Đàn ông Việt Nam chết do ung thư đứng hàng đầu thế giới

VOV.VN - PGS Trần Văn Thuấn: tỷ lệ nam giới tử vong do ung thư ở Việt Nam đứng hàng đầu thế giới, với hơn 142/100.000 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế vừa tổ chức Hội thảo tiếp cận thuốc điều trị ung thư hiệu quả và đáp ứng khả năng chi trả. Tại hội thảo, Viện nghiên cứu phòng chống ung thư quốc gia công bố một thông tin được nhiều người quan tâm, đó là tỷ lệ nam giới tử vong do ung thư ở Việt Nam đứng hàng đầu thế giới.

Một nam bệnh nhân ung thư lưỡi được bác sỹ thăm khám.
Chia sẻ về thực trạng bệnh ung thư tại Việt Nam, Phó Giáo sư Trần Văn Thuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu phòng chống ung thư quốc gia cho biết, trong bản đồ ung thư thế giới, tỷ lệ mắc ung thư ở nam giới Việt Nam được xếp vào nhóm nước cao thứ 3, với gần 200 ca mắc trên 100.000 người.

Tuy nhiên, tỷ lệ nam giới tử vong do ung thư ở Việt Nam lại nằm trong nhóm nước dẫn đầu thế giới, với hơn 142 trường hợp tử vong trong số 100.000 người. Đặc biệt, hầu hết các bệnh ung thư ở nam giới nước ta có xu hướng tăng lên. Chẳng hạn, với ung thư phổi, tỷ lệ mắc trên 100.000 người vào năm 2000 là 29,3 nam giới và sau 10 năm tăng lên hơn gấp rưỡi.

PGS Trần Văn Thuấn cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này là do nam giới Việt Nam thường mắc các bệnh ung thư khó chữa như: phổi, gan, lưỡi, vòm họng. Nhiều người dân, đặc biệt là nam giới ý thức phòng bệnh còn kém nên 70% số người phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn muộn, giảm cơ hội điều trị khỏi bệnh.

Trong khi đó, tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư ở nữ giới Việt Nam đứng thứ 4 trong số 5 mức xếp hạng trên toàn cầu. Phổ biến nhất là ung thư vú, cứ 100.000 người thì có khoảng 30 nữ mắc loại ung thư này. Bên cạnh đó, ung thư cổ tử cung là loại duy nhất có xu hướng giảm từ 17,3 ca xuống 13,6 ca trên 100.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chất cấm gây ung thư, ai nói đâu mà biết?
Chất cấm gây ung thư, ai nói đâu mà biết?

"Bột vàng bỏ vô măng, tụi tui dùng từ lâu rồi.. “Chất cấm gây ung thư, ai nói đâu mà biết?”... là ý kiến của các tiểu thương.

Chất cấm gây ung thư, ai nói đâu mà biết?

Chất cấm gây ung thư, ai nói đâu mà biết?

"Bột vàng bỏ vô măng, tụi tui dùng từ lâu rồi.. “Chất cấm gây ung thư, ai nói đâu mà biết?”... là ý kiến của các tiểu thương.

Sau măng tươi, dưa cải cũng bị nhuộm chất vàng ô gây ung thư
Sau măng tươi, dưa cải cũng bị nhuộm chất vàng ô gây ung thư

VOV.VN - Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng liên tiếp phát hiện các mặt hàng măng  tươi, dưa cải muối có sử dụng chất vàng ô.

Sau măng tươi, dưa cải cũng bị nhuộm chất vàng ô gây ung thư

Sau măng tươi, dưa cải cũng bị nhuộm chất vàng ô gây ung thư

VOV.VN - Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng liên tiếp phát hiện các mặt hàng măng  tươi, dưa cải muối có sử dụng chất vàng ô.

Tác dụng ngừa ung thư thần kỳ từ chuối
Tác dụng ngừa ung thư thần kỳ từ chuối

VOV.VN - Ít ai ngờ thực phẩm dễ kiếm, ngon rẻ bổ như chuối lại có tác dụng thần kỳ giảm nguy cơ mắc các căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Tác dụng ngừa ung thư thần kỳ từ chuối

Tác dụng ngừa ung thư thần kỳ từ chuối

VOV.VN - Ít ai ngờ thực phẩm dễ kiếm, ngon rẻ bổ như chuối lại có tác dụng thần kỳ giảm nguy cơ mắc các căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Tấm lòng nhà giáo và em bé mắc bệnh ung thư máu
Tấm lòng nhà giáo và em bé mắc bệnh ung thư máu

Bé Dương Hồng Nhi, học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở Lào Cai mắc bệnh ung thư máu từ khi lên 3 tuổi

Tấm lòng nhà giáo và em bé mắc bệnh ung thư máu

Tấm lòng nhà giáo và em bé mắc bệnh ung thư máu

Bé Dương Hồng Nhi, học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở Lào Cai mắc bệnh ung thư máu từ khi lên 3 tuổi

Nam giới Việt Nam nguy cơ cao mắc nhiều loại ung thư khó chữa
Nam giới Việt Nam nguy cơ cao mắc nhiều loại ung thư khó chữa

VOV.VN -Nam giới Việt Nam nguy cơ cao mắc nhiều loại ung thư khó chữa được phát hiện mắc bệnh khi bệnh đã ở giai đoạn 3 trở lên.

Nam giới Việt Nam nguy cơ cao mắc nhiều loại ung thư khó chữa

Nam giới Việt Nam nguy cơ cao mắc nhiều loại ung thư khó chữa

VOV.VN -Nam giới Việt Nam nguy cơ cao mắc nhiều loại ung thư khó chữa được phát hiện mắc bệnh khi bệnh đã ở giai đoạn 3 trở lên.