Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Thụy Điển và Đan Mạch

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển và bà Charilotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch.

Chiều nay (14/7), tại Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kì.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành nhiệm vụ, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của bà Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển

Đối với nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ của mình, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Thụy Điển luôn giữ một vị trí hết sức đặc biệt, mang tình cảm tốt đẹp của người Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh hàng ngàn người Thụy Điển xuống đường biểu tình chống chiến tranh tại Việt Nam luôn khắc sâu trong tim người dân Việt Nam. Trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, Thụy Điển luôn là người bạn tốt của Việt Nam.

Chúc mừng Thụy Điển đã trúng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2017-2018. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng với vai trò này, Thụy Điển sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình, an ninh, ngăn ngừa xung đột, tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thụy Điển thúc đẩy việc EU sớm ký chính thức và phê chuẩn FTA Việt Nam - EU và công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam, qua đó mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với EU nói chung và với Thụy Điển nói riêng.

Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua cũng được thúc đẩy trên cả bình diện song phương và qua các cơ chế hợp tác nghị viện đa phương. Tuy nhiên, việc trao đổi đoàn giữa hai cơ quan lập pháp, đặc biệt là đoàn lãnh đạo cấp cao của Quốc hội còn chưa thường xuyên.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp này, hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, qua các kênh Chính phủ, Quốc hội; tăng cường đối thoại giữa các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan, các nghị sĩ Quốc hội hai nước nhằm tạo sự tin cậy chính trị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương.  

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Camilla Mellander cho biết, Thụy Điển luôn là người bạn chân thành của Việt Nam. Và với nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Đại sứ đã có nhiều hoạt động liên quan đến bình đẳng giới. Bày tỏ vui mừng khi trong nhiệm kì Quốc hội khóa XIV, dù số đại biểu nữ không đạt như mong muốn, nhưng cũng vẫn tăng hơn so với nhiệm kì trước, đây là bước tiến của Quốc hội trong việc bình đẳng giới.

Đại sứ đánh giá cao Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật tiếp cận thông tin, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận những thông tin không bị cấm. Thụy Điển sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc lập pháp. Đại sứ cũng mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ có những hợp tác toàn diện theo lĩnh, trong đó các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo; khoa học đời sống.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dù công tác tại đâu và trên bất kỳ cương vị nào, bà Đại sứ luôn giữ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, luôn là người bạn thân thiết, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Điển; đặc biệt là luôn ủng hộ, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội hai nước./.

** Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp bà Charilotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Charilotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013.

Hoan nghênh việc Chính phủ Đan Mạch chọn Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia để triển khai chiến lược tăng trưởng. Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Đan Mạch, hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Cảm ơn Đan Mạch đã duy trì cung cấp ODA cho Việt Nam trong những năm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, nguồn ODA của Đan Mạch được sử dụng hiệu quả trong những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, trong đó có xóa đói giảm nghèo, quản trị công, cải cách hành chính, ứng phó với biến đổi khí hậu và môi trường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi như hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong nước cũng như quốc tế. Việc Toà Trọng tài quốc tế La Hay hôm 12/7 đã đưa ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines với Trung Quốc, Việt Nam đánh giá cao quyết định của Tòa trọng tài Quốc tế.

Về phát triển kinh tế, Việt Nam đã chuyển đổi mô hình tăng trưởng để có những bước đi vững chắc, không ảnh hưởng đến môi trường. Những sự cố về  môi trường vừa qua, Việt Nam cũng đã phải trả giá quá đắt cho việc thu hút đầu tư. Chính vì vậy, Việt Nam nhận thức được rằng, sẽ không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà phải thu hút đầu tư đảm bảo môi trường xanh, sạch.

Người dân, các cơ quan báo chí của Việt Nam đã rất quan tâm đến lĩnh vực này, ở đâu có những hành động hủy hoại môi trường thì ở đó, người dân, báo chí đều lên tiếng. Đây là một tín hiệu tốt. Vì thế, Việt Nam mong muốn hợp tác với Đan Mạch với môi trường tăng trưởng xanh, năng lượng sạch.

Nhất trí với những quan điểm này của Chủ tịch Quốc hội, Đại sứ Charilotte Laursen cho rằng, Việt Nam đang trong quá trình phát triển, nhưng cũng cần quan tâm đến môi trường đầu tư và có những kiểm soát chặt hơn đến các nhà đầu tư. Đan Mạch có những lợi thế về vấn đề môi trường xanh và an toàn thực phẩm, nên sẽ hỗ trợ Việt Nam về lĩnh vực này.  

Trong hoạt động Quốc hội, Việt Nam và Đan Mạch có những nét tương đồng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, thời gian tới, bà Đại sứ sẽ tiếp tục thúc đẩy Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác thông qua trao đổi đoàn các cấp, nhất là ở cấp các Ủy ban chuyên môn, để trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng, giám sát và thực thi pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác công tác đại biểu Quốc hội
Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác công tác đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Hai bên tiếp tục tham mưu việc xây dựng dự thảo nội dung thỏa thuận hợp tác về tập huấn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Lào.

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác công tác đại biểu Quốc hội

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác công tác đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Hai bên tiếp tục tham mưu việc xây dựng dự thảo nội dung thỏa thuận hợp tác về tập huấn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

VOV.VN - Sáng 14/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

VOV.VN - Sáng 14/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold.

Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về máy bay quân sự gặp nạn và cá chết
Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về máy bay quân sự gặp nạn và cá chết

VOV.VN-Bộ Quốc phòng và Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về vụ tai nạn máy bay quân sự và cá chết ở miền Trung gửi đại biểu Quốc hội. 

Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về máy bay quân sự gặp nạn và cá chết

Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về máy bay quân sự gặp nạn và cá chết

VOV.VN-Bộ Quốc phòng và Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về vụ tai nạn máy bay quân sự và cá chết ở miền Trung gửi đại biểu Quốc hội.