Nga sẵn sàng hướng tới khôi phục quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn tuần báo Profil của Áo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa khẳng định, Nga sẵn sàng hướng tới khôi phục quan hệ với Mỹ.

Nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh, Nga luôn hoan nghênh việc thúc đẩy hợp tác dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và để tâm tới lợi ích của nhau.

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: interpreterMag.

Theo ông Lavrov, phía Nga đang chờ đợi các nhân vật chủ chốt trong chính quyền mới của Mỹ xem xét kỹ lưỡng lập trường của mình để định hướng ưu tiên cho các mối quan hệ nước ngoài.

Ông Lavrov cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với việc quan tâm lẫn nhau, Nga và Mỹ không chỉ hướng tới thúc đẩy giải quyết các vấn đề song phương mà còn có thể khắc phục được hiệu quả những vấn đề quan trọng trong thế giới hiện đại, bao gồm sự phối hợp trong nỗ lực chung chống chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu.

Cũng nhân dịp này, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, Nga và Mỹ có tiềm năng hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực chưa được khai thác như thương mại, đầu tư, công nghệ, đổi mới. Ông cũng bày tỏ sự quan tâm của Nga đối với việc mở rộng giao lưu văn hóa và nhân đạo với Mỹ.

Tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã khẳng định, Nga sẵn sàng khôi phục quan hệ với Mỹ, tuy nhiên nhận định rằng tiến trình này sẽ không hề dễ dàng.

Theo vị quan chức này, Nga "cởi mở và sẵn sàng" cho một cuộc đối thoại bình thường và thực chất với Mỹ, bất chấp những khác biệt vốn có cũng như lập trường không giống nhau trên nhiều vấn đề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Mỹ và các biện pháp trả đũa lẫn nhau
Nga, Mỹ và các biện pháp trả đũa lẫn nhau

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống lại Nga là hành động thù địch, do vậy Nga sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng. 

Nga, Mỹ và các biện pháp trả đũa lẫn nhau

Nga, Mỹ và các biện pháp trả đũa lẫn nhau

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống lại Nga là hành động thù địch, do vậy Nga sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng. 

Điện Kremlin: Hầu hết kênh liên lạc Nga-Mỹ đã đóng băng
Điện Kremlin: Hầu hết kênh liên lạc Nga-Mỹ đã đóng băng

VOV.VN - Phát ngôn viện Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết 2 nước không liên lạc với nhau hoặc nếu có thì sẽ là ở mức “tối thiểu”. 

Điện Kremlin: Hầu hết kênh liên lạc Nga-Mỹ đã đóng băng

Điện Kremlin: Hầu hết kênh liên lạc Nga-Mỹ đã đóng băng

VOV.VN - Phát ngôn viện Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết 2 nước không liên lạc với nhau hoặc nếu có thì sẽ là ở mức “tối thiểu”. 

Quan hệ Nga - Mỹ tiếp tục đối mặt với sóng gió mới
Quan hệ Nga - Mỹ tiếp tục đối mặt với sóng gió mới

VOV.VN - Những thông tin về việc Nga có thể chi phối ông Trump được cho là càng khoét sâu thêm những căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ.

Quan hệ Nga - Mỹ tiếp tục đối mặt với sóng gió mới

Quan hệ Nga - Mỹ tiếp tục đối mặt với sóng gió mới

VOV.VN - Những thông tin về việc Nga có thể chi phối ông Trump được cho là càng khoét sâu thêm những căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ.

Đàm phán Nga-Mỹ về Syria đi vào ngõ cụt
Đàm phán Nga-Mỹ về Syria đi vào ngõ cụt

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 12/12 nói rằng các cuộc đàm phán Nga-Mỹ về Syria đã đi đến ngõ cụt. 

Đàm phán Nga-Mỹ về Syria đi vào ngõ cụt

Đàm phán Nga-Mỹ về Syria đi vào ngõ cụt

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 12/12 nói rằng các cuộc đàm phán Nga-Mỹ về Syria đã đi đến ngõ cụt. 

Tương lai quan hệ Nga - Mỹ khó đoán định vì lệnh trừng phạt
Tương lai quan hệ Nga - Mỹ khó đoán định vì lệnh trừng phạt

VOV.VN - Quyết định trừng phạt bổ sung của Mỹ nhằm vào Nga được đưa ra chỉ 10 ngày trước khi ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ.

Tương lai quan hệ Nga - Mỹ khó đoán định vì lệnh trừng phạt

Tương lai quan hệ Nga - Mỹ khó đoán định vì lệnh trừng phạt

VOV.VN - Quyết định trừng phạt bổ sung của Mỹ nhằm vào Nga được đưa ra chỉ 10 ngày trước khi ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ.