EPA)

Một nguồn tin an ninh nói với IB Times: “Vụ nổ không phá hủy hoàn toàn chiếc điện thoại. Số sê-ri và những dấu vết thu được từ tang vật thu được cho thấy chiếc điện thoại có liên quan đến Malaysia. Thái Lan đã yêu cầu phía Malaysia hợp tác để xác định nguồn gốc của chiếc điện thoại này”.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, chip điện thoại cùng với số sê-ri trên thân máy đã được bàn giao cho cảnh sát Malaysia. Tuy nhiên, SIM điện thoại bị phá hủy trong vụ nổ. Điều này có thể làm cho việc điều tra chủ sở hữu của chiếc điện thoại gặp khó khăn.

Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết cảnh sát nước này đã nhận được tang vật liên quan đến vụ việc, đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Thái Lan để giải quyết.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 14/8, Thái Lan cho biết trong hai ngày cuối tuần vừa qua, cảnh sát phát hiện nhiều thiết bị nổ chưa kích hoạt tại 3 điểm du lịch hàng đầu của nước này, khi đang tiến hành điều tra về loạt vụ nổ bom mới đây ở các tỉnh miền Nam.

Theo đó, các thiết bị nổ được tìm thấy và vô hiệu hóa trong ngày 14/8 ở hai khu vực xảy ra vụ đánh bom hôm 11/8 vừa qua là khu nghỉ dưỡng Hua Hin và Phuket. Các thiết bị này dường như được lên kế hoạch kích nổ cùng thời điểm với các vụ đánh bom nói trên.

Trước đó, ngày 13/8, cảnh sát cũng phát hiện các thiết bị tương tự ở tỉnh Phang Nga.

Trong loạt vụ đánh bom vừa qua ở các tỉnh miền Nam Thái Lan, các thủ phạm đã sử dụng điện thoại di động để kích nổ bom tự chế. Chuyên gia an ninh Thái Lan kết luận rằng, các vụ nổ bom này có liên quan đến nhau do thủ đoạn đánh bom tương tự và việc chọn thời điểm đánh bom đồng loạt.

Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện loạt vụ đánh bom nói trên ở Thái Lan nhưng cảnh sát Thái Lan khẳng định biết rõ “ai” là thủ phạm đứng đằng sau vụ việc, đồng thời loại trừ khả năng loạt vụ đánh bom do các nhóm khủng bố quốc tế gây ra. Cảnh sát mô tả đây là âm mưu tấn công phá hoại của các phần tử trong nước.

“Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục được triển khai. Chúng tôi biết ai là thủ phạm đứng sau”, người phát ngôn cảnh sát Piyapan Pingmuang nói với AFP. Tuy nhiên, ông này không cung cấp thêm chi tiết.

Ít nhất 11 vụ nổ bom, trong đó có nhiều vụ là nổ bom kép, đã xảy ra ở 5 tỉnh miền Nam Thái Lan trong hai ngày 11-12/8, khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong đó có nhiều người nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Thái Lan cam kết đảm bảo an toàn cho khách du lịch
Cảnh sát Thái Lan cam kết đảm bảo an toàn cho khách du lịch

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan ngày 13/8 cho biết, sẽ đảm bảo an toàn cho khách du lịch sau hàng loạt vụ đánh bom hai ngày qua.

Cảnh sát Thái Lan cam kết đảm bảo an toàn cho khách du lịch

Cảnh sát Thái Lan cam kết đảm bảo an toàn cho khách du lịch

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan ngày 13/8 cho biết, sẽ đảm bảo an toàn cho khách du lịch sau hàng loạt vụ đánh bom hai ngày qua.

Loạt vụ đánh bom ở Thái Lan “có liên quan với nhau”
Loạt vụ đánh bom ở Thái Lan “có liên quan với nhau”

VOV.VN -Ngày 14/8, nhà chức trách Thái Lan cho biết, loạt vụ đánh bom xảy ra cuối tuần trước tại 5 tỉnh miền Nam nước này “rõ ràng có liên quan” với nhau.

Loạt vụ đánh bom ở Thái Lan “có liên quan với nhau”

Loạt vụ đánh bom ở Thái Lan “có liên quan với nhau”

VOV.VN -Ngày 14/8, nhà chức trách Thái Lan cho biết, loạt vụ đánh bom xảy ra cuối tuần trước tại 5 tỉnh miền Nam nước này “rõ ràng có liên quan” với nhau.

Thái Lan tăng cường an ninh nhằm trấn an du khách sau loạt vụ nổ bom
Thái Lan tăng cường an ninh nhằm trấn an du khách sau loạt vụ nổ bom

VOV.VN - Ngày 13/8, các biện pháp an ninh đặc biệt đã được áp đặt quanh thị trấn nghỉ dưỡng Hua Hin và một số khu vực khác của Thái Lan.

Thái Lan tăng cường an ninh nhằm trấn an du khách sau loạt vụ nổ bom

Thái Lan tăng cường an ninh nhằm trấn an du khách sau loạt vụ nổ bom

VOV.VN - Ngày 13/8, các biện pháp an ninh đặc biệt đã được áp đặt quanh thị trấn nghỉ dưỡng Hua Hin và một số khu vực khác của Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan biết rõ “Ai” đứng đằng sau loạt vụ đánh bom
Cảnh sát Thái Lan biết rõ “Ai” đứng đằng sau loạt vụ đánh bom

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan ngày 14/8 khẳng định biết rõ “Ai” đứng đằng sau loạt vụ đánh bom tại các địa điểm du lịch của nước này mấy ngày vừa qua.

Cảnh sát Thái Lan biết rõ “Ai” đứng đằng sau loạt vụ đánh bom

Cảnh sát Thái Lan biết rõ “Ai” đứng đằng sau loạt vụ đánh bom

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan ngày 14/8 khẳng định biết rõ “Ai” đứng đằng sau loạt vụ đánh bom tại các địa điểm du lịch của nước này mấy ngày vừa qua.

Thái Lan vắng khách du lịch sau hàng loạt các vụ đánh bom
Thái Lan vắng khách du lịch sau hàng loạt các vụ đánh bom

VOV.VN - Các địa điểm du lịch nổi tiếng vốn là điểm sáng trong “bức tranh” kinh tế của quốc gia này ở trong tình trạng vắng bóng khách du lịch.

Thái Lan vắng khách du lịch sau hàng loạt các vụ đánh bom

Thái Lan vắng khách du lịch sau hàng loạt các vụ đánh bom

VOV.VN - Các địa điểm du lịch nổi tiếng vốn là điểm sáng trong “bức tranh” kinh tế của quốc gia này ở trong tình trạng vắng bóng khách du lịch.