Khả năng lớn Thái Lan thông qua bản dự thảo hiến pháp mới

VOV.VN -Khả năng lớn cử tri nước này thông qua bản dự thảo Hiến pháp mới dù tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân hôm nay không cao.

Theo các phương tiện truyền thông của Thái Lan, tính tới 20 giờ ngày 7/8, có 94% số lượng phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân hôm nay đã được kiểm. Trong đó,  có 61,40% lượng cử tri đi bỏ phiếu đồng ý thông qua bản dự thảo hiến pháp mới và con số không đồng ý là 38,6%.

Ở phần câu hỏi liệu có đồng ý cho Thượng viện cùng với Hạ viện bầu Thủ tướng hay không, có 58,11% số cử tri đi bỏ phiếu chấp thuận, số không chấp thuận là 41,89%.

Lượng cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu là khá thấp chỉ 55%.
Đáng chú ý, tỷ lệ bỏ phiếu không chấp thuận bản dự thảo hiến pháp mới rất cao ở khu vực Đông Bắc Thái Lan, nơi được coi là “đại bản doanh” của phe Áo Đỏ. Có tới 51,42% cử tri đi bỏ phiếu ở khu vực này không thông qua.

Như vậy, khả năng lớn, Thái Lan sẽ thông qua bản dự thảo hiến pháp mới này. Tuy nhiên, theo ông Somchai Srisutthiyakorn, thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia thì lượng cử tri đi bỏ phiếu là khá thấp chỉ chiếm 55%. Con số này còn thấp hơn cả lần trưng cầu ý dân trước đó để thông qua hiến pháp năm 2007. 

Theo hiến pháp tạm thời được các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính năm 2014 soạn thảo, chính phủ quân sự sẽ tiếp tục nắm quyền tới cuộc bầu cử dân sự vào năm 2017 bất kể kết quả trưng cầu ý dân.

Kết quả chính thức của cuộc trưng cầu ý dân có thể được công bố vào ngày 10/8 tới, nếu Hội đồng bầu cử quốc gia không nhận được bất kỳ khiếu nại nào về gian lận hay vi phạm quy chế bỏ phiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới
Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Ngày 7/8, gần 100.000 điểm bỏ phiếu ở Thái Lan đồng loạt mở cửa đón khoảng 50 triệu cử tri đi bỏ phiếu cho dự thảo Hiến pháp mới của nước này.

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Ngày 7/8, gần 100.000 điểm bỏ phiếu ở Thái Lan đồng loạt mở cửa đón khoảng 50 triệu cử tri đi bỏ phiếu cho dự thảo Hiến pháp mới của nước này.

Diễn đàn Campuchia-Lào-Malaysia-Việt Nam-Thái Lan 2016 tại Thái Lan
Diễn đàn Campuchia-Lào-Malaysia-Việt Nam-Thái Lan 2016 tại Thái Lan

VOV.VN - Từ ngày 16 đến ngày 18/6, Thái Lan sẽ chủ trì đăng cai Diễn đàn Campuchia, Lào, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan 2016.

Diễn đàn Campuchia-Lào-Malaysia-Việt Nam-Thái Lan 2016 tại Thái Lan

Diễn đàn Campuchia-Lào-Malaysia-Việt Nam-Thái Lan 2016 tại Thái Lan

VOV.VN - Từ ngày 16 đến ngày 18/6, Thái Lan sẽ chủ trì đăng cai Diễn đàn Campuchia, Lào, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan 2016.

Phát hành đặc biệt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan”
Phát hành đặc biệt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan”

VOV.VN -Bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan” được phát hành đúng dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Phát hành đặc biệt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan”

Phát hành đặc biệt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan”

VOV.VN -Bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan” được phát hành đúng dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi cử tri bỏ phiếu vì nền dân chủ
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi cử tri bỏ phiếu vì nền dân chủ

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha  đã kêu gọi cử tri cùng nhau đi bỏ phiếu vì tương lai của đất nước, vì nền dân chủ ở Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi cử tri bỏ phiếu vì nền dân chủ

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi cử tri bỏ phiếu vì nền dân chủ

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha  đã kêu gọi cử tri cùng nhau đi bỏ phiếu vì tương lai của đất nước, vì nền dân chủ ở Thái Lan.