Iran tái khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran hôm nay (22/4) tuyên bố nước này hoàn toàn không có‎ ý định theo đuổi và sở hữu vũ khí hạt nhân. Khẳng định được đưa ra vài ngày sau khi một Tướng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo nước này có thể xem xét lại học thuyết và chính sách hạt nhân, nếu tiếp tục bị Israel đe dọa.

Tuyên bố trong buổi họp báo tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nêu rõ, vũ khí hạt nhân hoàn toàn không có chỗ trong học thuyết hạt nhân của nước này. Ông Kanaani khẳng định chương trình hạt nhân của Iran chỉ để phục vụ các mục tiêu dân sự và điều này đã được Tehran nhiều lần nhắc lại.

Khẳng định của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Iran một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế, đặc biệt là sau tuyên bố hồi tuần trước của Tướng Ahmad Haghtalab, Tư lệnh Bộ Chỉ huy An ninh hạt nhân của Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran, rằng Tehran có thể xem xét lại chính sách và học thuyết hạt nhân vì hòa bình của mình, nếu tiếp tục bị Israel đe dọa tấn công.

Cũng liên quan đến chủ đề này, hãng thông tấn IRNA của Iran hôm qua đã bác bỏ thông tin nói rằng Iran và Mỹ mới đây đã tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp tại New York (Mỹ) về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, còn được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Trước và sau khi ký thỏa thuận lịch sử năm 2015 với nhóm P5+1 gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức, Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ các mục tiêu dân sự, hoàn toàn không nhằm theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước lớn mâu thuẫn sâu sắc trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân
Các nước lớn mâu thuẫn sâu sắc trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Với vai trò là chủ tịch luân phiên tháng 3, ngày 18/3, Nhật Bản đã chủ trì phiên tranh luận công khai của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với chủ đề giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc họp này đã chứng kiến sự mâu thuẫn sâu sắc trong quan điểm giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Các nước lớn mâu thuẫn sâu sắc trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân

Các nước lớn mâu thuẫn sâu sắc trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Với vai trò là chủ tịch luân phiên tháng 3, ngày 18/3, Nhật Bản đã chủ trì phiên tranh luận công khai của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với chủ đề giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc họp này đã chứng kiến sự mâu thuẫn sâu sắc trong quan điểm giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Mỹ, Nhật Bản kêu gọi các nước không đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ
Mỹ, Nhật Bản kêu gọi các nước không đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ

VOV.VN - Mỹ và Nhật Bản ngày 18/3 đã đề xuất một nghị quyết của Hội đồng bảo an nhấn mạnh rằng các quốc gia cần tuân thủ hiệp ước cấm đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ.

Mỹ, Nhật Bản kêu gọi các nước không đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ

Mỹ, Nhật Bản kêu gọi các nước không đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ

VOV.VN - Mỹ và Nhật Bản ngày 18/3 đã đề xuất một nghị quyết của Hội đồng bảo an nhấn mạnh rằng các quốc gia cần tuân thủ hiệp ước cấm đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ.