Khánh Hòa: Bò đi “lạc” vào nhà cán bộ đã về lại với dân

VOV.VN - Những cán bộ sai phạm đã và đang được xem xét xử lý

Sau khi bị người dân phát hiện và lên tiếng phản đối việc những con bò của chương trình Nông thôn mới được cấp cho người nhà cán bộ, UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu chính quyền xã Ninh Tây thu hồi toàn bộ số bò cấp sai đối tượng, tổ chức bình xét và cấp lại cho bà con.

Bò hỗ trợ nông dân chương trình nông thôn mới (Ảnh minh họa)

Như Đài TNVN đã thông tin, cuối năm 2014, xã Ninh Tây được tỉnh Khánh Hòa cấp 150 triệu đồng thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Chính quyền xã sử dụng số tiền này mua 15 con bò cấp cho 15 hộ gia đình chăn nuôi, trong đó có 10 hộ ở thôn Xóm Mới. Cán bộ địa phương đã cấp số bò này cho người nhà của Chủ tịch xã, vợ và anh trai trưởng thôn, Chi hội trưởng phụ nữ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Mặt trận xã…

Việc cán bộ chia nhau số bò của chương trình Nông thôn mới khiến người dân bức xúc, lên tiếng phản đối. UBND thị xã Ninh Hòa đã yêu cầu xã Ninh Tây thu hồi toàn bộ số bò này, tổ chức cuộc họp với hàng trăm hộ dân có sự tham gia của chính quyền các cấp cùng các ban ngành liên quan. Cuộc họp kéo dài đến 23 giờ khuya mới kết thúc. Sau đó, chỉ có 1 hộ trong danh sách cũ được giữ lại bò nuôi, 9 hộ khác phải trả lại bò để cấp cho 9 hộ mới được bình xét.

Ông Phạm Văn Quế, người dân thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây vẫn chưa hết bức xúc: “Bức xúc vì không dân chủ, có chiều hướng lợi dụng, tham ô. Bây giờ có 5 con bò ở xóm dưới này, 2 chị em trưởng ban phụ nữ 2 con, 2 anh em thôn trưởng 2 con, 1 phụ nữ thôn 1 con. Hết!. Không có người nào dính líu đến dân. Rút toàn bộ này ra chia lại cho bà con. Hai là buộc kỷ luật ông thôn trưởng và những người có liên quan vụ bọ này”.

Hiện nay, UBND thị xã Ninh Hòa tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ có sai phạm trong việc cấp bò sai đối tượng. Ông Sử Hồng Quốc Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, cán bộ địa phương thiếu công khai, dân chủ trong quá trình xét duyệt danh sách: “Trưởng thôn đưa những cái tên mình hoàn toàn có biết ai đâu. Trưởng thôn đưa bà vợ ổng, làm sao mình biết được bà vợ ổng tên gì. Đưa ra những cái tên nói chung không biết được... rồi anh chị em phía bên trưởng thôn. Kiên quyết xử lý nghiêm, không bao giờ để cho tình trạng này kéo dài, gây ra ảnh hưởng úy tín, không thể chấp nhận những cán bộ làm mất niềm tin của người dân”.

Bò chạy lạc vào nhà cán bộ đã được dắt về trả lại cho dân. Những cán bộ sai phạm đã và đang được xem xét xử lý thấu tình đạt lý. Thế nhưng, niềm tin của người dân đã bị giảm sút vì những chuyện "cười ra nước mắt" như thế này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất bình vì 1.250 con gà "lạc" vào nhà cán bộ xã
Bất bình vì 1.250 con gà "lạc" vào nhà cán bộ xã

VOV.VN - Theo phản ánh của người dân địa phương, đây không phải lần đầu tiên cán bộ xã “ẵm” gà hỗ trợ cho dân.

Bất bình vì 1.250 con gà "lạc" vào nhà cán bộ xã

Bất bình vì 1.250 con gà "lạc" vào nhà cán bộ xã

VOV.VN - Theo phản ánh của người dân địa phương, đây không phải lần đầu tiên cán bộ xã “ẵm” gà hỗ trợ cho dân.