Phe đối lập Thái Lan chấp nhận kết quả trưng cầu ý dân về Hiến pháp

VOV.VN - Quyền lãnh đạo phe đối lập cho biết, đây là kết quả được dự báo từ trước và có vài lý do để nó được  thông qua một cách thành công.

Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) - bên phản đối mạnh mẽ nhất bản dự thảo hiến pháp đã chấp nhận thất bại trong cuộc trưng cầu ý dân hôm qua (7/8). Tuy nhiên, lý do chấp nhận thất bại được cho là vì người dân Thái Lan muốn một cuộc bầu cử.

Pheu Thai đã chấp nhận thất bại trong cuộc trưng cầu ý dân.
(Ảnh minh họa: Internet)
Phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở của đảng, quyền lãnh đạo của đảng Vì nước Thái ông Gen Viroj Pao-in cho biết, đây là kết quả được dự báo từ trước và có vài lý do để nó được thông qua một cách thành công.

Ông tin rằng một trong số những người đi bỏ phiếu muốn dự thảo hiến pháp được thông qua bởi họ muốn một cuộc tổng tuyển cử được tổ chức một cách nhanh chóng.

Trong khi đó, quyền Tổng Thư ký đảng Vì nước Thái Phumtham Wechayachai khẳng định, đảng Vì nước Thái sẽ tiếp tục đấu tranh cho việc nền dân chủ được khôi phục hoàn toàn.

Trong một diễn biến liên quan, ông Jatuporn Prompan, lãnh đạo Mặt trận Dân chủ Chống Độc tài hay còn gọi là phe Áo Đỏ cho biết, sẽ rất khó khăn cho các bên phản đối điều lệ trong bản dự thảo hiến pháp. Ông thừa nhận kết quả này, tuy nhiên ông khẳng định phe Áo Đỏ sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ của Thái Lan.

Tổng Thư ký của phe Áo Đỏ Nattawut Saikuar cũng cảnh báo rằng, hiến pháp mới một khi được ban hành có thể dẫn đến xung đột chính trị lớn trong tương lai. Tuy nhiên, ông tôn trọng quyết định của đa số.

Trong một thông điệp trên Facebook, lãnh đạo Đảng Dân chủ, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, người mà tháng trước đã tuyên bố bỏ phiếu “không” trong cuộc trưng cầu ý dân, cho biết ông tôn trọng quyết định của nhân dân và kêu gọi tất cả các bên chấp nhận kết quả.

Ông Abhisit cho hay, rằng rất nhiều vấn đề cần được giải quyết như kinh tế, nghèo đói và tham nhũng, cũng như các nỗ lực cải cách. Đảng Dân chủ sẽ cố gắng giúp giải quyết các vấn đề này một khi nó được phép tiếp tục với các hoạt động chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khả năng lớn Thái Lan thông qua bản dự thảo hiến pháp mới
Khả năng lớn Thái Lan thông qua bản dự thảo hiến pháp mới

VOV.VN -Khả năng lớn cử tri nước này thông qua bản dự thảo Hiến pháp mới dù tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân hôm nay không cao.

Khả năng lớn Thái Lan thông qua bản dự thảo hiến pháp mới

Khả năng lớn Thái Lan thông qua bản dự thảo hiến pháp mới

VOV.VN -Khả năng lớn cử tri nước này thông qua bản dự thảo Hiến pháp mới dù tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân hôm nay không cao.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi cử tri bỏ phiếu vì nền dân chủ
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi cử tri bỏ phiếu vì nền dân chủ

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha  đã kêu gọi cử tri cùng nhau đi bỏ phiếu vì tương lai của đất nước, vì nền dân chủ ở Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi cử tri bỏ phiếu vì nền dân chủ

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi cử tri bỏ phiếu vì nền dân chủ

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha  đã kêu gọi cử tri cùng nhau đi bỏ phiếu vì tương lai của đất nước, vì nền dân chủ ở Thái Lan.

Cử tri ủng hộ dự thảo hiến pháp mới tại Thái Lan
Cử tri ủng hộ dự thảo hiến pháp mới tại Thái Lan

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân, ơn 61% cử tri trong số 95% phiếu được kiểm ủng hộ dự thảo hiến pháp mới tại Thái Lan.

Cử tri ủng hộ dự thảo hiến pháp mới tại Thái Lan

Cử tri ủng hộ dự thảo hiến pháp mới tại Thái Lan

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân, ơn 61% cử tri trong số 95% phiếu được kiểm ủng hộ dự thảo hiến pháp mới tại Thái Lan.

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới
Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Ngày 7/8, gần 100.000 điểm bỏ phiếu ở Thái Lan đồng loạt mở cửa đón khoảng 50 triệu cử tri đi bỏ phiếu cho dự thảo Hiến pháp mới của nước này.

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Ngày 7/8, gần 100.000 điểm bỏ phiếu ở Thái Lan đồng loạt mở cửa đón khoảng 50 triệu cử tri đi bỏ phiếu cho dự thảo Hiến pháp mới của nước này.