Điện Kremlin: Hầu hết kênh liên lạc Nga-Mỹ đã đóng băng

VOV.VN - Phát ngôn viện Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết 2 nước không liên lạc với nhau hoặc nếu có thì sẽ là ở mức “tối thiểu”. 

Trong một phát biểu ngày 21/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không kỳ vọng chính quyền mới của Mỹ sẽ nhanh chóng từ bỏ việc mở rộng tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và hầu hết các kênh liên lạc Nga-Mỹ đều đang đóng băng.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mir của Nga, ông Peskov cho biết 2 nước không liên lạc với nhau hoặc nếu có thì sẽ là rất “tối thiểu”. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngay lập tức phản bác phát biểu này của Điện Kremlin. 

Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov. (ảnh: Sputnik).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết Mỹ và Nga có những bất đồng lớn trong hàng loạt vấn đề, nhưng điều đó không có nghĩa là kênh đối thoại giữa 2 bên đổ bể. Ông Kirby dẫn chứng là cuộc điện đàm hôm 20/12 giữa Ngoại trưởng 2 nước về tình hình Syria.

Trong khi đó, phát biểu liên quan đến Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng nước Mỹ sẽ tiếp tục xu hướng “không thân thiện với Nga”.

“Thật nực cười khi nói rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là “người của Tổng thống Putin” chỉ vì ông Trump tuyên bố sẵn sàng đối thoại với ông Putin để giải quyết các vấn đề giữa 2 nước. Điều này là hoàn toàn vô căn cứ. Chúng ta đều biết rằng Mỹ thường án binh bất động trong chiến dịch tranh cử, song điều đầu tiên mà họ không ngần ngại làm chính là xu hướng không thân thiện với Nga”, ông Peskov nói.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Trump cũng từng tuyên bố rằng nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông sẽ không nhất thiết phải triển khai hỗ trợ quân sự khi một nước thành viên NATO bị tấn công, mà trước tiên phải xem xét mức độ đáp ứng các cam kết quốc phòng của nước thành viên đó đối với liên minh.

Những tuyên bố này của ông Trump làm dấy lên lo ngại Mỹ có thể rút nguồn vốn giành cho NATO giữa lúc căng thẳng với Nga đang tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Nga không kỳ vọng chính quyền mới của Mỹ sẽ nhanh chóng từ bỏ việc mở rộng NATO, theo đó, Nga sẽ đáp trả thích đáng các hành động gây hấn của NATO.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Mir TV, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông không biết liệu Tổng thống Putin có tiếp tục ra tranh cử vào năm 2018 hay không. Song hầu hết giới quan sát dự báo Tổng thống Putin sẽ tham gia tranh cử./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Mỹ nghi ngờ quan hệ giữa cố vấn của Trump và Điện Kremlin
Tình báo Mỹ nghi ngờ quan hệ giữa cố vấn của Trump và Điện Kremlin

VOV.VN - Giới chức tình báo Mỹ đang điều tra việc một cố vấn của tỷ phú Donald Trump đã tiến hành các kênh liên lạc riêng với nhiều quan chức Chính phủ Nga.

Tình báo Mỹ nghi ngờ quan hệ giữa cố vấn của Trump và Điện Kremlin

Tình báo Mỹ nghi ngờ quan hệ giữa cố vấn của Trump và Điện Kremlin

VOV.VN - Giới chức tình báo Mỹ đang điều tra việc một cố vấn của tỷ phú Donald Trump đã tiến hành các kênh liên lạc riêng với nhiều quan chức Chính phủ Nga.

Điện Kremlin (Nga) bác bỏ việc lập thêm cơ quan tình báo, an ninh
Điện Kremlin (Nga) bác bỏ việc lập thêm cơ quan tình báo, an ninh

VOV.VN - Đại diện chính phủ Nga khẳng định tin tức cho rằng Nga cải tổ ngành an ninh, tình báo và lập ra Bộ An ninh Quốc gia (giống KGB) là tin giả 100%.

Điện Kremlin (Nga) bác bỏ việc lập thêm cơ quan tình báo, an ninh

Điện Kremlin (Nga) bác bỏ việc lập thêm cơ quan tình báo, an ninh

VOV.VN - Đại diện chính phủ Nga khẳng định tin tức cho rằng Nga cải tổ ngành an ninh, tình báo và lập ra Bộ An ninh Quốc gia (giống KGB) là tin giả 100%.

Điện Kremlin nghĩ gì nếu bà Hillary Clinton thành Tổng thống Mỹ?
Điện Kremlin nghĩ gì nếu bà Hillary Clinton thành Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Cách truyền thông Nga đưa tin về việc bà Clinton chấp thuận trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ cho thấy Điện Kremlin nghĩ gì về điều này.

Điện Kremlin nghĩ gì nếu bà Hillary Clinton thành Tổng thống Mỹ?

Điện Kremlin nghĩ gì nếu bà Hillary Clinton thành Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Cách truyền thông Nga đưa tin về việc bà Clinton chấp thuận trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ cho thấy Điện Kremlin nghĩ gì về điều này.

Cục điều tra FBI che giấu mối liên hệ giữa ông Trump và điện Kremlin?
Cục điều tra FBI che giấu mối liên hệ giữa ông Trump và điện Kremlin?

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ tố cáo FBI đã che giấu thông tin về mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ Nga với Donald Trump và các cố vấn của ông.

Cục điều tra FBI che giấu mối liên hệ giữa ông Trump và điện Kremlin?

Cục điều tra FBI che giấu mối liên hệ giữa ông Trump và điện Kremlin?

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ tố cáo FBI đã che giấu thông tin về mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ Nga với Donald Trump và các cố vấn của ông.